Hải Vân

Không có loại dịch bệnh nào có thể kiểm soát bằng “may mắn”

30-06-2021 14:23:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Không có loại dịch bệnh nào có thể kiểm soát bằng “may mắn”_fororder_binh1

Lâu nay, đối với dịch Covid-19, Mỹ luôn nhắm mục tiêu vào thế giới, mưu toan đè nén nước khác, từ đó chuyển sự quan tâm và chỉ trích của các giới đối với việc Mỹ phòng chống dịch bệnh không hiệu quả.

Mới đây, tờ “Thời báo Niu-oóc” có bài báo về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, trong đó cho rằng "ổ dịch nhóm truyền giáo tại TP.HCM và sự nổi lên của một biến thể vi-rút chết người mới sẽ đặt dấu chấm hết cho may mắn trong quá khứ của Việt Nam”. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi rằng, nói Việt Nam may mắn trong công tác phòng chống dịch bệnh là hoàn toàn không khách quan.

Tình hình thực tế là như thế nào. Theo thống kê, tính đến ngày 29/6, Mỹ lũy kế ghi nhận 34.506.859 ca nhiễm Covid-19, 619.530 ca tử vong, ghi nhận thêm 12.857 ca nhiễm mới trong 24 tiếng đồng hồ, lũy kế số ca tử vong gần 620 nghìn người. Trong khi đó, ca nhiễm mới ở Việt Nam được phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng đã chấm dứt “may mắn” là bao nhiêu, 391 ca, trong đó có 382 ca trong nước, lũy kế có 14.263 ca nhiễm trong nước. 

Không có loại dịch bệnh nào có thể kiểm soát bằng “may mắn”_fororder_binh2

Không sai, Mỹ đã trải qua đỉnh cao phát triển của dịch bệnh, hơn nữa có khoảng 65,1% người thành niên đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin, 55% người thành niên hoàn thành tiêm chủng. Trong tình hình như vậy, ca nhiễm ghi nhận trong một ngày của Mỹ vẫn gần với tổng số ghi nhận ở Việt Nam. Hình như Mỹ cần một số “may mắn” như của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh.

Mỹ dường như không bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội khua chân múa tay nào đối với nước khác, hơn nữa, nước nào làm tốt thì nhằm vào nước đó. Điều này có thể giải thích tại sao Mỹ cứ khăng khăng nhằm vào Trung Quốc. Chính khách và phương tiện truyền thông Mỹ phớt lờ sự nỗ lực và thành tích trong việc phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc, phủ nhận sự đóng góp đối với cộng đồng quốc tế của Trung Quốc về mặt chia sẻ thông tin dịch bệnh, nặn ra “thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm” vi-rút, sử dụng cụm từ mang tính kỳ thị “vi-rút Trung Quốc”, thậm chí bôi nhọ Trung Quốc tận dụng vắc-xin thực thi “ngoại giao vắc-xin”. Tất cả điều này, chỉ nhằm mục đích che đậy sự sai sót to lớn trong việc phòng chống dịch bệnh, gây ra thảm họa nghiêm trọng cho người Mỹ và thế giới.

Trên thực tế, sự thành công trong việc phòng chống dịch bệnh của bất kỳ một quốc gia và khu vực nào đều không dễ gì có được, coi việc phòng chống dịch bệnh thành công trước đây của Việt Nam là “may mắn” là sự bóp méo đối với sự nỗ lực phòng chống dịch bệnh của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trên thực tế, Mỹ không phải thiếu “may mắn” trong việc phòng chống dịch bệnh, mà là thiếu tinh thần trách nhiệm đối với người dân Mỹ.

Không có loại dịch bệnh nào có thể kiểm soát bằng “may mắn”_fororder_binh3

Số người nhiễm Covid-19 ở Mỹ “liên miên không dứt”, liên quan trực tiếp đến sự phớt lờ đối với dịch bệnh của một số chính khách vào thời kỳ đầu bùng phát dịch bệnh. Vì lợi ích riêng tư, đảm bảo “thành tích” trong cuộc bầu cử năm 2020, một số chính khách Mỹ không muốn áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh tác động đến vận hành của kinh tế. Tổng thống Đô-nan Trăm lúc đó từng nhiều lần công khai tuyên truyền trước công chúng thông tin dịch bệnh không nghiêm trọng, muốn dịch cúm hóa dịch bệnh, hơn nữa lấy ngôn luận hoang đường giật gân “tiêm nước khử trùng”, “nước khử trùng rửa phổi”, v.v.. thay thế nghiên cứu khoa học. Các cơ quan phòng chống kiểm soát dịch bệnh Mỹ thậm chí không làm tốt công tác dự trữ vật tư phòng dịch như khẩu trang, thuốc xét nghiệm v.v, khiến dịch bệnh nhanh chóng lây lan và xấu đi tại Mỹ, số người bị lây nhiễm tiếp tục leo thang.

Nếu chính phủ Mỹ có thể chuyển sự chỉ trích đối với nước khác sang quan tâm việc phòng chống dịch bệnh của nước mình, chuyển sự vu khống đối với nước khác sang hợp tác quốc tế phòng chống dịch bệnh, chuyển sự theo đuổi đối với lợi ích riêng tư sang lợi ích của người dân Mỹ, tin rằng với sức mạnh tổng hợp và khoa học công nghệ của nước Mỹ, nhất định có thể làm tốt việc phòng chống dịch bệnh, giảm mạnh số người bị nhiễm và tử vong, cũng góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh của thế giới. Trung Quốc có câu thành ngữ “vong dương bổ lao”, tức mất cừu phải biết làm lại chuồng, vẫn không muộn, mong Mỹ sớm nhận thức vấn đề của chính bản thân mình, đừng một mực không chịu giác ngộ trên con đường sai lầm nữa.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập