Mẫn Linh

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói về tình hình hạn hán tại lưu vực sông Mê Công

03-08-2019 14:19:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1000

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/8, tại Băng-cốc, Thái Lan, khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 20, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã cho biết nhận xét về tình hình hạn hán tại lưu vực sông Mê Công.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, sông Lan Thương – Mê Công là dòng sông quan trọng mà Trung Quốc và các nước ASEAN sống dựa vào. Hai bên cùng chung vận mệnh, giữa lưu vực thượng lưu và hạ lưu luôn duy trì hợp tác chặt chẽ, là một phần quan trọng trong Hợp tác Lan Thương – Mê Công. Chúng tôi chú ý đến lưu vực hạ lưu sông Mê Công năm nay xuất hiện tình hình hạn hán. Trên thực tế, không những lưu vực hạ lưu, mà thượng lưu sông Lan Thương cũng xuất hiện hạn hán. Cân nhắc đến nhu cầu của các nước hạ lưu, Trung Quốc khắc phục khó khăn trong nước, chủ động tăng thêm cường độ xả nước xuống hạ lưu, lượng nước xả đã vượt mức mọi năm. Mong biện pháp thiện chí này của Trung Quốc có thể hỗ trợ làm dịu tình hình hạn hán tại lưu vực hạ lưu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập