Kiều Quân

Nắm vững hướng phát triển quan hệ Trung Quốc – EU bằng ước số chung lớn nhất

07-07-2021 15:38:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nắm vững hướng phát triển quan hệ Trung Quốc – EU bằng ước số chung lớn nhất_fororder_CCTV-0013551

Ngày 5/7, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Tổng thống Pháp Ma-crông, Thủ tướng Đức Méc-ken. Đây là nhà lãnh đạo ba nước lần thứ hai tổ chức hội nghị trực tuyến trong vòng 3 tháng.

Thời gian qua, một số người châu Âu theo đuổi một số chính khách Mỹ, mượn cớ những vấn đề liên quan Hồng Công, Tân Cương, v.v, bắt nạt Trung Quốc.

“Trung Quốc – Liên minh châu Âu triển khai hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên đã hội tụ ước số chung lớn nhất của nhau”. Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ rõ phương hướng cho hai bên Trung Quốc – Liên minh châu Âu loại bỏ sự quấy nhiễu, nắm vững hướng phát triển.

Về mặt chính trị, Trung Quốc trước sau như một ủng hộ tiến trình nhất thể hoá châu Âu. Tương tự, chế độ chính trị và con đường phát triển của Trung Quốc cũng cần phải nhận được sự tôn trọng và thông cảm của Liên minh châu Âu.

Về mặt hợp tác thiết thực, Trung Quốc cho biết sẵn sàng cùng Liên minh châu Âu sớm tổ chức Cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc – Liên minh châu Âu lần thứ 23, làm tốt các cuộc đối thoại cấp cao trong các lĩnh vực chiến lược, kinh tế - thương mại, kỹ thuật số, biến đổi khí hậu, v,v. Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, không ngừng ưu hoá hành lang xanh cho các nhân viên đi lại.

Về mặt hợp tác quốc tế, Trung Quốc mong Liên minh châu Âu tăng cường ủng hộ và giúp đỡ châu Phi về các mặt cung cấp vắc-xin, giải quyết nợ, thúc đẩy phục hồi kinh tế, v.v, hoan nghênh Pháp và Đức gia nhập “Sáng kiến đối tác ủng hộ phát triển châu Phi” do Trung Quốc và châu Phi khởi xướng.

Về sáng kiến của Trung Quốc, nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã có sự phản hồi tích cực. Thủ tướng Méc-ken cho biết, ủng hộ việc sớm triệu tập Cuộc gặp nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu – Trung Quốc, mong Hiệp định Đầu tư Liên minh châu Âu – Trung Quốc sớm được phê chuẩn. Tổng thống Ma-crông cũng ủng hộ việc đạt được Hiệp định Đầu tư Liên minh châu Âu – Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi và điều phối về các chủ đề ứng phó biến đổi khí hậu, v,v..

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập