Mẫn Linh

Kể chuyện Tập Cận Bình: Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hút giới trẻ

04-05-2021 13:25:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_2

Ngày 4/5 là Ngày Thanh niên Trung Quốc. Ngày Thanh niên Trung Quốc bắt nguồn từ “Phong trào Ngũ Tứ” yêu nước chống đế quốc năm 1919, là ngày lễ được thiết lập nhằm kỷ niệm phong trào yêu nước Ngũ Tứ. Ngày 4/5/1919, tại Bắc Kinh đã diễn ra một phong trào học sinh, sinh viên, đây là một phong trào yêu nước với sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp trung và hạ lưu gồm đông đảo quần chúng nhân dân, nhân sĩ giới công thương...dưới nhiều hình thức như diễu hành, biểu tình, bãi công, đối đầu với chính phủ bằng bạo lực....Thanh niên là hy vọng của dân tộc, là tương lai của quốc gia, vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hút hết thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác?

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gắn bó chặt chẽ với giới trẻ. Khi triệu tập Đại hội Đảng lần thứ nhất, độ tuổi trung bình của 13 đại biểu chỉ có 28 tuổi, đại biểu trẻ nhất chỉ có 19 tuổi, nhiều người trong số họ đều trở thành lực lượng trung kiên cách mạng Trung Quốc sau này. Trong thời kỳ cách mạng, Diên An, thánh địa cách mạng Trung Quốc như đá nam châm, thu hút một số đông bạn trẻ đến từ khắp các nơi trên cả nước. Theo thống kê, riêng từ tháng 5 đến tháng 8/1938 đã có 2.288 thanh niên yêu nước đến Diên An, họ mang theo tín ngưỡng cao cả, niềm tin thuần túy hướng về sự soi sáng của sao đỏ. Nay, nhiều bạn trẻ trong thời kỳ mới càng coi việc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc là mục tiêu cao nhất theo đuổi tín ngưỡng của bản thân. Tính đến cuối năm 2018, Trung Quốc có 12 triệu 739 nghìn đảng viên dưới 30 tuổi, chiếm 14,1%; 9 triệu 377 nghìn đảng viên từ 31-35 tuổi, chiếm 10,4%. Trên thế giới không có một chính đảng nào có thể thu hút đông đảo thanh niên như vậy.

Sự theo đuổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc ăn khớp cao độ với lý tưởng và niềm tin của giới trẻ Trung Quốc. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng nỗ lực và phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giàu mạnh của đất nước, trong khi vô số đảng viên trẻ xuất sắc sẵn sàng hy sinh tính mạng quý báu của mình vì sự nghiệp vĩ đại này. Đồng chí Lý Đại Chiêu, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc hy sinh mới 38 tuổi; Con trai cả của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Phu nhân Dương Khai Tuệ lúc hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ viện trợ Triều Tiên ngày 25/11/1950 mới 28 tuổi. Trong thời bình, các đảng viên trẻ vẫn hy sinh tính mạng quý báu của mình vì lý tưởng. Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, trong hơn 42 nghìn y bác sĩ chi viện tỉnh Hồ Bắc có hơn 12 nghìn là giới trẻ thế hệ 9X, trong đó có một phần tương đối lớn là thế hệ 95, thậm chí 10X, 34 đảng viên thế hệ 9X của đội y tế Đại học Bắc Kinh chi viện tỉnh Hồ Bắc là một trong số đó, còn có y tá thế hệ 9X Vương Á Ni, người viết “Nhật ký y tá” mà cư dân mạng Việt Nam quen thuộc, họ cứu chữa hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác bằng mồ hôi và sức lực của mình…. “Trọn đời phấn đấu cho Chủ nghĩa Cộng sản, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Đảng và nhân dân”, lời thề vào Đảng là cam kết, càng là lý tưởng và niềm tin.

Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn khích lệ giới trẻ Trung Quốc kiến công lập nghiệp, dẫn dắt các thế hệ giới trẻ kiên trì mãi mãi phấn đấu, viết nên bài ca tuổi trẻ.

Kể từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã coi trọng cao độ và bám sát vào giới trẻ, coi giới trẻ là một phần lực lượng tích cực nhất, tràn đầy sức sống nhất của cả lực lượng xã hội, tin tưởng giới trẻ, dựa vào giới trẻ trong các thời kỳ lịch sử như cách mạng, xây dựng và cải cách mở cửa của Trung Quốc, phát huy vai trò quân sinh lực và đội đột kích của giới trẻ. Trong sinh viên Trung Quốc hiện nay thịnh hành một câu nói: “Làm một việc cả đời khó quên bằng thời gian một năm không dài”. Theo thống kê, Trung Quốc đã có hơn 370 nghìn tình nguyện viên sinh viên được cử đến khu vực miền Trung và miền Tây phục vụ cơ sở, là hình ảnh thu nhỏ sống động của giới trẻ đương đại “đi đến miền Tây, đi xuống cơ sở, có mặt tại những nơi mà Tổ quốc và nhân dân cần nhất”.

Giới trẻ Trung Quốc hôm nay đã không còn hạn chế bởi các điều kiện sống cơ bản như ấm no, từ nội tại đến bề ngoài đều rất tự tin và tự tôn: Giới trẻ Trung Quốc đương đại đã thực sự trở thành thế hệ nhìn thẳng vào thế giới. Hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc có hơn 20 triệu đảng viên trẻ, hơn nữa có càng nhiều bạn trẻ mong muốn được kết nạp vào Đảng, đây là tiêu chí sáng ngời của sự nghiệp Đảng phồn thịnh, phát triển và có người kế thừa, cũng một lần nữa chứng minh Đảng Cộng sản Trung Quốc có sức hút rất lớn đối với giới trẻ.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập