Sảnh Hoa

Khởi động Hành động tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê Công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan lần thứ 85

21-08-2019 11:34:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: 9 giờ 30 phút ngày 20/8, 4 tàu hành pháp của Trung Quốc và Mi-an-ma đã kéo còi khởi hành từ bến cảng Cảnh Ha ở Châu tự trị dân tộc Thái Xịp-xoỏng-bản-na, tỉnh Vân Nam, đánh dấu Hành động tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê Công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan lần thứ 85 diễn ra 4 ngày 3 đêm đã chính thức khởi động.

Trước hành động, 4 nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan đã tổ chức Hội nghị liên tịch và buổi giao lưu công tác giữa các sĩ quan chỉ huy tại thành phố Cảnh Hồng, Châu tự trị Xịp-xoỏng-bản-na, cùng thảo luận phương án hành động, phân tích và nghiên cứu tình hình an ninh gần đây trên lưu vực sông Mê Công, đạt được ý kiến nhất trí về tiếp tục tăng cường thu thập thông tin an ninh, cùng tấn công các hoạt động tội phạm trái phép trên lưu vực sông Mê Công. Trung Quốc và Thái Lan đã tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập