Hạ Vi

Các nước đang phát triển tiếp tục ủng hộ Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc – Phản đối can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc

28-06-2021 11:23:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các nước đang phát triển tiếp tục ủng hộ Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc – Phản đối can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc_fororder_222

Theo tin Đài chúng tôi: Tại Khóa họp lần thứ 47 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, liên tiếp có các nước bày tỏ ủng hộ Trung Quốc về vấn đề liên quan Tân Cương, Hồng Công, Tây Tạng bằng hình thức khác nhau, phản đối can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc. Gri-na-đa (Grenada) cùng Bê-la-rút ký tên và có bài phát biểu chung ủng hộ Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hiện đã có 66 nước ký tên chung.

Ma-đa-gát-xca ca ngợi nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc đảm bảo quyền lợi kinh tế, xã hội, văn hóa của nhân dân, nhấn mạnh cần phải xóa bỏ tiêu chuẩn kép và chính trị hóa khi xử lý vấn đề nhân quyền.

Trong bài phát biểu, nước Cộng hòa Sát (Tchad) ủng hộ Trung Quốc thực hiện “Một nước hai chế độ” tại Hồng Công, nhấn mạnh cần phải giữ nguyên tắc mang tính công bằng và không mang tính đối tượng, tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của các nước khi xử lý vấn đề nhân quyền.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập