Duy Hoa

Tổng Bí thư Tập Cận Bình với người cha: Sự “tiếp sức” giữa hai thế hệ người Cộng sản

19-06-2021 19:13:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng người cha có tên là Tập Trọng Huân đều là người Cộng sản Trung Quốc có tín ngưỡng kiên định. Tổng Bí thư Tập Cận Bình tự hào về người cha của mình, cũng đã kế thừa và hấp thu nhiều phẩm chất cao cả từ người cha.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình với người cha: Sự “tiếp sức” giữa hai thế hệ người Cộng sản_fororder_习近平与父亲1

Tổng Bí thư Tập Cận Bình giống như ông Tập Trọng Huân, người cha của mình, luôn kiên trì đường lối quần chúng “Tất cả vì quần chúng, tất cả dựa vào quần chúng, từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã kế thừa tác phong của người cha. Lúc xuống nông thôn tham gia đội sản xuất ở thôn Lương Gia Hà, đồng chí Tập Cận Bình tổ chức lớp học xóa mù chữ, giảng dạy bà con đọc sách, học chữ; lúc làm việc tại huyện Chính Định, đồng chí Tập Cận Bình tranh thủ giảm miễn lượng trưng mua lương thực hàng năm cho nông dân; Lúc làm Bí thư Thành ủy Phúc Châu, đồng chí Tập Cận Bình ra sức thúc đẩy “Thăm từng hộ gia đình, biết tình hình từng hộ gia đình, giải quyết mối lo cho từng hộ gia đình, làm việc cho từng hộ gia đình”; sau khi giữ chức Nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, người ta hỏi “Nên xưng hô đồng chí như thế nào”, đồng chí Tập Cận Bình trả lời rằng “Tôi là người phục vụ nhân dân”... Từ xưa đến nay, đồng chí Tập Cận Bình đã giải thích sinh động làm thế nào mới là “gắn bó mật thiết với quần chúng”.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình với người cha: Sự “tiếp sức” giữa hai thế hệ người Cộng sản_fororder_习近平与父亲2

Năm 1978, ông Tập Trọng Huân 65 tuổi vào Nam, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Ông Tập Trọng Huân luôn coi trọng điều tra và nghiên cứu, chủ trương bước ra khỏi “nha môn”, sâu sát quần chúng, tìm hiểu thực tế, thông qua quần chúng nhân dân tìm được giải pháp thích hợp nhất, thực tế nhất và đúng đắn nhất.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình với người cha: Sự “tiếp sức” giữa hai thế hệ người Cộng sản_fororder_习近平与父亲3

Về phương thức làm việc này của người cha, đồng chí Tập Cận Bình nghe quen tai, nhìn quen mắt. Trong thời gian hơn 1.000 ngày làm ở huyện Chính Định, đồng chí Tập Cận Bình đã khảo sát hết toàn bộ 25 công xã và 221 đại đội sản xuất.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình với người cha: Sự “tiếp sức” giữa hai thế hệ người Cộng sản_fororder_习近平与父亲4

Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi thăm vùng sâu vùng xa tìm hiểu tình hình nghèo khó của người dân; thăm miền đông bắc Trung Quốc tìm hiểu tình hình sản xuất lương thực; thăm doanh nghiệp khảo sát tình hình sản xuất; thăm các địa điểm sơ tán, tái định cư quần chúng bị thiên tai, tìm hiểu tình hình phục hồi sản xuất và sinh hoạt... Tổng Bí thư Tập Cận Bình tự nêu gương, thúc đẩy toàn Đảng dấy lên phong trào điều tra nghiên cứu.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình với người cha: Sự “tiếp sức” giữa hai thế hệ người Cộng sản_fororder_习近平与父亲5

Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn học được phẩm chất cần cù, tiết kiệm từ người cha. Ông Tập Trọng Huân cực kỳ tiết kiệm. Dưới lời nói và việc làm mẫu mực của người cha, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từ thuở nhỏ đã hình thành thói quen cần cù, tiết kiệm.

Những năm qua, khi khảo sát tại các địa phương, để giảm gánh nặng cho địa phương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nghỉ trưa, qua đêm trên đoàn tàu, giảm tiêu chuẩn chi đón tiếp; về chuyến thăm địa phương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần chỉ thị phải tính chính xác số ngày ở khách sạn của đoàn đại biểu, tiết kiệm những gì nên tiết kiệm, không nên lãng phí, không cần ở khách sạn sang trọng, đạt yêu cầu sạch sẽ và thoải mái là được.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình với người cha: Sự “tiếp sức” giữa hai thế hệ người Cộng sản_fororder_习近平与父亲6

Gương mẫu có sức mạnh vô tận. Lời nói và việc làm của người cha đã cho Tổng Bí thư Tập Cận Bình biết nên làm thế nào để trở thành một người thuần túy, giúp ích cho nhân dân. Những kinh nghiệm quý báu truyền đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập tròn 100 năm như đường lối quần chúng, điều tra nghiên cứu, cần cù, tiết kiệm, v.v. cũng được tiếp sức, kế thừa và tôn vinh giữa ông Tập Trọng Huân và Tổng Bí thư Tập Cận Bình, hai thế hệ người Cộng sản.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập