• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Năm 2017 là năm đặc biệt hết sức thành công trong quan hệ Việt – Trung

    2018-01-17 11:13:27     CRIonline

    Đại sứ gặp gỡ báo chí đầu năm là hoạt động thường niên được tổ chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Tại hoạt động, Đại sứ sẽ giới thiệu với các nhà báo Trung Quốc tình hình phát triển của Việt Nam, nhìn lại sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam trong một năm qua và triển vọng về sự phát triển trong năm mới. Tuần trước, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí đầu năm. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi nhìn lại quan hệ Trung – Việt trong năm 2017 qua bài phát biểu của Đại sứ Đặng Minh Khôi.

    Đại diện của hơn 20 cơ quan truyền thông Trung Quốc và Cơ quan truyền thông Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đã tham dự hoạt động. Đây là năm thứ ba Đại sứ Đặng Minh Khôi tổ chức gặp gỡ báo chí đầu năm. Như mọi năm, Đại sứ Đặng Minh Khôi nói sõi tiếng Trung Quốc đã phát biểu bằng tiếng Trung tại hoạt động. Đại sứ khẳng định, năm 2017 là năm đặc biệt đối với Trung Quốc, Việt Nam và quan hệ Việt – Trung.

    Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng, đối với nhân dân Trung Quốc mà nói, năm 2017 là một năm hết sức quan trọng và đặc biệt. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập thành công Đại hội Đảng lần thứ 19. Đại hội 19 không phải là Đại hội Đảng bình thường, mà là một Đại hội có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đại hội 19 chính thức đề ra hai mục tiêu 100 năm, quy hoạch sự phát triển của Trung Quốc đến năm 2050. Đại sứ nói:

    "Tôi tin rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhất định có thể thực hiện các mục tiêu hùng vĩ do Đại hội 19 đề ra, tin rằng nhân dân Trung Quốc có thể xây dựng Trung Quốc thành nước mạnh xã hội chủ nghĩa. Như mọi người đều biết, trên thế giới hiện không có nhiều nước mạnh. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xin chân thành chúc mừng Trung Quốc, và tin tưởng nhân dân Trung Quốc nhất định có thể thực hiện các mục tiêu hùng vĩ ".

    Còn đối với Việt Nam, năm 2017 cũng là một năm đặc biệt. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, năm vừa qua là một năm đầy khó khăn đối với Việt Nam. Việt Nam đối mặt với rất nhiều vấn đề mới trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời phải hứng chịu tác động bởi nhiều thiên tai như bão, v.v.. Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

    "Mức tăng GDP của Việt Nam đạt 6,8%, đây là mức tăng GDP cao nhất trong 11 năm qua".

    Đại sứ Đặng Minh Khôi đặc biệt nêu rõ, năm 2017, hoạt động đối ngoại của Việt Nam thu được rất nhiều thành quả. Trong đó thành quả nổi bật nhất là Việt Nam đã tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC với số đại diện, nhà doanh nghiệp và phóng viên tham dự đông nhất trong 10 năm qua. Ngoài ra, về mặt xây dựng Đảng, Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm tăng cường chống tham nhũng.

    Trong bài phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã dành nhiều trang nói về quan hệ Việt – Trung. Đại sứ trước hết khẳng định, năm 2017 là một năm rất đặc biệt đối với quan hệ Việt – Trung. Trong năm vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc trao đổi đoàn cấp cao dồn dập. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thành công thực hiện chuyến thăm lẫn nhau trong năm 2017.

    "Tháng 1 đầu năm 2017, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới thăm Trung Quốc, nhận được sự tiếp đón đặc biệt của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước khác. Ngoài những nội dung hội đàm và hoạt động lễ tân ra, điều mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất là cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo hai nước hết sức thân thiết, có thể thảo luận thẳng thắn về mọi vấn đề. Mục tiêu duy nhất của cuộc hội đàm là không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện giữa hai Đảng và hai nước".

    Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong tháng 5 tiếp theo, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác "Một vành đai, một con đường", tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và mở rộng hợp tác thiết thực. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, đối với Việt Nam mà nói, điều quan trọng hơn là sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên. Việt Nam đã sắp xếp chu đáo và nhiệt tình đối với chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thể hiện sự coi trọng cao đối với phát triển quan hệ với Trung Quốc và nguyện vọng về quan hệ Việt – Trung đời đời bền vững. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hai nước Việt-Trung đều rất mong quan hệ hữu nghị hai nước có thể tạo ra môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của hai nước.

    Về quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Trung Quốc năm ngoái vượt quá 100 tỷ đô-la Mỹ, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 14 năm liền. Về mặt giao lưu nhân dân, năm 2017, có hơn 3 triệu người Việt Nam đến Trung Quốc du lịch, làm việc và học tập, liên tục hai năm đứng đầu trong các nước Đông Nam Á; bên cạnh đó, Việt Nam năm ngoái đã tiếp đón hơn 4 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng gần 50% so với năm 2016. Hàng tuần có hơn 300 chuyến bay đi lại giữa các thành phố lớn hai nước. Về giáo dục, hiện có hơn 10 nghìn lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Trung Quốc, trong khi Trung Quốc có hơn 3.000 lưu học sinh đang học tập tại Việt Nam, góp phần cho tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

    Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, trong năm mới, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm, bao gồm giải quyết vấn đề do lịch sử để lại, tăng cường sự tin cậy chính trị, vấn đề nhập siêu thương mại của Việt Nam, hợp tác truyền thông, v.v..

    "Chúng ta nhìn thẳng vào những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước. Nhưng điều quan trọng hơn là, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước chúng ta hết sức trân trọng và coi trọng quan hệ Việt – Trung , có quyết tâm kiểm soát tốt và giải quyết từng bước bất đồng, không ngừng củng cố quan hệ giữa hai Đảng và hai nước chúng ta".

    Tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại sứ Đặng Minh Khôi đặc biệt cảm ơn Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã đưa tin đầy đủ về quan hệ Trung Quốc – Việt Nam. Đại sứ nói:

    "Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã đưa tin đầy đủ về các tin tức thời sự Việt Nam và quan hệ Trung – Việt".

    Kết thúc hoạt động, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, nhân dịp đầu năm và trước thềm Tết Nguyên đán, ngày tết cổ truyền quan trọng của hai nước Trung – Việt, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gửi lời chúc năm mới tới thính giả của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    "Bước vào năm mới và trước thềm Tết cổ truyền của hai dân tộc, chúng tôi càng hy vọng trong năm 2018, quan hệ Việt – Trung sẽ tiếp tục kế thừa những bước phát triển tốt đẹp của năm 2017, có những bước phát triển mới. Hơn bao giờ hết, nhân dân hai nước mong hai nước mãi mãi là láng giềng hữu nghị tốt của nhau, mở rộng hơn nữa hợp tác thực chất. Xin chúc các bạn có một năm mới thành công".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>