Dung Dung

Hội nghị Bộ trưởng RCEP nhấn mạnh tranh thủ kết thúc đàm phán trong năm nay

09-09-2019 16:54:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/9, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 7 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP ) diễn ra trong 2 ngày đã kết thúc tại Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan, Hội nghị nhấn mạnh cần phải kết thúc đàm phán RCEP trong năm nay theo mục tiêu đã định.

Bộ trưởng Thương mại hoặc đại diện của 16 nước đến từ 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Niu Di-lân đã tham dự hội nghị. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin đảm nhiệm Chủ tịch hội nghị. “Thông cáo báo chí chung” đưa ra sau hội nghị cho biết, trong bối cảnh thương mại và đầu tư toàn cầu tràn đầy tính không xác định hiện nay, tính cấp bách hoàn thành đàm phán RCEP đã tăng lên.

“Thông cáo báo chí chung” cho biết, môi trường thương mại toàn cầu hiện nay có thể ảnh hưởng đến thái độ đàm phán của một số bên đàm phán nào đó, các Bộ trưởng nhất trí kêu gọi các bên nhìn về lâu dài, bởi vì một khi đạt được RCEP sẽ có lợi cho ổn định thị trường, thúc đẩy thương mại và đầu tư của khu vực. Các Bộ trưởng hối thúc các bên bằng hành động thực tế thúc đẩy đàm phán thu được thành quả tích cực.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập