Duy Hoa

Bru-nây mong nâng cao tỷ lệ tự túc lương thực bằng kỹ thuật Trung Quốc

22-07-2019 14:32:47(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Du lịch Bru-nây Ha-gi A-li (Haji Ali) cho biết, Chính phủ Bru-nây mong áp dụng kỹ thuật Trung Quốc gây giống lúa có sản lượng cao thích hợp môi trường Bru-nây, nâng cao tỷ lệ tự túc lương thực.

Ông A-li cho biết, Chính phủ Bru-nây mong nâng cao sản lượng lương thực bằng hai biện pháp, một là gây giống lúa có sản lượng cao, hai là mở rộng diện tích gieo trồng lúa nước. Cơ quan hữu quan của Chính phủ Bru-nây đang hợp tác với Công ty cổ phần công nghệ cao nông nghiệp Viên Long Bình Trung Quốc, mong gây giống lúa sản lượng cao thích hợp môi trường trồng trọt ở Bru-nây hơn.

Ông A-li cho biết, Chính phủ Bru-nây mong nâng tỷ lệ tự túc lương thực lên 10% trước năm 2020, và nâng tỷ lệ này lên 20% sau khi toàn bộ 500 héc-ta ruộng lúa mới được khai phá đi vào sản xuất.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập