Hải Vân

Hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN phát triển nhanh chóng, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc

01-08-2019 15:29:24(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 31/7, tại Bắc Kinh, người phụ trách liên quan của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu Trung Quốc-ASEAN đạt 291,85 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Người phụ trách này còn cho biết, Trung Quốc sẽ phát huy đầy đủ vai trò mặt bằng của Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Hội chợ Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, sẵn sàng nhập khẩu nhiều mặt hàng hơn từ các nước ASEAN. 

Ngày 31/7, phát biểu tại buổi họp báo diễn ra tại Bắc Kinh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN hiện nay phát triển nhanh chóng, quy mô thương mại không ngừng mở rộng.

“Trung Quốc đã liên tục 10 năm là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu Trung Quốc-ASEAN đạt 291,85 USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2018, kim ngạch đầu tư hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN lũy kế lên tới 205,71 tỷ USD, số dư đầu tư hai chiều tăng 23 lần trong 15 năm, ASEAN trở thành khu vực trọng điểm đầu tư đối ngoại của doanh nghiệp Trung Quốc, đã góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho các nước trong khu vực”.

Hiện nay, Trung Quốc và ASEAN thu được giàu thành quả trong hợp tác kinh tế-thương mại trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường”, tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực tăng tốc. Ông Lý Thành Cương cho biết, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN tiếp tục phát triển nhanh chóng, được lợi từ vai trò “máy đẩy” của Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN.

Được biết, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây từ ngày 20-23/9 năm nay. Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần này lấy thực hiện “Tầm nhìn 2030 quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN” và hoạt động truyền thông Trung Quốc-ASEAN làm cơ hội, nêu bật chủ đề “cùng xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’, cùng phác họa tầm nhìn hợp tác”, phục vụ nâng cấp phát triển của Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương nói:

“Phát huy đầy đủ vai trò mặt bằng của Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Hội chợ Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc. Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu thương mại, chúng tôi sẵn sàng nhập khẩu nhiều mặt hàng hơn từ các nước ASEAN, do vậy cũng mong các nước ASEAN tổ chức cho doanh nghiệp của mình tích cực tham gia Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, chia sẻ cơ hội thương mại ”.

Ông Lý Thành Cương còn cho biết, Trung Quốc còn sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận và nghị định thư liên quan của Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư, làm phong phú thêm nội dung hợp tác, tăng cường hợp tác kinh tế, kỹ thuật trong Khu vực mậu dịch tự do, nâng cao trình độ tiện lợi hóa đầu tư và thương mại. Tiếp tục xây dựng tốt khu hợp tác kinh tế tại các nước ASEAN. Thúc đẩy một loạt dự án quan trọng cho hiệu quả tổng hợp cao, vai trò lôi kéo lớn ăn sâu bén rễ tại các nước ASEAN, giúp các nước ASEAN nâng cao trình độ kết nối, thực thi một loạt công trình dân sinh cần thiết bức xúc, giúp địa hương cải thiện điều kiện phát triển, tăng cường cảm giác được hưởng lợi của nhân dân.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập