Mẫn Linh

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta

10-02-2021 11:35:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

KQ: Xin chào quý vị và các bạn, mời bạn đến với chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Kiều Quân. Các bạn vừa nghe là bài hát “Năm Cát Tường” do nhóm nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ thể hiện.

ML: Mẫn Linh xin chào quý vị và các bạn. Kiều Quân và Mẫn Linh rất vui mừng cùng các bạn tiễn biệt năm Canh Tý, đón chào năm Tân Sửu. Trong lúc tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới, Kiều Quân và Mẫn Linh xin thay mặt toàn thể biên tập viên và cán bộ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc chúc các bạn một năm mới sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý.

KQ: Chúc các bạn gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi. Năm Canh Tý sắp trôi qua chắc chắn là một năm khác thường, sẽ được ghi nhớ trong lịch sử.

ML: Vâng. Trong năm Canh Tý, dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, khiến hàng triệu người chết, gây tác động tiêu cực nghiêm trọng tới việc làm và cuộc sống của mọi người.

KQ: Ngay trong lúc này, dịch bệnh vẫn đang lây lan trên thế giới. Tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền quan trọng nhất của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, vào lúc này của mọi năm là lúc cả nhà sum họp ăn bữa cơm tất niên. Tuy nhiên, dịch bệnh đã ngăn cản con đường về quê ăn Tết của rất nhiều người.

ML: Vâng. Trong năm đặc biệt này, nhiều nơi Trung Quốc khuyến khích mọi người ăn Tết tại chỗ. Đối với những người Việt Nam làm việc, sinh sống và học tập tại Trung Quốc cũng như những người Trung Quốc làm việc, sinh sống và học tập tại Việt Nam mà nói càng là như vậy. Vậy, cuộc sống của họ ở nơi đất khách quê người trong năm Canh Tý sắp trôi qua như thế nào? Có ổn không? Mời các bạn cùng nghe đoạn ghi âm sau đây:

Đoàn Thành Trung: Năm 2020 là một năm rất đặc biệt, là một năm đại dịch COVID-19 lan rộng ra toàn cầu, ảnh hưởng tới rất nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Là một lưu học sinh tại Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh đang sinh sống và học tập hơn 1 năm tại đây, mọi sinh hoạt của em đều bị đảo lộn. Sinh hoạt từ đầu năm 2020 đều trong khuôn viên của nhà trường, chỉ được ra ngoài dưới sự sắp xếp của nhà trường, đều học trực tuyến. Nhưng dưới sự quan tâm của thầy cô giáo và nhà trường, em cảm thấy rất an toàn khi học tập và sinh sống tại đây.

Châu Quỳnh: Hiện nay, Châu Quỳnh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Cuộc sống của người dân nơi đây đã quay trở lại bình thường, cứ vào dịp cuối tuần, người dân sẽ đi chơi, công viên, đến rạp chiếu xem. Tuy nhiên, vẫn phải làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, ví dụ như ở nơi công cộng, đi tàu điện ngầm vẫn phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Nói chung, đối với cuộc sống nơi đây, Châu Quỳnh cảm thấy rất yên tâm.

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta_fororder_9.JPG

Nguyễn Thanh Hằng: Trong một năm qua, mình và gia đình sống tại Bắc Kinh đều cảm thấy vô cùng an toàn và yên tâm bởi được chứng kiến sự quyết tâm cao của Chính phủ Trung Quốc cũng như sự chấp hành kỷ luật rất tốt của người dân Trung Quốc trong quá trình chống dịch.

Vũ Hoàng Thanh Loan: Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh. Được chứng kiến sự quyết tâm và đồng lòng của người dân và Chính phủ Trung Quốc trong việc đối phó với dịch COVID-19. Mình cảm thấy rất an toàn bởi mình cảm thấy được bảo vệ.

Nguyễn Thị Êm: Khi đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra, mình sinh sống tại Thẩm dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Mình nhận thấy cả Việt Nam và Trung Quốc đều vô cùng coi trọng công tác phòng, chống dịch bệnh. Người dân hai nước đều rất tự giác, đều tin tưởng và ủng hộ chính sách của nhà nước. Cũng chính nhờ vào sự đồng lòng và quyết tâm đó, cuộc sống người dân Việt Nam và Trung Quốc gần như đã trở lại bình thường. Mình cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào.

Lê Ngọc Quỳnh: Tôi tên là Lê Ngọc Quỳnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhà hàng Su Su ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức bởi tình hình dịch luôn diễn ra rất phức tạp, làm ảnh hưởng trực tuyến tới cuộc sống của người dân trên toàn thế giới, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành dịch vụ nhà hàng, ngành ăn uống, ngành du lịch và ngành hàng không. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất, nhưng tôi và gia đình làm việc và sinh sống tại Bắc Kinh cảm thấy rất yên tâm và không một chút lo lắng bởi Chính quyền Bắc Kinh có biện pháp kiểm soát dịch bệnh rất tốt.

Nguyễn Hồng Nhung: Năm vừa rồi, Việt Nam kiểm soát dịch rất tốt, nên cảm thấy cuộc sống rất ổn định và an toàn.

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta_fororder_2.JPG

Triệu Tinh Tinh: Hiện nay Việt Nam kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Cả chính phủ và người dân đều hết sức coi trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, cho nên, chúng tôi làm việc và sinh sống tại đây thấy rất yên tâm.

Hướng Dương: Việt Nam và Trung Quốc làm rất tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi ở đây rất yên tâm.

Mạnh Thu Toàn: Chúng tôi sinh sống tại đây thấy rất yên tâm.

Tôn Đức Chí: Sinh sống tại Việt Nam rất yên tâm, Việt nam làm rất tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi là doanh nghiệp, cũng đã thực hiện rất tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như trong nước Trung Quốc. Mọi người ở đây đều rất yên tâm.

KQ: Các bạn thân mến, trước tác động của dịch COVID-19, Trung Quốc và Việt Nam phát huy ưu thế chính trị, kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, đã nộp “bài thi điểm cao” trong phòng, chống dịch bệnh, đi đầu thế giới trong phục hồi kinh tế.

ML: Vâng. Từ sự trả lời kiên định của những người được phỏng vấn, chúng ta không khó phát hiện, bất kể là Trung Quốc hay Việt Nam đều đã thể hiện hình ảnh an toàn, ổn định và tràn trề sức sống với thế giới trước dịch COVID-19, mang lại niềm tin, sức khoẻ và hạnh phúc cho nhân dân.

KQ: Vâng, nếu đúc kết năm Canh Tý bằng một cụm từ, các bạn sẽ dùng cụm từ nào?

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta_fororder_1.JPG

Nguyễn Thanh Hằng: Mình là Hằng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh. Nếu dùng một từ để tổng kết năm 2020, mình xin được dùng từ “biến động”, bởi đây là một năm phải chứng kiến quá nhiều biến động to lớn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Vũ Hoàng Thanh Loan: Nếu dùng một từ để tổng kết năm 2020, mình xin dùng một từ, đó là từ “thách thức”.

Triệu Tinh Tinh: Dùng một từ để đánh giá năm 2020, tôi chọn từ “gian nan”.

Nguyễn Khánh Hòa: Mình xin phép dùng từ “trầm lặng”.

Nguyễn Thị Êm: Mình dùng từ “khó quên”.

Châu Bích Vân: Dùng một từ để đánh giá năm 2020, tôi sẽ dùng từ “kiên cường”.

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta_fororder_7.JPG

Mạnh Thu Toàn: Cụm từ then chốt trong năm 2020 là “khẩn trương trật tự”.

Tôn Đức Chí: “luyện mãi thành thép”.

“Tôi có lẽ dùng từ biết ơn”.

Châu Quyền: Mình sẽ chọn từ “hy vọng”.

Hướng Dương: Tôi sẽ chọn từ “kiên thủ” để đánh giá năm 2020 của tôi.

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta_fororder_6.JPG

Châu Quỳnh: Xin chào mọi người, mình là Châu Quỳnh. Nếu dùng một từ để đánh giá lại năm 2020, Châu Quỳnh sẽ chọn từ Hy Vọng. Bởi vì năm 2020 là năm đầy biến động của tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới chứ không riêng ở đâu. Tuy nhiêu, rất nhiều người trong chúng ta đều giữ lạc quan để bước tiếp để chống chọi với những khó khăn và thách thức.

ML: Mẫn Linh cũng muốn hỏi Kiều Quân, Kiều Quân hình dung năm Canh Tý của mình bằng cụm từ nào?

KQ: Khẩu trang.

ML: Còn Mẫn Linh sẽ dùng cụm từ “lạc quan”. Bởi vì trong lúc dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc, rất nhiều bạn xung quanh Mẫn Linh đều thể hiện thái độ hết sức tích cực và lạc quan trước dịch bệnh xảy ra bất ngờ, trong số họ có người thất nghiệp, có người bị giảm lương, nhưng vẫn chờ đợi hy vọng một cách lạc quan. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các bạn lại rất nhanh lao mình vào cuộc sống và việc làm bình thường. Đối mặt với tai họa nghiêm trọng, Mẫn Linh ghi nhận sự lạc quan của rất nhiều người, hơn nữa sự lạc quan của các bạn nằm ngoài dự đoán của Mẫn Linh.

KQ: Vâng. Mong mùa Đông giá rét của dịch bệnh sớm qua đi, mọi người có thể nhặt lại hy vọng trong những ngày Xuân tràn trề sức sống.

ML: Đúng như lời ca có đoạn: Nếu trong lòng có ánh nắng, ngày mai tràn đầy tiếng hát, thì mùa Xuân sẽ mang lại niềm hy vọng mới.

KQ: Vâng, trong năm mới, chúng ta hãy cùng cầu ước một nguyện vọng năm mới, gửi gắm sự ao ước đối với cuộc sống tốt đẹp.

Đoàn Trung Thành: Năm 2021 sắp tới, em hy vọng vắc-xin sớm được tiêm phòng rộng rãi cho mọi người, tiến tới đẩy lùi và xóa sạch đại dịch trên toàn thế giới.

Vũ Hoàng Thanh Loan: Năm 2021 đã đến, mình có mong ước lớn nhất, đó là dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi, người dân trên toàn thế giới sẽ được trở lại nhịp sống bình thường.

Nguyễn Thanh Hằng: Mình có một điều ước trong năm 2021 là đại dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi, vắc-xin có hiệu quả cao để người dân trên toàn thế giới có thể trở về với cuộc sống bình thường trước đây.

Triệu Tinh Tinh: Năm 2021, nguyện ước lớn nhất của tôi là đại dịch có thể sớm kết thúc, cuộc sống của người dân trên thế giới có thể trở lại bình thường.

Nguyễn Thị Êm: Mình hy vọng năm 2021 mình sẽ được về Việt Nam đoàn tụ và đón Tết cùng với gia đình.

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta_fororder_4.JPG

Châu Quỳnh: Mong muốn trong năm mới của Châu Quỳnh là ước nguyện trong năm mới là có thể dành càng nhiều thời gian ở bên gia đình, chăm sóc bố mẹ, đưa bố mẹ đi chơi, nói chuyện với bố mẹ.

Châu Bích Vân: Nguyện ước tôi là hy vọng gia đình tôi dồi dào sức khoẻ, cũng hy vọng tôi có thể đạt được tiến bộ lớn hơn trong năm mới.

Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu: Năm 2020 của chúng ta_fororder_5.JPG

Tạ Lài Châu: Chúng tôi mong muốn vắc-xin sẽ sớm có hiệu quả, các bạn sinh viên sẽ sớm đi Việt Nam du học để thực hành tiếng Việt và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Lê Ngọc Quỳnh: Mong các nhà khoa học trên thế giới sớm nghiên cứu ra một loại vắc-xin để dập tắt nguồn dịch. Bản thân tôi trong năm 2021, hy vọng Nhà hàng Su Su mở thêm một vài chi nhánh để đưa ẩm thực Việt Nam đến nhiều nơi và được nhiều người biết đến.

Hướng Dương: Nguyện vọng năm mới của tôi là hy vọng đại dịch sớm kết thúc và hy vọng có thể tới thăm nhiều nơi ở Việt Nam trong năm cuối, đặc biệt là tới thăm thành phố Hồ Chí Mình, tôi muốn chứng kiến cuộc sống của người dân ở những nơi phát triển ở Việt Nam.

Nguyễn Hồng Nhung: Hy vọng năm mới có thể sang Trung Quốc ngắm tuyết và gặp Tiêu Chiến.

Dinh Văn Tu: Nguyện vọng lớn nhất trong năm mới là được quay lại trường để tiếp tục học tập. Hy vọng trong năm mới, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ ngày càng tốt đẹp. Trung Quốc sẽ tạo điều kiện tốt đẹp cho các lưu học sinh Việt Nam tiếp tục học tập tại Trung Quốc.

ML: Các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt đêm Giao thừa mừng xuân Tân Sửu của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, trong năm Canh Tý sắp trôi qua, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc chúng tôi nỗ lực giới thiệu với bạn một Trung Quốc chân thực. Trên mạng xã hội Facebook, chúng tôi đã lập fanpage Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, qua fanpage này, các bạn có thể tìm hiểu thái độ, chủ trương và quan điểm của Trung Quốc trong các vấn đề trong nước và quốc tế, sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc cũng như tin tức thời sự quốc tế quan trọng.

KQ: Chúng ta còn có fanpage Diễn đàn Tuổi trẻ trên mạng xã hội Facebook với những Vlog thú vị của Hạ Vi và Thiên Thư, hai MC sẽ đưa bạn tìm hiểu cuộc sống vui chơi giải trí của bạn trẻ Trung Quốc. Bạn cũng có thể like fanpage Hộp thư Ngọc Ánh, tâm sự với chị Ngọc Ánh, bạn muốn tìm hiểu điều gì đều có thể nhận được đáp án từ chị Ngọc Ánh.

ML: Bạn có thể truy cập website chính thức của Đài chúng tôi theo địa chỉ https://vietnamese.cri.cn/ để đọc tin, nghe chương trình phát thanh, cũng có thể gửi email cho chúng tôi cho biết ý kiến và kiến nghị đối với chương trình, địa chỉ email của chúng tôi là vie@cri.com.cn.

KQ: Trong năm mới sắp tới, toàn thể biên tập viên và cán bộ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc sẽ trước sau như một nỗ lực làm việc hết mình. Trong phần cuối chương trình, các biên tập viên Đài chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc Tết tới các bạn, chia sẻ nguyện vọng năm mới của mình.

ML: Cùng với tiếng hát “Cung hỉ phát tài” do nam ca sĩ Hồng Công, Trung Quốc Lưu Đức Hoa trình bày, chương trình đặc biệt đêm Giao thừa hôm nay cũng đi vào phần cuối.

KQ: Kiều Quân một lần nữa chúc các bạn năm Tân Sửu cát tường như ý, mọi điều tốt lành.

ML: Mẫn Linh chúc các bạn năm mới có nhiều thu hoạch mới. Chương trình hôm nay đến đây là hết.

KQ: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kiều Quân.

ML: Mẫn Linh.

KQ: Xin thân ái chào các bạn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập