Hạ Vi

Sự kỳ thị và bức hại của Mỹ đối với những người theo đạo Hồi

17-07-2021 18:02:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sự kỳ thị và bức hại của Mỹ đối với những người theo đạo Hồi_fororder_src=http___pic.cnr.cn_pic_nativepic_20150718_W020150718538957859695&refer=http___pic.cnr

Theo tin Đài chúng tôi: Mỹ tự xưng là “quốc gia dân chủ”, về chính sách tôn giáo và sắc tộc mà nói, Mỹ rêu rao thi hành chính sách bình đẳng sắc tộc và dân tộc, tự do tôn giáo, nhưng sự thật lại không phải như thế.

Tiêu chuẩn kép, hạn chế và chèn ép của cộng đồng dòng chính Mỹ đối với đạo hồi và những người theo đạo Hồi ngày càng rõ rệt trong chính sách và các trường hợp công khai của xã hội, sự xung đột giữa hai cộng đồng ngày càng dữ dội. Cảm giác cô đơn và bị tách rời của cộng đồng những người theo đạo Hồi ở Mỹ ngày càng mạnh mẽ. Sự kiện kỳ thị những người theo đạo Hồi ở Mỹ thường xuyên xảy ra, Chính phũ Mỹ cũng trực tiếp ban hành chính sách hạn chế những người theo đạo Hồi. Sự kỳ thị đối với những người theo đạo Hồi thể hiện rất nổi bật trong vấn đề việc làm. Quyền lợi hợp pháp của những người theo đạo Hồi bị xâm phạm nghiêm trọng.

Kể từ năm 2015 đến nay, hành động chống những người theo đạo Hồi ngày càng dữ dội trong nước Mỹ. Từ năm 2012 đến năm 2018, trang web nước Mỹ mới đã thu thập 763 sự kiện chống những người theo đạo Hồi.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập