Sảnh Hoa

NHÀ VĂN ĐỀ TÀI THIẾU NHI TÀO VĂN HIÊN VÀ TIỂU THUYẾT <NGÔI NHÀ TRANH> CỦA ÔNG

31-05-2021 14:39:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ Bắc Kinh xa xôi, Sảnh Hoa xin gửi đến các bạn đang có mặt bên máy thu thanh lời chào thân ái, đồng thời nhân Ngày Thiếu nhi Quốc tế mồng 1 tháng 6, Sảnh Hoa xin thay mặt chương trình Hộp thư đầu tuần Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, thơm lên má đôi má đang yêu của các nhí qua làn sóng điện.

Các bạn đang nghe đoạn mở đầu của tiểu thuyết đề tài thiếu nhi Ngôi nhà Tranh của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tào Văn Hiên do Ngọc Ánh diễn đọc, cuốn tiểu thuyết này tổng cộng chia làm 85 kỳ, phát trên sóng từ cuối tháng 7 năm 2020 qua tiết mục Đọc Truyện, hoan nghênh các bạn truy cập trang web Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc https://vietnamese.cri.cn rồi nhấp vào mục “Đọc Truyện” để đón nghe trên mạng cuốn tiểu thuyết Ngôi nhà Tranh thú vị này vào bất cứ lúc nào.

Nhân dịp ngày Thiếu nhi Quốc tế mồng 1 tháng 6, ngày lễ chung của tuổi thơ toàn cầu, Sảnh Hoa xin giới thiệu đôi nét về nhà văn đề tài thiếu nhi nổi tiếng Trung Quốc Tào Văn Hiên và cuốn tiểu thuyết  Ngôi nhà Tranh của ông.

Trung Quốc có nhiều Nhà văn sáng tác đề tài thiếu nhi nổi tiếng được các bạn đọc nhí Trung Quốc yêu mến, trong đó cây bút đạt được nhiều thành tựu sáng tác đề tài thiếu nhi nổi tiếng nhất hiện nay phải kể đến nhà văn Tào Văn Hiên, nhiều tác phẩm văn học của ông đã gặp gỡ các độc giả Việt Nam.

 Ngày 4/4/2016, tại Triển lãm sách nhi đồng quốc tế Bologna I-ta-li-a, nhà văn thiếu nhi Trung Quốc Tào Văn Hiên được trao giải Andersen quốc tế 2016, đây là "Giải Nobel văn học của giới văn học thiếu nhi", mà lần đầu tiên nhà văn Trung Quốc được trao giải này. Giải Andersen quốc tế là giải nhà văn, cả đời chỉ được trao một lần,

Nhà văn Tào Văn Hiến sáng tác rất nhiều quyển tiểu thuyết đề tài thiếu nhi, nổi tiếng nhất là những cuốn mang tên như Ngôi nhà Tranh, Hoa hướng dương đồng đen, Hoả ấn vv... ông được nhiều độc giả đánh giá là cây bút đề tài thiếu nhi đầy ý thơ.

Ngôi nhà Tranh

Nhà văn Tào Văn Hiên sinh năm 1954 tại thôn Long Cảnh tỉnh Giang Tô, ngay từ nhỏ đã có khiếu sáng tác văn học. Hiện nay, Nhà văn Tào Văn Hiên là Ủy viên Hội Nhà Văn Trung Quốc, Giáo sư chuyên ngành Trung văn và Thầy hướng dẫn Tiến sĩ trường Đại học Bắc Kinh. Phó chủ tịch Hội nhà văn Bắc Kinh, Chánh văn phòng nghiên cứu giáo dục văn học đương đại Bắc Kinh, Ủy viên hội Văn học Thiếu nhi v.v..

Ông bắt tay vào việc sáng tác văn học từ năm 1979, truyện ngắn Cung và Chú bò câm  đã đoạt giải tác phẩm xuất sắc của Tạp chí Văn Học nhi đồng và Tạp chí Văn nghệ Thiếu niên Trung Quốc vào năm 1982, từ đó nhiều tác phẩm văn học đề tài thiếu nhi của ông đã đoạt nhiều giải thưởng Văn học nổi tiếng trong nước, nhiều tiểu thuyết của ông đã được cải biên thành kịch bản phim điện ảnh hoặc phim truyền hình đề tài thiếu nhi và được đông đảo độc giả nhí và cả người lớn Trung Quốc yêu thích. Tháng 6 năm 1999, tiểu thuyết Ngôi nhà Tranh của ông sau khi cải biên thành kịch bản cùng tên đã đoạt giải kịch bản xuất sắc của Liên hoan phim điện ảnh Đồng Ngưu Trung Quốc lần thứ 8, tháng 10 cùng năm kịch bản Ngôi nhà Tranh này của ông lại đoạt giải Kịch bản xuất sắc tại Liên hoan phim điện ảnh Kim Kê Trung Quốc lần thứ 19. Năm 2000, bộ phim điện ảnh Ngôi nhà Tranh của ông đoạt giải đặc biệt Bướm vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Tehrān Iran lần thứ 14. Năm 2005, cuốn tiểu thuyết Hoa hướng dương đồng đen của ông đã đoạt giải xuất sắc tại hội chợ “Sách hay mọi người cùng đọc”.  Ông đoạt vô số các giải thưởng văn học hoặc phim trong nước và quốc tế. Nhiều tác phẩm xuất sắc của ông đã được tái xuất bản nhiều lần, mang lại con số doanh thu khả quan, năm 2013, nhà văn Tào Văn Hiên đã được xếp vào top Nhà văn Phú hào Trung Quốc lần thứ 8.

Nhà văn Trung Quốc Tào Văn Hiên

Là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi ở Trung Quốc, ngòi bút của ông “thường dành sự quan tâm nhân văn với nỗi lòng sầu ưu và thương cảm... tác phẩm của ông đã vượt qua đề tài đời sống thiếu nhi, đi sâu vào phạm vi đời sống bản chất của con người, chiếu sáng  nhân cách của sự sống.” Ví dụ Ngôi nhà Tranh là tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Tào Văn Hiên, vừa cho ra mắt bạn đọc vào năm 1997 đã được đông đảo bạn đọc hoan nghênh, đến nay đã cho tái xuất bản hơn 300 lần, Ngôi nhà Tranh, đã được chuyển ngữ sang các thứ tiếng Việt Nam, Anh, Pháp, Nhật bản, Hàn Quốc vv...

Trong quá trình sáng tác tiểu thuyết đề tài thiếu nhi, nhà văn Tào Văn Hiên thường bày tỏ sự quan tâm đối với điều kiện sinh hoạt cũng như thế giới tâm hồn của tuổi thơ Trung Quốc ngày nay, ông kêu gọi các nhà văn nên mang theo tinh thần quan tâm nhân văn trong quá trình sáng tác văn học thiếu nhi.

Các độc giả đánh giá Tiểu thuyết của ông Tào Văn Hiên là đã để lại cho người đọc có cảm giác thuần khiết và tươi đẹp, những dòng văn miêu tả cảnh vật đẹp như trong giấc mơ, hễ nhắm mắt tựa như mình lạc vào cõi tiên. Dòng văn vừa mượt mà vừa dí dỏm, miêu tả tâm hồn trẻ thơ trong trắng thơ ngây nhưng lại gan góc kiên cường, chịu thương chịu khó, có lẽ đây chính là những chi tiết thu hút các độc giả của nhà văn Tào Văn Hiên.

Vào phần cuối chương trình, Sảnh Hoa xin mời quý vị và các bạn cùng các thính giả nhí truy cập trang web Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc https://vietnamese.cri.cn rồi nhấp vào mục “Đọc Truyện” để đón nghe trên mạng cuốn tiểu thuyết Ngôi nhà Tranh đề tài thiếu nhi của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tào Văn Hiên vào bất cứ lúc nào.

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập