• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các thương gia Việt Nam: Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á là mặt bằng giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN

    2016-07-16 15:53:21     CRIonline

    Gian trưng bày của sản phẩm Việt Nam tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - Nam Á lần thứ 4

    Mới đây, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á lần thứ 4 và Hội chợ Hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 24 đã khép lại tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Trong những ngày mở cửa với công chúng, Hội chợ triển lãm hàng ngày đều thu hút gần 30 nghìn khách tham quan, hội trường chính ở Trung tâm Hội nghị quốc tế Điền Trì chật ních người đến xem triển lãm và "săn" hàng, cảm nhận một cách trực quan phong tục tập quán của các nước Nam Á và Đông Nam Á. Tại Nhà triển lãm số 6 ở tầng hai Trung tâm hội nghị, các mặt hàng Việt Nam như gạo, cà phê, gỗ trắc, đồ ăn đặc sắc, sản phẩm làm từ da, v.v. đã khiến rất nhiều khách tham quan phải dừng bước.

    Trước gian trưng bày của Tập đoàn Crocodile Việt Nam, khách tham quan chen vai thích cánh để mua các loại ví da, giày da, thắt lưng da, v.v. Tổng Giám đốc Tập đoàn Crocodile Việt Nam Cao Văn Tuyến giới thiệu với chúng tôi rằng, cá sấu của tập đoàn này đều là cá sấu nuôi, sản phẩm của công ty rất được người tiêu dùng ưa thích. Ông nói:

    "Mỗi một sản phẩm da cá sấu có một hoa văn, nó có sự khác biệt và tạo nên một sự độc đáo của sản phẩm đó. Chính vì vậy, khách hàng Trung Quốc rất ưa chuộng sản phẩm này. Chúng tôi quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp của mình đến với người tiêu dùng Trung Quốc nói chung và Côn Minh nói riêng. Tôi mong trong tương lai, thị trường Trung Quốc sẽ là một thị trường có sức hút, rất có tiềm năng đối với công ty tôi cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác".

     Tổng Giám đốc Tập đoàn Crocodile Việt Nam Cao Văn Tuyến đang trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi

    Đây là lần thứ hai Tập đoàn Crocodile Việt Nam thuê gian trưng bày tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á, số gian trưng bày của Việt Nam từ 144 gian trong năm ngoái tăng lên đến 280 gian trong năm nay, chia sẻ những điều đặc biệt khi tham gia Hội chợ năm nay so với Hội chợ năm ngoái, ông Cao Văn Tuyến cho biết:

    "Lần này các gian hàng nhiều hơn, sản phẩm đa dạng hơn. Chúng tôi thấy có hơn 200 gian hàng của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang, Hải Phòng và một số tỉnh, bởi vậy, tôi nghĩ rằng, Trung tâm Hội chợ Côn Minh này sẽ ngày một phát triển và thu hút được rất nhiều doanh nghiệp và lượng hàng hóa ở các nước Nam Á".

    Gian trưng bày Hạt điều Bà Tám

    Gian trưng bày hạt điều Bà Tám Việt Nam cách gian trưng bày của Tập đoàn Crocodile không xa, cũng bị khách hàng "quây kín", anh họ Lý mang xách nách mang hăng hái giới thiệu với phóng viên những mặt hàng Việt Nam mà anh ưa thích:

    "Ngon! Chúng tôi vừa xem sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam cũng như một số sản phẩm hoa quả sấy khô, ấn tượng nhất là bánh đậu xanh, bây giờ đang xem hạt khô, chúng tôi mua nhiều hạt điều tại gian trưng bày của người Việt gốc Hoa này, bạn cũng nếm thử xem..."

    Khách hàng đang chọn mua hạt điều Việt Nam

    Các thương gia tham gia Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á đúng là như cá gặp nước, điều này cũng không thể tách rời sự sắp xếp chu đáo của ban tổ chức. Các gian trưng bày sản phẩm gỗ trắc luôn được xếp ở vị trí bắt mắt nhất trong Nhà triển lãm Việt Nam, các sản phẩm gỗ trắc Việt Nam cũng được nhiều người tiêu dùng ưu ái do có ưu thế giá rẻ mà chất lượng lại tốt, các thương gia còn đóng gói gửi tận đến nhà khách hàng. Trong ngày cuối cùng diễn ra Hội chợ, các sản phẩm được giới thiệu tại nhiều gian trưng bày sản phẩm gỗ trắc đều được đặt mua. Giám đốc Tập đoàn Gỗ Trắc Ngọc Hạ Việt Nam nói với phóng viên rằng:

    "Tôi mang rất nhiều hàng mỹ nghệ, như bàn, ghế, sập, đủ, các đồ mi-ni, hàng tiêu dùng đến Trung Quốc để phục vụ nhân dân Trung Quốc, rất mong khách hàng Trung Quốc đến gian hàng chúng tôi để mua hàng của chúng tôi".

    Các mặt hàng Việt Nam bán chạy tại Hội chợ triển lãm lần này còn có sản phẩm cao su. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Liên Á Việt Nam Lê Tương Kỳ cho biết, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á lần này đã tạo mặt bằng trao đổi thông tin cho thương gia các nước. Ông nói:

    "Lần này chúng tôi đến tham dự Hội chợ chủ yếu là để triển lãm đệm cao su và gối cao su Việt Nam. Đệm cao su và gối cao su là những loại sản phẩm rất thích hợp cho người tiêu dùng. Ở Trung Quốc có thị trường rất lớn, hiện nay chúng tôi cũng chiếm được thị trường tương đối lớn ở Trung Quốc. Qua Hội chợ này, chúng tôi có thể quen biết càng nhiều khách hàng ở Trung Quốc cũng như ở các nước Nam Á và Đông Nam Á. Chúng tôi có thể thông qua sàn giao dịch của Hội chợ, giới thiệu được công ty mình, quen biết được nhiều bạn bè, tìm hiểu được nhiều thông tin có ích để phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam".

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Liên Á Việt Nam Lê Tương Kỳ

    Với chủ đề "Thân thành huệ dung, hợp tác cùng thắng", Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á lần này đã thu hút sự tham gia của khoảng 4.000 doanh nghiệp đến từ 80 nước và vùng lãnh thổ. Nhà triển lãm Việt Nam là hình ảnh thu nhỏ của sự giao lưu thương mại giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – Nam Á, đại diện cho nguyện vọng khát khao giao lưu mật thiết, tìm kiếm cùng có lợi cùng thắng với các nước Nam Á và Đông Nam Á của Trung Quốc, đồng thời cũng tạo mặt bằng rộng lớn cho giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và các nước. Là nước khách mời chính, tại nhà triển lãm Việt Nam luôn nghe thấy các bài hát Việt Nam, bắt gặp nghệ sĩ biểu diễn các điệu múa truyền thống Việt Nam, luôn thu hút khách tham quan dừng chân chụp ảnh. Ca sĩ nhạc dân tộc Việt Nam Lê Văn Phổ cho biết:

    "Ngoại giao nhân dân bao giờ cũng đi kèm yếu tố văn hóa, trong đó bao gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, cũng không thể thiếu được âm nhạc, ca hát và nhảy múa, đó là những sản phẩm văn hóa đặc sắc của Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng văn hóa phải luôn đồng hành với các mối quan hệ khác như quan hệ kinh tế-thương mại, chính trị, v.v.".

    Ca sĩ nhạc dân tộc Việt Nam Lê Văn Phổ

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>