Duy Hoa

Nhật Bản chưa nắm bắt công nghệ lọc bỏ chất phóng xạ, lại dám quyết định xả nước nhiễm xạ!

22-06-2021 18:03:49(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ khi quyết định khởi động kế hoạch xả nước nhiễm xạ của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma ra biển, Chính phủ Nhật Bản luôn tuyên truyền phương thức xử lý này an toàn và đáng tin cậy. Nhưng, truyền thông Nhật Bản đưa tin ngày 20/6 đã lộ rõ vấn đề.

Nguồn tin của NHK cho biết, Công ty Điện lực Tô-ky-ô phụ trách xử lý nước nhiễm xạ của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma đang kêu gọi cộng đồng đóng góp ý kiến về công nghệ khả thi để lọc bỏ chất phóng xạ tritium trong nước nhiễm xạ. Thông tin vừa được công bố đã gây xôn xao dư luận. Có cư dân mạng chất vấn: Trong tình hình chưa nắm bắt công nghệ lọc bỏ chất phóng xạ, Chính phủ Nhật Bản làm sao dám quyết định xả nước nhiễm xạ?

Nhật Bản chưa nắm bắt công nghệ lọc bỏ chất phóng xạ, lại dám quyết định xả nước nhiễm xạ!_fororder_日本不掌握过滤技术1

Trên thực tế, kể từ tháng 4 năm nay Nhật Bản tự quyết định khởi động kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển, các nước xung quanh và dư luận quốc tế không ngớt lời chỉ trích. Nhưng Nhật Bản khăng khăng một mực, hơn nữa không ngừng dùng lời nói dối để trả lời sự hoài nghi của thế giới.

Công ty Điện lực Tô-ky-ô lần này kêu gọi cộng đồng đóng góp ý kiến về công nghệ lọc bỏ chất phóng xạ tritium, e rằng chỉ là “biểu diễn” cho bên ngoài xem.

Nhật Bản chưa nắm bắt công nghệ lọc bỏ chất phóng xạ, lại dám quyết định xả nước nhiễm xạ!_fororder_日本不掌握过滤技术2

Trong lịch sử, Nhật Bản từng phát động chiến tranh xâm lược, mang lại thảm họa nhân đạo to lớn cho nhiều nước, nhưng chính khách Nhật Bản cho đến nay vẫn không chịu xin lỗi chân thành. Hiện nay, Nhật Bản cực lực thúc đẩy kế hoạch “xả nước nhiễm xạ ra biển”, gây tổn hại cho sức khỏe của nhân dân thế giới và môi trường sinh thái toàn cầu, thách thức chính nghĩa và lương tri của nhân loại.

Cộng đồng quốc tế quyết không để Nhật Bản làm mưa làm gió.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập