La Thành

Những “việc nhỏ” có ý nghĩa lớn mà Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm

30-10-2020 15:25:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Những “việc nhỏ” có ý nghĩa lớn mà Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm

Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã diễn ra từ ngày 26-29/10/2020, Hội nghị lần này đã phác họa bức tranh mới cho sự phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới thậm chí 15 năm tới.

Trong 5 năm vừa qua, trong khi làm tốt các công việc lớn của đất nước, Trung Quốc cũng dốc sức thúc đẩy hàng loạt “việc nhỏ” dân sinh có thay đổi tích cực. Việt Nam có câu thành ngữ “việc nhỏ nghĩa lớn”, những “việc nhỏ” bên cạnh người dân có “ý nghĩa lớn” trong lòng Tổng Bí Thư Tập Cận Bình, dưới hoạch định mạnh mẽ của đồng chí, 5 năm qua, rất nhiều việc “nhỏ” đều có ý nghĩa “lớn”.

Phân loại rác như là một “việc nhỏ”, nhưng đồng chí Tập Cận Bình luôn hết sức coi trọng. “Việc phân loại rác chính là thời thượng mới”, “là sự thể hiện quan trọng trình độ văn minh xã hội”, những năm qua, bất kể là khảo sát trong nước hay trong các cuộc họp và buổi tọa đàm, đồng chí Tập Cận Bình đều nhiều lần nhắc đến việc này.

Trong thời kỳ “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”, việc phân loại rác sinh hoạt được từng bước triển khai trên diện rộng ở Trung Quốc. Xét về tình hình phân loại rác sinh hoạt ở 46 thành phố trọng điểm thí điểm trước, việc thi hành phân loại rác đã che phủ hơn 70%. Đến cuối năm nay, 46 thành phố trọng điểm này phải cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý phân loại rác, các thành phố cấp địa khu khác thực hiện che phủ phân loại rác sinh hoạt trong các môi trường công cộng.

Trong mắt nhiều người, phân gia súc gia cầm nông thôn là việc nhỏ “mất sĩ diện”. Nhưng theo đồng chí Tập Cận Bình, việc xử lý và tài nguyên hóa chất thải gia súc và gia cầm liên quan đến môi trường sản xuất và sinh hoạt của hơn 600 triệu cư dân nông thôn, liên quan đến cải cách năng lượng nông thôn, liên quan đến có thể không ngừng cải thiện độ phì nhiêu cho đất, xử lý tốt ô nhiễm nông nghiệp hay không, là “một việc lớn lâu dài có lợi cho đất nước và người dân”. Đồng chí Tập Cận Bình yêu cầu “dốc sức trong thời kỳ quy hoạch 5 năm lần thứ 13, cơ bản giải quyết vấn đề xử lý và tài nguyên hóa phân và chất thải của các khu chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn”.

Những năm qua, Trung Quốc chi ngân sách riêng trọng điểm hỗ trợ các huyện lớn về chăn nuôi triển khai công tác tài nguyên hóa và sử dụng phân và chất thải gia súc, gia cầm, thực hiện che phủ toàn bộ 585 huyện lớn về chăn nuôi. Năm 2019, tỷ lệ sử dụng tổng hợp phân và chất thải gia súc, gia cầm đạt 75%.

Theo đồng chí Tập Cận Bình, sưởi ấm sạch trong mùa Đông là “dự án dân sinh, dự án lòng dân quan trọng”. Đồng chí Tập Cận Bình chỉ rõ, việc đẩy mạnh sưởi ấm sạch mùa Đông ở vùng miền Bắc là việc lớn, “liên quan đến sinh hoạt trong mùa Đông ấm áp của đông đảo quần chúng miền Bắc, liên quan đến số ngày sương mù có thể giảm xuống hay không”, và đưa ra yêu cầu rõ ràng phải theo phương châm với doanh nghiệp làm chính, chính phủ thúc đẩy, cư dân có thể gánh chịu, tận khả năng sử dụng tài nguyên sạch, đẩy nhanh nâng cao tỷ trọng cung ứng sưởi ấm sạch.

Trong thời gian “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”, các thành phố thí điểm sưởi ấm sạch ở miền Bắc Trung Quốc thực hiện che phủ toàn bộ thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc và khu vực chung quanh, khu vực đồng bằng sông Phần, sông Vị, tỷ lệ sử dụng sưởi ấm sạch nông thôn ở các khu vực trọng điểm miền Bắc lên tới 71%.

Đối với “cải cách nhà vệ sinh”, đồng chí Tập Cận Bình đã hai lần ra chỉ thị quan trọng trong 3 năm, chỉ rõ “vấn đề nhà vệ sinh không phải việc nhỏ”, phải “nỗ lực bù lấp mảng yếu ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt của quần chúng”. Khi khảo sát nghiên cứu điều tra ở các nơi, đồng chí Tập Cận Bình thường đi vào nhà các hộ nông dân, tìm hiểu bà con dùng nhà vệ sinh xả nước hay hố xí hai ngăn, có lúc còn khảo sát thực tế tình hình cải tạo nhà vệ sinh.

Trong thời gian “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”, cuộc “cải cách nhà vệ sinh” đã triển khai toàn diện ở Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 10/2017, cả nước tổng cộng xây mới, cải tạo 68 nghìn nhà vệ sinh ở khu du lịch. Theo quy hoạch, từ năm 2018 đến năm 2020, cả nước sẽ xây mới, cải tạo 64 nghìn nhà vệ sinh ở khu du lịch.

 

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập