• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhân sĩ trong giới xuất bản Trung Quốc cho biết "Lưỡng quốc tướng quân" Hồng Thủy đóng góp nổi bật cho tình hữu nghị giữa nhân dân Trung – Việt

    2016-10-30 13:14:50     CRIonline

    Trong lịch sử giao lưu hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam, có rất nhiều cái tên được ghi nhớ, trong đó có "Lưỡng quốc tướng quân" Hồng Thủy. Hồng Thủy, tên thật là Võ Nguyên Bác, từng sử dụng các tên như Hồng Tú, Nguyễn Sơn, Lý Anh Tự, người Hà Nội, được phong quân hàm Thiếu tướng Trung Quốc và Việt Nam. Năm 1926 được cử đi học Trường sĩ quan Hoàng Phố và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từng tham gia cuộc Khởi nghĩa Quảng Châu, Vạn lý Trường chinh của Trung Quốc và cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam. Nếu bạn chỉ biết tên mà không hiểu lắm những câu chuyện về ông, hiện có một cơ hội để bạn tìm hiểu về "Lưỡng quốc tướng quân" này. Là cuốn sách mới nhất trong bộ sách giáo dục truyền thống cách mạng "Vòng đời cách mạng" của Trung Quốc, cuốn "Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn" do Viện Nghiên cứu xuất bản báo chí Trung Quốc và Nhà xuất bản Sách Trung Quốc đồng xuất bản đã phát hành tại Trung Quốc, sau này sẽ được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam.

    Mới đây, Cuộc tọa đàm về xuất bản cuốn "Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn" đã diễn ra tại Bắc Kinh. Hàng chục hậu duệ các nhà lão thành cách mạng, chuyên gia, học giả và nhân sĩ giới xuất bản báo chí Trung Quốc đã cùng đi sâu trao đổi ý nghĩa và giá trị xuất bản cuốn "Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn". Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi và một số cán bộ trong sứ quán cũng tới dự cuộc tọa đàm, chúc mừng việc xuất bản cuốn sách này.

    Cuốn "Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn" nói về cuộc đời cách mạng và từng trải truyền kỳ của "Lưỡng quốc tướng quân" Trung – Việt Hồng Thủy, nhớ lại phẩm chất và lý tưởng cao cả của Tướng quân Hồng Thủy. Tác giả của cuốn sách này là hai người con Trung Quốc và Việt Nam của Tướng quân Hồng Thủy, với tư cách là người thân, cuốn sách này đã được các tác giả trình bày sinh động, chứa đựng tình cảm và có sức truyền cảm mạnh mẽ.

    Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu xuất bản báo chí Trung Quốc Hoàng Hiểu Tân cho biết, tinh thần cách mạng và chủ nghĩa quốc tế của Tướng quân Hồng Thủy khiến mọi người cảm động, cuốn "Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn" là một cuốn sách xuất sắc trong bộ sách "Vòng đời cách mạng", có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Tướng quân Hồng Thủy đã đóng góp nổi bật cho tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam.

    "Trong cuộc đời 48 năm ngắn ngủi, người Việt Nam Hồng Thủy đã chiến đấu và sinh sống 27 năm tại Trung Quốc. Ông là người nước ngoài duy nhất trong đợt phong quân hàm tướng quân lần đầu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cũng là tướng quân duy nhất trên thế giới mang hai quân tịch và đảng tịch. Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói một cách tình cảm rằng 'đồng chí Hồng Thủy đã hiến dâng vô tư cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Trung Quốc trong hàng chục năm qua, nhân dân Trung Quốc mãi mãi cám ơn đồng chí".

    Ông Hoàng Hiểu Tân đồng thời mong tăng cường giao lưu và hợp tác với các nhà xuất bản Việt Nam nhân dịp xuất bản cuốn "Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn", mở rộng lĩnh vực và kênh xuất bản, xuất bản càng nhiều tác phẩm xuất sắc.

    Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu xuất bản báo chí Trung Quốc Hoàng Hiểu Tân

    Trong bài phát biểu, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là nước láng giềng hữu nghị núi liền núi, sông liền sông, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Những năm qua, quan hệ hai nước có tiến triển tích cực, còn sách là bộ phận cấu thành hết sức quan trọng trong nền văn hóa của một nước, có ảnh hưởng sâu xa đối với giao lưu giữa hai nước.

    "Thông qua trình bày tường tận cuộc đời cách mạng của Tướng quân Hồng Thủy – Nguyễn Sơn, cuốn 'Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn' đã tái hiện hình ảnh người chiến sĩ có tinh thần chủ nghĩa quốc tế phấn đấu suốt đời vì cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. Cuốn sách này được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày mất của Tướng quân Hồng Thủy ngày 21/10, và kỷ niệm 80 năm thắng lợi cuộc Vạn lý Trường chinh của Bát Lộ Quân Trung Quốc ngày 22/10. Cuốn sách này được đưa vào bộ sách 'Vòng đời cách mạng' thể hiện sự trân trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với những đóng góp của Tướng quân Hồng Thủy".

    Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng tinh thần cách mạng của "Lưỡng quốc tướng quân" Hồng Thủy – Nguyễn Sơn sẽ được giới trẻ hai nước kế thừa, tôn vinh, đóng góp lớn hơn cho lợi ích của nhân dân hai nước, cho hòa bình và ổn định của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

    Chủ biên của bộ sách "Vòng đời cách mạng" Hách Chấn Tỉnh trao tặng bộ sách "Vòng đời cách mạng" cho Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

    Tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu xuất bản báo chí, Giám đốc Nhà xuất bản Sách Trung Quốc Vương Bình đã giới thiệu sơ qua bối cảnh lên kế hoạch và tình hình xuất bản cuốn sách này. Ông nói:

    "Chúng tôi quyết định xuất bản cuốn sách này rất nhanh. Bởi vì, là tướng quân huyền thoại của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, Tướng Hồng Thủy đã tham gia cuộc cách mạng ruộng đất, cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc, lại về nước tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam, từng trải như vậy là rất hiếm thấy trong lịch sử thế giới. Cuốn sách này do ông Trần Hàn Phong, con trai Trung Quốc của Tướng quân Hồng Thủy và em gái Việt Nam Nguyễn Thanh Hà cùng viết, là đại diện các hậu duệ của Tướng quân Hồng Thủy tại Trung Quốc và Việt Nam, họ đã chỉnh lý tỷ mỷ một lượng lớn tài liệu, đã bỏ ra rất nhiều công sức".

    Ông Vương Bình đồng thời cho biết, có thể truyền lại sự tích của Tướng quân Hồng Thủy cho càng nhiều người biết đến cũng là một từng trải quý báu đối với các nhà xuất bản.

    Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu xuất bản báo chí, Giám đốc Nhà xuất bản Sách Trung Quốc Vương Bình

    Tác giả của cuốn sách này, con trai của Thiếu tướng Hồng Thủy, ông Trần Hàn Phong cũng có bài phát biểu tại buổi tọa đàm.

    Ông cho biết, cách mạng Trung Quốc sở dĩ thành công chủ yếu là do sự phấn đấu của nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sự ủng hộ của nhiều chiến sĩ quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng, trong đó Tướng quân Hồng Thủy là hình mẫu của các bạn nước ngoài ủng hộ cách mạng Trung Quốc. Cũng chính vì vậy, Tướng quân Hồng Thủy hiện đã trở thành hình mẫu của tình hữu nghị Trung – Việt. Trung Quốc hiện nay đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường", việc xuất bản cuốn sách này có ý nghĩa quan trọng theo yêu cầu hiện thực không ngừng tăng cường giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông đồng thời cho biết, sau này sẽ dịch cuốn sách này sang tiếng Việt và xuất bản, phát hành tại Việt Nam, để góp phần tích cực hơn cho giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam.

    Con trai của Thiếu tướng Hồng Thủy, ông Trần Hàn Phong

    Dự án bộ sách "Vòng đời cách mạng" được khởi động từ năm 2012, hiện đã xuất bản nhiều tác phẩm như "Ông nội tôi Chu Đức", "Cha tôi Tả Quyền", v.v., bộ sách này trình bày các câu chuyện từ góc độ của hậu huệ các nhà lão thành cách mạng Trung Quốc, tầm nhìn độc đáo hơn, chi tiết tường tận hơn, nội hàm chân thực và sâu sắc hơn, với mong muốn tái hiện sức hút nhân cách và tư tưởng của các bậc tiền bối cách mạng Trung Quốc một cách chân thực, lập thể và trọn vẹn, giáo dục truyền thống cách mạng và chủ nghĩa yêu nước với thế hệ trẻ Trung Quốc, tôn vinh văn hóa đỏ, vun đắp giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa. "Người cha của chúng tôi Hồng Thủy – Nguyễn Sơn" là một cuốn trong bộ sách "Vòng đời cách mạng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>