Hải Vân

Thủ tướng Lào thị sát hiện trường thi công của ga Luang Prabang đường sắt Trung-Lào

22-07-2019 15:25:19(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Công ty HH đường sắt Lào-Trung Quốc phụ trách xây dựng, vận hành tuyến đường sắt Trung-Lào ngày 21/7 cho biết, Thủ tướng chính phủ Lào Thongloun mới  đây đã dẫn đoàn thị sát hiện trường thi công ga Luang Prabang đường sắt Trung-Lào. 

Ga Luang Prabang là ga tàu khách và tàu hàng trọng điểm của tuyến đường sắt Trung-Lào, nằm ở huyện Mueng Siang Ngern, tỉnh Luang Prabang, Lào, sát với đường vành đai thành phố Luang Prabang, với diện tích 156 héc-ta, gồm 4 ke tàu khách đến và đi, 2 ke tàu hàng, diện tích quy hoạch của nhà ga là 8000 mét vuông. Hiện nay công trình phần thô của nhà ga đã hoàn thành 91% theo thiết kế.

Được biết, Thủ tướng Thongloun và đoàn thị sát đã nghe báo cáo liên quan khi tham quan hiện trường thi công ga Luang Prabang, tìm hiểu những khó khăn trong thi công của nhà ga. Ông khẳng định đầy đủ tốc độ và quản lý an toàn và chất lượng của dự án, lấy làm vui mừng và bày tỏ chúc mừng những thành tựu giành được trong giai đoạn hiện nay của dự án đường sắt Lào-Trung.

Ông Thongloun cho biết, nhà ga Luang Prabang liệu có thể hoàn thành xây dựng đúng thời hạn hay không, liên quan đến toàn tuyến đường sắt liệu có thể thông xe đúng thời hạn hay không, tầm quan trọng không nói cũng rõ. Chính quyền địa phương Lào sẽ cố gắng hết mình dành hỗ trợ cho công tác xây dựng tuyến đường sắt Lào-Trung, mong Công ty HH đường sắt Lào-Trung tiếp tục cố gắng, xây dựng tuyến đường sắt Lào-Trung thành công trình chất lượng cao mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Theo “Thời báo Viêng Chăn” Lào, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Souphanh mới đây trả lời phỏng vấn cho biết, chính phủ Lào khuyến khích doanh nghiệp dân doanh xây dựng các cơ sở hạ tầng đồng bộ khác trên dọc tuyến đường sắt Lào-Trung, gồm các dự án phát triển, xây dựng khu thắng cảnh du lịch, khu công nghiệp và dự án liên quan tiện lợi hóa thương mại, để phát huy đầy đủ tiềm năng của dự án đường sắt.

Ông Souphanh cho biết, tuyến đường sắt Lào-Trung là một phần trong chiến lược phát triển “biến nước nội địa thành nước kết nối trên bộ” của Lào, việc xây dựng tuyến đường sắt này sẽ có lợi cho giảm giá thành hàng hóa xuất khẩu của Lào trên thị trường quốc tế; để đón chào du khách, chính phủ Lào và một số doanh nghiệp dân doanh đã ký nhiều thoả thuận phát triển du lịch; chính phủ Lào cũng khuyến khích công ty Trung Quốc đầu tư vào dự án nông nghiệp xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc, đặt biệt là nông sản phẩm sạch.

Tuyến đường sắt Trung-Lào phía bắc bắt đầu từ biên giới hai nước, phía nam đến Viêng Chăn, là dự án đường sắt tại nước ngoài đầu tiên do Trung Quốc làm chủ đầu tư và xây dựng, Trung Quốc và Lào cùng vận hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt Trung Quốc. Tuyến đường sắt này có tổng chiều dài 414 cây số, trong đó cầu đường dài gần 62 cây số, đường hầm dài gần 198 cây số. Toàn tuyến đường sắt Trung-Lào áp dụng tiêu chuẩn công nghệ Trung Quốc, thiết bị Trung Quốc, khởi công toàn tuyến vào tháng 12 năm 2016, dự định khánh thành thông xe vào tháng 12 năm 2021.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập