Hải Vân

Giới tài chính và thương mại In-đô-nê-xi-a nghiên cứu thảo luận “quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ”

26-07-2019 15:37:46(GMT+08:00) Hãng tin TQ
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: “Diễn đàn quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ” do Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Gia-các-ta và Hội Chính sách ngoại giao In-đô-nê-xi-a tổ chức ngày 25/7 đã diễn ra tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, thu hút sự quan tâm cao độ của giới tài chính và thương mại In-đô-nê-xi-a. 

图片默认标题_fororder_688a-iafwsqq1510326

Hơn 300 khách mời gồm doanh nhân, người đứng đầu giới thương mại, giám đốc tài chính có bối cảnh giao thương Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a ở địa phương cũng như đại diện Hội Thương mại Trung Quốc ở In-đô-nê-xi-a tham dự diễn đàn. Tham tán hàm Công sứ Phòng kinh tế thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a Vương Lập Bình, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Hội Chính sách ngoại giao In-đô-nê-xi-a Đi-nô tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Ông Vương Lập Bình cho biết, những năm qua hợp tác kinh tế-thương mại hai nước Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a không ngừng tăng cường, Trung Quốc đã liên tục 8 năm trở thành đối tác thương mại lớn nhất của In-đô-nê-xi-a, liên tục 3 năm trở thành nước nguồn ngoại tệ lớn thứ ba của In-đô-nê-xi-a. Trung Quốc sẽ tiếp tục nâng cao trình độ tiện lợi hóa thương mại giữa Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a, sâu sắc hợp tác đầu tư kinh tế thương mại với In-đô-nê-xi-a thông qua quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ và thị trường vốn nhân dân tệ không ngừng mở cửa.

图片默认标题_fororder_48e1-iafwsqq1510520

Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Gia-các-ta Trương Triều Dương cho biết, năm 2019 là kỷ niệm 10 năm khởi động thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ và quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Tại In-đô-nê-xi-a, Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Gia-các-ta liên tục nhiều năm duy trì thị phần số một trong thị trường lượng thanh toán xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ. Năm 2018, lượng thanh toán xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ qua Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Gia-các-ta lên tới 201,2 tỷ Nhân dân tệ.

图片默认标题_fororder_2341-iafwsqq1510823

4 chuyên gia gồm cựu Bộ trưởng Thương mại In-đô-nê-xi-a Gita Wirjawan, Vụ trưởng Vụ quốc trái Bộ Tài chính In-đô-nê-xi-a Loto Srinaita Ginting, Vụ trưởng Vụ Quốc tế Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a Wahyu Pratomo, chuyên gia Kinh tế trưởng Hồng Công Ngân hàng Trung Quốc Ngạc Chí Hoàn đã chia sẻ quan điểm, phân tích cũng như tiến hành tương tác và giao lưu sâu sắc tại hiện trường về cơ hội phát triển của quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, rủi ro và cơ hội đầu tư trái phiếu Trung Quốc, xu thế phát triển của giao dịch và thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ, cũng như triển vọng phát triển của Nhân dân tệ tại In-đô-nê-xi-a theo cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ dưới sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

Chuyên gia dịch vụ Hồng Công của Ngân hàng Trung Quốc Lao Bính Vinh đã giới thiệu tường tận chính sách Nhân dân tệ, phát triển thị trường và sản phẩm và dịch vụ Nhân dân tệ hướng tới doanh nghiệp. Diễn đàn lần này với chủ đề “Vài trò ngày càng quan trọng của Nhân dân tệ trong dịch vụ quốc tế”, được tổ chức trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm khởi động quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, hợp tác kinh tế-thương mại hai nước Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a ngày càng gắn bó, Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a dốc sức thúc đẩy cơ chế thanh toán thương mại trực tiếp bằng đồng nội tệ trong khu vực, diễn đàn nhận được sự hỗ trợ to lớn của Phân hội tài chính thuộc Hội Thương mại Trung Quốc ở In-đô-nê-xi-a.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập