Theo tin Đài chúng tôi: "Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Hội Bảo vệ Môi trường và Thiên nhiên Việt Nam phối hợp tổ chức đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam, và đã cử phóng viên đi theo Đoàn để đưa tin.
Phóng viên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam đều đánh giá cao hoạt động lần này, cho rằng đã tổ chức rất thành công, không những góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước, mà còn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hằng nói "Tôi cho rằng Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc rất có ý nghĩa, các bạn trẻ hai nước đã trải qua một cuộc thể nghiệm đầy thú vị, có thể nói hoạt động rất thành công. Tôi cho rằng Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt không những góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước, mà còn nâng cao ý thức quý trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường của thanh niên hai nước."
Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng cho biết, công tác tổ chức của "Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt" rất chu đáo.
"Đặc biệt trên chặng đường tới Long Châu gặp phải một số dốc cao, cộng thêm thời niết nóng bức, đội viên Việt Nam Phạm Đình Đào do mệt đã bị say nắng, nhưng Ban tổ chức phía Trung Quốc đã chăm sóc và giúp đỡ tận tình, nên Phạm Đình Đào đã nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, tiếp tục lên đường. Một việc nhỏ này khiến tôi cảm thấy các đội viên chúng ta tuy đến từ các nơi, không cùng ngôn ngữ nhưng đã vì một ước mơ chung, vì một môi trường xanh, mọi người siết tay đồng hành, đồng tâm hiệp lực, bằng hành động của mình để tuyên truyền quan niệm bảo vệ môi trường."