Hạ Vi

Các giới Cam-pu-chia mong quan hệ kinh tế-thương mại Cam-pu-chia-Trung Quốc ngày càng vững chắc gắn bó

29-07-2019 15:27:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Phó Thư ký Quốc vụ, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Cam-pu-chia cho biết, Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn nông sản phẩm từ Cam-pu-chia, mang lại lợi ích cho nông dân Cam-pu-chia, không những tạo việc làm, mà còn tăng thu nhập. Theo số liệu thống kê của Chính phủ Cam-pu-chia, nửa đầu năm nay, Cam-pu-chia xuất khẩu 118 nghìn tấn gạo sang Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đã vượt EU, trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Cam-pu-chia.

  Phó Thư ký Quốc vụ cho biết, chúng tôi xếp thị trường Trung Quốc ở vị trí hàng đầu, mong các sản phẩm như xoài, hạt điều, nhãn của Cam-pu-chia cũng sớm đi vào thị trường Trung Quốc.

   Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Á ở Nông Pênh Chiêng Va-na-rích cho biết, quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN là nền tảng của hòa bình lâu dài và cùng phát triển phồn vinh. 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập