• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài phát biểu của đồng chí Đặng Kiên, Trưởng ban Tuyên truyền huyện Long Châu tại buổi giao lưu giữa đoàn đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt với đại diện thanh niên địa phương

    2010-07-13 16:30:23     CRIonline
    Kính thưa các vị khách qúy, thưa các đồng chí, thưa các bạn trẻ hai nước Trung-Việt:

    Hôm nay tôi rất vui mừng đón chào đoàn đại biểu thanh niên Trung-Việt tham gia Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt. Nhân đây, tôi xin thay mặt huyện ủy huyện Long Châu, Chính quyền Nhân dân và nhân dân các dân tộc huyện Long Châu, bày tỏ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo và các bạn trẻ đến thăm huyện chúng tôi.

    Sau đây, tôi xin giới thiệu với các bạn vài nét về huyện Long Châu chúng tôi. Huyện Long Châu nằm ở phía tây nam Quảng Tây, trên thượng du sông Tả Giang, phía tây bắc tiếp giáp với Việt Nam, có đường biên giới dài 180 cây, Long Châu là một trong những con đường bộ chủ yếu của Trung Quốc đi tới các nước ASEAN, huyện Long Châu có một cửa khẩu Thủy Khẩu loại A cấp quốc gia, một cửa khẩu loại B cấp quốc gia, và 4 chợ biên mậu như Thủy Khẩu, Na Hoa, Bố Cục, Khoa Giáp, cả huyện gồm 12 xã và thị trấn, trong đó có 5 xã và thị trấn như Thủy Khẩu, Hạ Đồng, Sam Kiều, Vũ Đức và Kim Long, tiếp giáp với Việt Nam.

    Long Châu là một thành phố thương mại văn hóa lịch sử nằm trên đường biên giới, thành phố Long Châu thành lập năm thứ hai đời Tiên Thiên Đức năm 713 công nguyên, đến nay đã có 1297 năm lịch sử. Năm 1889, Long Châu được phát triển thành cửa khẩu thương mại với nước ngoài qua đường bộ, là cửa khẩu thương mại mở cửa sớm nhất của khu tự trị Quảng Tây. Long Châu là khu cách mạng nổi tiếng, là quê hương của Hồng bát quân, đồng chí Đặng Tiểu Bình từng tổ chức và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Long Châu làm chấn động Trung Quốc và nước ngoài, từng sáng lập quân số tám Hồng quân Công Nông Trung Quốc, thiết lập căn cứ địa cách mạng Tả Giang, viết nên trang sử rực rỡ trong lịch sử cách mạng Trung Quốc. Long Châu cũng là quê hương nghệ thuật Đàn trời, tức Thiên Cầm của Trung Quốc, nghệ thuật Thiên Cầm đã được đưa ra danh sách di sản văn hóa phi vật thể đợt đầu của Quảng Tây, nhờ đó Long Châu cũng được trao tặng danh hiệu khu thí điểm du lịch di sản văn hóa dân gian đợt thứ hai của Trung Quốc. Long Châu có bề dày văn hóa, phong tục tập quán dân tộc hết sức đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, danh lam thắng cảnh rất nhiều, tại huyện long châu có tranh đá nhan, Hoa sơn tả giang, kho báu văn hóa của dân tộc Choang Quảng Tây, bên cạnh đó, Long Châu còn có hàng loạt cảnh quan nhân văn lịch sử, trong đó có Tiểu Liên Thành, di tích cổ của kháng chiến chống Pháp, di tích trụ sở Hồng bát quân, Viện bảo tàng khởi nghĩa Long Châu, di tích hoạt động bí mật của chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam, di tích tổng lãnh sự quán Pháp tại Long Châu, ngoài ra còn có khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia Nống Cương, cảnh quan thiên nhiên sông Tả Giang.

    Long châu là nơi mà chủ tịch Hồ Chí Minh từng tham gia hoạt động cách mạng năm xưa, là hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, kể từ năm 1926 thế kỷ 20, Được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Long Châu, các nhà cách mạng Việt Nam đã xây dựng căn cứ cách mạng tại Long Châu và triển khai hoạt động cách mạng tại Long Châu. Trong đó, di tích cơ quan phố Trấn Nam Long Châu là một trong những nơi hoạt động bí mật tại Long Châu của các nhà cách mạng Việt Nam. ngày 19 tháng 5 năm 2006, di tích này đã được xây dựng thành Nhà bảo tàng Hồ chí minh Long Châu, Nhà bảo tàng đã trưng bầy rất nhiều ảnh và hiện vật thể hiện những năm tháng cách mạng đấu tranh gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam cũng như thể hiện tình hữu nghị nồng thắm và trang sử kề vai sát cánh chiến đấu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà cách mạng Việt Nam với nhân dân Trung Quốc. Kể từ khi chính thức mở cửa đón khách tham quan đến nay, Viện bảo tàng Hồ Chí Minh Long Châu đã nhiều lần tiếp đón các đồng chí lãnh đạo trung ương và rất nhiều bạn trẻ của hai nước Trung-Việt, qua giao lưu thanh niên hai nước đã tăng cường tình hữu nghị qua giao lưu với nhau, nhà bảo tàng Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở giáo dục truyền thống cách mạng của thanh thiếu niên hai nước Trung-Việt.

    Những năm gần đây, tận dùng ưu thế tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn Việt Nam, huyện Long Châu đã dốc sức tăng cường giao lưu và hợp tác với hai tỉnh kể trên, khai thông tuyến đường chuyên chở hành khách và hàng hóa quốc tế Long Châu-Cao Bằng Trung-Việt, mở nghiệp vụ thanh toán biên mậu giữa ngân hàng hai nước Trung-Việt, lần lượt tổ chức thành công ba cuộc hội thảo kinh tế cửa khẩu khu vực biên giới Thủy Khẩu-Đà Lũng Trung-Việt. Cơ chế giao lưu đi thăm với các huyện Phúc Hòa, Thạch An, Hạ Lãng của tỉnh Cao Bằng và huyện Trường Định của tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam đã được từng bước hình thành, hai bên không ngừng đi sâu hợp tác kinh tế thương mại về các mặt như hợp tác trồng mía, gia công chế biến các sản phẩm quặng, mở rộng thương mại v.v, đặc biệt là hai bên đã thu được đột phá mới về hợp tác kinh tế kỹ thuật, năm 2007, huyện Long Châu và huyện Hạ Lãng Việt Nam đã hợp tác trồng 340 héc-ta mía, dẫn đầu về sự hợp tác về ngành nông nghiệp giữa Quảng Tây và Việt Nam, đã thu được hiệu quả kinh tế đáng kể. Năm 2009 đến 2010, dự án hợp tác trồng mía giữa huyện Long Châu với Việt Nam đã thu được tiến triển lớn, huyện Hạ Lãng Việt Nam đã trồng khoảng 655 héc-ta mía. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2008 đến tháng 5 năm 2010, huyện Long Châu đã lần lượt tiếp 23 đoàn đại biểu gồm 354 lượt người đến thăm và triển khai hoạt động giao lưu tại Long Châu, và trong khi đó huyện Long Châu đã cử 25 đoàn gồm 277 người đi thăm hữu nghị tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, Việt Nam theo lời mời, qua đó đã tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân biên giới hai nước Trung-Việt.

    Hôm nay, các đại diện thanh niên Trung Quốc Việt Nam lại một lần nữa dắt tay đồng hành, đi theo dấu chân trên con đường cách mạng Quảng Tây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng bá ý thức bảo tồn di sản văn hóa và bảo vệ môi trường, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, điều này tất sẽ tiếp tục tăng thêm sự hiểu biết và tin cậy giữa thanh niên hai nước Trung-Việt, đưa tình hữu nghị Trung-Việt truyền từ đời này sang đời khác, để cho hai nước và nhân dân hai nước mãi mãi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt.

    Tôi xin chân thành chúc hành trình đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt thành công tốt đẹp. Chúc tình hữu nghị hai nước chúng ta đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi. Chúc sự nghiệp giao lưu giữa thanh thiếu niên Trung-Việt không ngừng phát triển, chúc các đồng chí lãnh đạo và các bạn trẻ sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Xin cảm ơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>