Nam Dương

Các doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại Bru-nây lạc quan đối với triển vọng đa nguyên hóa kinh tế Bru-nây

08-07-2019 15:25:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trước việc kinh tế Bru-nây tùy thuộc cao vào xuất khẩu dầu khí, các doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại Bru-nây bày tỏ lạc quan đối với triển vọng nước này đang thực thi chiến lược đa nguyên hóa kinh tế, và sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển nghiệp vụ tại Bru-nây.

图片默认标题_fororder_1210183560_15625021801271n

  Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại Bru-nây, Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Bru-nây Vương Hiểu Lâm mới đây cho biết, kể từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc mới như Ngân hàng Trung Quốc, Tập đoàn Cảng quốc tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây lần lượt đi vào thị trường Bru-nây, các doanh nghiệp vốn Trung Quốc cũng như Công ty Huawei, Nhà thuốc Đồng Nhân Đường, v.v., đã kinh doanh ổn định tại Bru-nây hơn 10 năm, điều này nói lên đầy đủ các doanh nghiệp vốn Trung Quốc có lòng tin đối với triển vọng kinh tế Bru-nây, mong làm tốt nghiệp vụ trên thị trường Bru-nây.

  Ông Vương Hiểu Lâm cho biết, hai nước Trung Quốc và Bru-nây đang tăng cường kết nối Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và “Tầm nhìn năm 2035 của Bru-nây”.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập