系统管理员

Thơ của cụ Hồng Lân 90 tuổi ca ngợi tình hữu nghị Trung -Việt

03-07-2013 17:47:34(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Thơ của cụ Hồng Lân 90 tuổi ca ngợi tình hữu nghị Trung -Việt

Mồng 1 tháng 7 hôm nay là kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để kết hợp với ngày kỷ niệm này, Chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào đêm 30/6, đã giới thiệu  một số ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 Hai nước Trung-Việt chúng ta đều là nước XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong đông đảo thính giả VN có rất nhiều bạn là Đảng viên, rất quan tâm đến quá trình hình thành và phát triển của ĐCS Trung Quốc, hy vọng hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước bất kể gặp sóng gió gì cũng nên đoàn kết hữu nghị với nhau, và đây cũng là ý tưởng của các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước Trung -Việt. Chuyến thăm Trung Quốc cấp Nhà nước của Chủ tịch Nước Việt Nam Trương Tấn Sang từ 19 đến 21 tháng 6 vừa qua đã minh chứng điều bất di bất dịch này.

 Vừa qua chúng tôi nhận được bức thư giấy của cụ Hồng Lân đã gần 90 tuổi ở Thiệu Phú, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã viết 6 bài thơ cho chương trình như sau:

Thơ của cụ Hồng Lân 90 tuổi ca ngợi tình hữu nghị Trung -Việt

Chẳng ly phân

Tuổi tôi xấp xỉ chín mươi xuân

Thính giả của Đài giữ đức nhân

Trung Quốc ngả đường như núi ngọc

Việt Nam tình đẹp tựa chuông ngân

Tình yêu Trung Quốc keo sơn gắn

Ngãi mến Việt Nam tựa bọc thân

Phối quý Việt-Trung yêu bố mẹ

Nghĩa tình Trung-Việt thiết cần cân

Ngọc Ánh:

Cụ Hồng Lân kính mến, rất cảm động khi đón nghe bài thơ rất chân thành của một vị thính giả kỳ cựu đã xấp xỉ chín mươi tuổi xuân. Tin rằng cuộc đời của cụ có rất nhiều câu chuyện mà thế hệ trẻ ngày nay rất muốn tìm hiểu. Xét từ tuổi tác, tin rằng cụ đã trải qua và chứng kiến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoả năm 1945, sự kiện Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1949, sự kiện hai nước Trung –Việt thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, chứng kiến tình hữu nghị Trung-Việt trải qua thử thách trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam, và công cuộc cải cách mở cửa và đổi mới mở cửa của hai nước Trung-Việt trong giai đoạn lịch sử đã sang trang trong những năm qua. Cảm động lắm, tình cảm thắm thiết thuỷ chung của cụ đối với hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung-Việt. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập ĐCS Trung Quốc, từ Bắc Kinh xa xôi Ngọc Ánh xin thay mặt toàn thể các phát thanh viên, biên dịch viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc kính chúc cụ mạnh khỏe sống lâu, và vẫn luôn luôn là thính giả trung thành của CRI.

Chúng tôi cảm thấy rất kính phục cụ Hồng Lân có tấm lòng và hành động vun đắp cho tình hữu nghị Trung-Việt, hai đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCS đang dốc sức xây dựng đất nước của mỗi bên để dân giàu nước mạnh, chung sống hòa bình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cụ Hồng Lân.

Bài thơ "Song song mãi" trong chùm thơ sáu bài của cụ Hồng Lân gửi đến chương trình như sau:

Thơ của cụ Hồng Lân 90 tuổi ca ngợi tình hữu nghị Trung -Việt

Song song mãi

Trung Quốc phi tầu lên vũ trụ

Việt Nam thừa gạo tải qua biên

Đôi bên tài giỏi song song mãi

Hai phía hăng say tiến mạnh bền

Vượt biển băng rừng đâu trở ngại

Non cao vực thẳm quyết băng xuyên

Lo dân hai nước an bình vững

Chẳng ngại cần chi quấy nhiễu nhiều

Ngọcc Ánh: Bài thơ "Song song mãi" của cụ Hồng Lân 90 tuổi có nội dung rất phong phú, phản ánh hai nước Trung-Việt đang cùng nhau cố gắng phát triển kinh tế, khoa học công nghệ của nước mình.

Theo Ngọc Ánh hiểu, câu đầu tiên "Trung Quốc phi tàu lên vũ trụ", đã giới thiệu Trung Quốc vừa phóng thành công tàu vũ trụ Thần châu 10, và tàu Thần châu 10 an toàn thắng lợi trở về mặt đất. Còn câu "Việt Nam thừa gạo tải qua biên", thì theo trang Kinh tế Việt Nam cho biết: Hiện nay "Trung Quốc vẫn duy trì là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Khối lượng gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm này tăng trưởng mạnh đạt 1,135 triệu tấn với trị giá đạt xấp xỉ 472,4 triệu USD, tăng 27,8% về khối lượng và tăng 24,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012".

Qua đó có thể thấy kinh tế, khoa học và văn hóa của hai nước Trung –Việt luôn luôn phát triển song song với nhau, cùng nhau tiến bộ, và mang lại hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập