Mẫn Linh

Mức độ đi xuống của kinh tế Xin-ga-po vượt ngoài dự báo

08-08-2019 14:32:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ tháng 7 đến nay, các cơ quan chức năng Xin-ga-po lần lượt công bố số liệu kinh tế quý II. Điều ngoài dự báo là, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như GDP, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành chế tạo và số liệu xuất khẩu phi dầu mỏ đều tăng trưởng âm, khiến các chuyên gia kinh tế và nhà doanh nghiệp hết sức bất ngờ. Mọi người không khỏi lo ngại, trong tình hình kinh tế nửa đầu năm nay chỉ tăng 0,6%, kinh tế nửa cuối năm liệu có sự chuyển biến tốt hay không, liệu có thể thực hiện các mục tiêu dự báo cả năm hay không, cũng kỳ vọng chính phủ có thể gạt mây thấy mặt trời, dẫn dắt mọi người cùng khắc phục khó khăn, thực hiện kinh tế phát triển. 

Đầu tháng 7, Cơ quan Phát triển kinh tế Xin-ga-po dẫn đầu công bố chỉ số PMI ngành chế tạo tháng 6 cho thấy, sau đợt tăng trưởng kéo dài 32 tháng, ngành chế tạo Xin-ga-po liên tục tháng thứ 2 xuất hiện sụt giảm, chỉ số tháng 6 là 49,6 điểm, vẫn thấp hơn ngưỡng 50 điểm.

Các nhà phân tích Xin-ga-po cho rằng, các nguyên nhân chính dẫn đến kinh tế Xin-ga-po mất tốc độ là do tình trạng thương mại toàn cầu căng thẳng, xuất khẩu sản phẩm điện tử có đà giảm và mức tăng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Kinh tế Xin-ga-po phụ thuộc quá nhiều vào môi trường thị trường thương mại. Cọ xát thương mại Trung – Mỹ cũng như chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ ngóc đầu dậy tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp và người tiêu dùng phổ biến thiếu lòng tin đối với tăng trưởng kinh tế, bởi vậy ảnh hưởng rất lớn tới thương mại xuất nhập khẩu của Xin-ga-po.

Mỹ hạn chế xuất khẩu sản phẩm điện tử sang Trung Quốc, Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc cũng khiến xuất khẩu sản phẩm điện tử của Xin-ga-po bị tác động khá lớn.

Trung tuần tháng 7, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm của Xin-ga-po từ 2,3% xuống còn 2,0%, dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn là khoảng 2,5%. Bên cạnh đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế nêu rõ, diện cơ bản của kinh tế Xin-ga-po phát triển theo hướng tốt, lĩnh vực tài chính bền vững, hoàn toàn có năng lực ứng phó tác động lớn từ bên ngoài.

Trước sự biểu hiện tăng trưởng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 2009 cũng như nửa cuối năm có thể xuất hiện rủi ro suy thoái kinh tế mang tính kỹ thuật, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Xin-ga-po Vương Thụy Kiệt (Heng Swee Keat) mới đây cho biết, chính phủ hiện không có quan điểm kinh tế cả năm sẽ lâm vào suy thoái, nếu ngành viễn thông và xây dựng vẫn có sự biểu hiện mạnh mẽ, Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển trung và dài hạn, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi mô hình ngành nghề, xây dựng doanh nghiệp mạnh mẽ hơn trong khi ứng phó thách thức ngắn hạn và hỗ trợ những ngành bị ảnh hưởng, thực hiện kinh tế phát triển.

Nhằm phòng ngừa kinh tế lâm vào suy thoái mang tính kỹ thuật, dự báo nửa cuối năm, Chính phủ Xin-ga-po sẽ đưa ra một loạt biện pháp kích thích kinh tế mang tính đối tượng, như nới lỏng chính sách tiền tệ, làm chậm lại nhịp bước tăng giá của đồng đô la Xin-ga-po; giảm thuế và tạo thuận lợi huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạm hoãn thắt chặt mức trần sử dụng lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ; đẩy nhanh nhịp bước chuyển đổi mô hình của doanh nghiệp; mở rộng thị trường thương mại ở các nước xung quanh....

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập