Hải Vân

Chuyên gia Xin-ga-po: ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất Trung Quốc là kết quả hợp tác lâu dài của hai bên

19-04-2020 16:25:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_asean

Theo tin Đài chúng tôi: Theo số liệu ngoại thương quý một năm 2020 do Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố mới đây, ASEAN đã vượt Liên minh châu Âu trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Về việc này, Phó Chủ tịch Hội Học thuật Nam Dương Xin-ga-po Hứa Chấn Nghĩa cho biết, đây là kết quả của việc Trung Quốc lâu nay không ngừng nâng cao trình độ hợp tác với các nước Đông Nam Á.

Ông Hứa Chấn Nghĩa cho biết, qua nỗ lực hơn chục năm qua của Trung Quốc và dưới sự thúc đẩy của sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, ASEAN có thể vượt Liên minh châu Âu trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là lẽ tự nhiên.

Ông Hứa Chấn Nghĩa cho biết, nội hàm của hợp tác Trung Quốc và ASEAN đã vượt xa lĩnh vực thương mại, đầu tư của Trung Quốc cũng đáng chú ý. Điều quan trọng nhất là, xu thế không ngừng phát triển lành mạnh về phía trước của kinh tế Trung Quốc quyết định hợp tác của hai bên trong các lĩnh vực sẽ không ngừng bước lên tầm cao mới.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập