Hải Vân

Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đáp máy bay trực thăng đến Quốc hội đọc thông điệp quốc gia

23-07-2019 16:13:45(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê ngày 22/7 đọc thông điệp quốc gia thứ 4 trong nhiệm kỳ, bức thông điệp lần này được coi là “báo cáo giữa kỳ” trong nhiệm kỳ 6 năm của ông. Do Ma-ni-la ùn tắc giao thông, ông Đu-téc-tê chiều cùng ngày đáp máy bay trực thăng từ phủ Tổng thống đến tòa nhà Hạ viện Phi-li-pin, đọc thông điệp quốc gia tại hội nghị liên tịch Thượng và Hạ viện.

Trong bức thông điệp quốc gia dài khoảng một tiếng rưỡi, Tổng thống Đu-téc-tê đã trình bày những công việc mà chính phủ khóa này đã làm trong ba năm qua từ chống khủng bố, chống ma túy, chống tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường sinh thái, thúc đẩy hoà giải và đoàn kết dân tộc, chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng “xây dựng quy mô và xây dựng đặc biệt”, cũng như cải cách giáo dục, cải cách thuế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ v.v, giành được hơn chục lần những tràng pháo tay. Ông chân thành mong Thượng và Hạ viện dành hỗ trợ cho ông, đảm bảo chính phủ khóa này thực hiện cam kết trước nhân dân Phi-li-pin trong 3 năm tới.

Về mặt chống khủng bố, phát động chiến tranh Ma-la-uy vào ngày 23/5/2017, quân đội và cảnh sát đã bắt giữ và tiêu diệt một loạt tay súng trang bị vũ khí tiên tiến trong 5 tháng. Về chống ma túy, đã xây dựng Ủy ban chống ma túy lấy cơ sở thôn làng làm đơn vị, nhưng vẫn có ma túy thâm nhập từ trên biển, yêu cầu Quốc hội khôi phục án tử tình đối với tội phạm ma túy và tội phạm cướp giật. Về mặt chống tham nhũng, khai trừ hoặc bãi miễn hơn 100 quan chức chính phủ và nhân viên do chính phủ bổ nhiệm. Tính đến ngày 9/7/2019, thành công thu hồi hơn 61 tỷ Pê-xô tiền lương và tiền thưởng không hợp lý của các nhân viên quản lý cấp cao và nhân viên công ty thuộc chính phủ sở hữu và dưới sự kiểm soát của chính phủ; năm 2018, tịch thu 585 tỷ pê-xô khoản tiền tham ô từ Tổng Cục hải quan, hiện nay hải quan có 63 người đứng trước cáo buộc hình sự, 61 người bị điều tra.

Chính phủ khóa này mở ra cải thiện môi trường kinh doanh, mô hình mới sinh thái môi trường. Tổng thống Đu-téc-tê năm 2018 ra lệnh đóng cửa 6 tháng đảo Bô-ra-cay để thanh lý, khôi phục môi trường hiện đã khôi phục đến trạng thái gần nguyên sơ; đầu năm nay, ông lại khởi động công trình cải tạo vịnh Ma-ni-la, chất lượng nước của vịnh Ma-ni-la đã được nâng cao với mức lớn.

Chính phủ khóa này thúc đẩy hoà giải dân tộc, qua gần 20 năm đàm phán hòa bình, “Luật Tổ chức Bangsamor” cuối cùng đã được thông qua và phê chuẩn. Ông Đu-téc-tê mong chính quyền chuyển tiếp Bangsamor nhanh chóng xây dựng chính quyền khu vực, xây dựng một đảo Min-đa-nao tiến bộ, hòa bình, đoàn kết.

Chính phủ khóa này chú trọng phát triển kinh tế, xã hội mang lại lợi ích cho nhân dân ở cơ sở, thực hiện giáo dục bắt buộc miễn phí, hiện số người nhập học từ nhà trẻ đến trung học phổ thông của cả nước Phi-li-pin vượt 27 triệu; Bộ Thương mại và Công nghiệp và Ngân hàng Trung ương đưa ra chính sách, khiến 86 nghìn doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nhận được hỗ trợ vay tín dụng 300 triệu pê-xô.

Hướng tới tương lại, Tổng thống Đu-téc-tê mong Quốc hội thông qua phương án thứ hai của phương án cải cách chế độ thuế tổng hợp, cung cấp nguồn vốn cho dự án giảm nghèo, giúp 6 triệu người Phi-li-pin thoát nghèo; từng bước giảm thuế doanh thu, khiến các biện pháp kích thích tài chính có thể tiếp thêm sức sống cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mong tạo 1,4 triệu việc làm trong vài năm tới.

Tổng thống Đu-téc-tê cho biết, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng “xây dựng quy mô và xây dựng đặc biệt” sẽ khiến Phi-li-pin có sự cải thiện rõ rệt sự kết nối đường biển, đường bộ và đường hàng không giữa các hòn đảo, các thành phố; ngoài ra, chính phủ khóa này còn dọn đường cho nhà khai thác viễn thông thứ ba.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập