
Bạn Đặng Thị Kim Oanh, thành viên Việt Nam nói:
"Khi đến Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, em cảm thấy rất vui và vinh dự, xung quanh hội chợ triển lãm có rất nhiều công trình xây dựng, em hy vọng Việt Nam và Trung Quốc cũng như các nước trong khu vực ASEAN sẽ có thêm nhiều hoạt động để tổ chức trong hội chợ năm nay."
Chị Ôn Tuệ Ánh là một phóng viên quay phim của Đài Tiếng nói Vịnh Bắc bộ Quảng Tây chuyên đưa tin về hành trình lần này. Tuy chị không biết tiếng Việt, chị phải thông qua phiên dịch để giao lưu và phỏng vấn các bạn trong đoàn, nhưng chị có thể cảm nhận được bầu không khí nhiệt tình ngày càng sôi nổi của hành trình qua các thành viên.
" Tất cả các thành viên trong đoàn đều nồng nhiệt tham gia các hoạt động của đoàn tại Nam Ninh, là một phóng viên đi theo đoàn, tham gia đưa tin về Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt, tôi cảm thấy hoạt động này rất có ý nghĩa, các thành viên không những có dịp tìm hiểu sâu sắc hơn sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước, mà còn tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các thành viên trong đoàn".
Đồng chí Nguyễn Đình Hoè, Đại diện Hội Bảo vệ môi trường và thiên nhiên Việt Nam nhận lời mời tham dự Lễ kết thúc "Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt" đã đánh giá cao thành tựu bảo vệ môi trường cũng như quy hoạch xây dựng của Quảng Tây, sau khi tham quan Nhà Bảo tàng Dân tộc Quảng Tây và Trung tâm Hội chợ Quốc tế Nam Ninh đồng chí nói, Việt Nam-Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, môi trường điạ lý giống nhau, hai nước Việt-Trung có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. "Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt" là sự mở đầu tốt đẹp, thông qua tìm hiểu hợp tác về bảo vệ môi trường, tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.
<< 1 2 >>