Duy Hoa

Chính thức bắt đầu cuộc tập dượt chung Lục quân Trung Quốc – Xin-ga-po mang tên “Hợp tác-2019”

29-07-2019 15:01:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_参训中方官兵

Sáng 27/7, cuộc tập dượt chung Lục quân Trung Quốc – Xin-ga-po mang tên “Hợp tác-2019” đã tổ chức lễ khai mạc tại doanh trại Giu-rông (Jurong) của Sư đoàn 3 Lục quân Xin-ga-po. Hai bên Trung Quốc và Xin-ga-po lần lượt cử 120 sĩ quan và binh sĩ, cả thảy 240 người tham gia cuộc tập dượt chung lần này. 

图片默认标题_fororder_参训中新两国官兵

Được biết, cuộc tập dượt lần này lấy hoạt động chống khủng bố ở thành phố làm nội dung chính, hai bên Trung Quốc và Xin-ga-po sẽ tập trung tiến hành cuộc tập dượt chuyên môn chống khủng bố và cuộc tập dượt tổng hợp hành động giải cứu của nhóm đặc nhiệm.

图片默认标题_fororder_合作-2019中新陆军联合训练正式开始

Trưởng Đoàn đại biểu Trung Quốc, Phó Chính ủy Lục quân Chiến khu miền Nam, Thiếu tướng Lưu Gia mong thông qua hoạt động giao lưu quân sự có ý nghĩa cột mốc này, giúp quân đội Trung Quốc và Xin-ga-po có sự hiểu biết sâu sắc hơn về đối phương. Ông nói:

图片默认标题_fororder_中方观摩团团长、南部战区陆军副政委刘嘉少将发表讲话

“Mong thông qua cuộc tập dượt chung lần này hai bên chúng ta có thể tăng cường giao lưu và tin cậy lẫn nhau, vừa giao lưu tư tưởng chiến thuật, quy trình chỉ huy, kỹ năng chiến thuật về chống khủng bố, cũng giao lưu kinh nghiệm phát triển quốc phòng, xây dựng lực lượng đặc nhiệm, không ngừng tăng cường giao lưu lẫn nhau, tăng thêm tình hữu nghị song phương”.

Trưởng Đoàn đại biểu Xin-ga-po, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 Lục quân Xin-ga-po, Chuẩn tướng Chu Vĩ Nghĩa cho biết, Sư đoàn 3 Lục quân Xin-ga-po là sư đoàn quân bị chung đầu tiên của Xin-ga-po, đóng góp cho sự phát triển của Lục quân Xin-ga-po, đồng thời cũng có kinh nghiệm phong phú về tiến hành tập dượt chung với quân đội nước ngoài. Ông mong triển khai tập dượt chung với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông nói: 

“Lực lượng vũ trang Xin-ga-po chúng tôi rất coi trọng quan hệ quốc phòng gắn bó giữa hai nước, hợp tác với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Sư đoàn 3 Lục quân Xin-ga-po cảm thấy hết sức vinh dự. Hàng loạt cuộc tập dượt mang tên ‘Hợp tác’ là một trong những nền tảng của quan hệ quốc phòng song phương Trung Quốc – Xin-ga-po. Quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác và giao lưu chuyên môn kể từ khi tiến hành cuộc tập dượt mang tên ‘Hợp tác’ tại Quế Lâm năm 2009 đến nay”.

Sĩ quan và binh sĩ hai nước Trung Quốc và Xin-ga-po tham gia cuộc tập dượt cũng rất mong đợi cuộc tập dượt chung “Hợp tác-2019”, đội trưởng Xin-ga-po, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đột kích 1 Lục quân Xin-ga-po, Trung tá Phương Nghiêu Sinh nói:

“Cuộc tập dượt chung ‘Hợp tác’ năm nay là lần hợp tác thứ 4 giữa quân đội hai nước, cũng là lần hợp tác có quy mô lớn nhất, nội dung phong phú nhất. Tiểu đoàn đột kích 1 chúng tôi rất vinh dự có thể tham gia cuộc tập dượt lần này, cũng mong quân đội hai nước chúng ta tiến hành giao lưu văn hóa và chuyên môn”.

Đội trưởng Trung Quốc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn tác chiến, Thiếu tá La Xương Kiện cho biết, trong cuộc tập dượt lần này có khá nhiều trang thiết bị vũ khí, nội dung tập dượt phong phú, có thể đạt hiệu quả tốt. Ông nói:

图片默认标题_fororder_中方队长罗昌健少校(右)与新方队长方尧生中校

“Nội dung tập dượt khá phong phú, liên quan các chuyên môn và lĩnh vực tác chiến chống khủng bố. Tôi rất mong cùng các thành viên Xin-ga-po tham gia tập dượt thảo luận và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực tác chiến chống khủng bố”.

图片默认标题_fororder_中新两国观摩团团长检阅参训官兵

Được biết, sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc tham gia tập dượt ngày 26/7 đến Xin-ga-po, sẽ về nước vào ngày 7/8, cuộc tập dượt chung diễn ra trong 13 ngày. Cuộc tập dượt chung lần này chia thành 2 giai đoạn: tập dượt chuyên môn hỗn hợp và tập dượt tổng hợp thực binh. Các nội dung tập dượt bao gồm: xông vào phòng, canh gác và tìm kiếm, phục kích và tiêu diệt tên cầm đầu, cứu chữa y tế, trượt xuống bằng dây thừng, v.v.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập