• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Gala năm mới của Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương Trung Quốc

    2015-12-30 17:02:56     CRIonline

    Hôm nay là chương trình kỳ cuối cùng của năm 2015, trước khi bắt đầu chương trình, Mẫn Linh xin chúc quý vị và các bạn một mới năm vạn sự như ý. Tiếp sau đây, Mẫn Linh xin mời quý vị và các bạn đến với buổi Liên hoan đón chào năm mới 2016 của Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương, Trung Quốc, tìm hiểu một buổi liên hoan mang "đặc sắc Việt Nam" do các bạn sinh viên Trung Quốc dàn dựng.

    Tham gia buổi Liên hoan đón chào năm mới 2016 này không chỉ có hơn 20 giáo viên và sinh viên Khoa tiếng Việt của Đại học Ngoại thương, mà còn có các bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm nay cũng như hơn chục nhân viên làm công tác biên phòng Trung Quốc đang tham gia lớp tập huấn tiếng Việt tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.

      

    Hiện trường Gala năm mới của Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương Trung Quốc

    Trong bầu không khí sôi nổi và hào hứng, Liên hoan đón chào năm mới 2016 của Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương, Trung Quốc chính thức bắt đầu. Trong số các bạn sinh viên, có bạn lâu nhất mới chỉ mới học tiếng Việt có hai năm rưỡi, ngắn nhất chỉ có 4 tháng, vừa học hết phát âm, tuy nhiên, các bạn vẫn nỗ lực hết mình để thể hiện cho được đặc sắc "tiếng Việt" của Khoa tiếng Việt. Cả buổi liên hoan, các bạn đều dẫn và giới thiệu tiết mục bằng tiếng Việt.

    Tất nhiên, những tiết mục biểu diễn tại buổi liên hoan không thiếu được các bài hát Việt Nam, "Bèo dạt mây trôi", "Mùa xuân", "Xinh tươi Việt Nam", v.v. đều là những ca khúc Việt Nam rất được sinh viên Trung Quốc ưa thích. Các bạn sinh viên năm thứ ba còn cải biên chuyện cổ tích Việt Nam "Thạch Sanh" thành kịch hài, khiến mọi người tại hiện trường được một phen cười vỡ bụng, thể hiện cá tính của các bạn sinh viên Trung Quốc thế hệ 9X.

     

    Các bạn đang đóng kịch "Câu chuyện Thạch Sanh" và trình bày bài "Bèo dạt mây trôi"

    Trong các bài hát Việt Nam do các bạn sinh viên Trung Quốc thể hiện lần này, có lẽ hiệu quả âm thanh không được tốt lắm, vì một số bài thậm chí không tìm được nhạc đệm nên đành phải hát cùng bản gốc; có thể các bạn hát chưa phải hay nhất, nhưng đây là cách thể hiện niềm đam mê học tiếng Việt của các bạn.

    Trong đại gia đình khoa tiếng Việt này, các thầy cô vừa là "phụ huynh", vừa là bạn của các bạn sinh viên. Cô Tân, Chủ nhiệm Khoa tiếng Việt nói:

    "Buổi liên hoan này có ý nghĩa đặc biệt, ngoài các em của khoa ra, còn có sự góp mặt của các bạn ở Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, ngoài ra còn có các bạn vừa tốt nghiệp năm nay. Là giáo viên của trường Đại học Ngoại thương, đối với tôi mà nói, mỗi năm có phần giống nhau nhưng lại có sự khác nhau, hàng năm đều được chứng kiến sự tiến bộ của các em bất kể trong việc học tiếng Việt hay sự trưởng thành của bản thân. Năm 2015, mọi người đều có rất nhiều thu hoạch, tôi tin rằng năm 2016, chúng ta sẽ có nhiều thu hoạch hơn".

    Chuyên ngành tiếng Việt của Đại học Ngoại thương Trung Quốc có lịch sử lâu đời, được thành lập từ năm 1954, là một trong những chuyên ngành ngoại ngữ được thành lập sớm nhất của trường. Hàng chục năm qua, Đại học Ngoại thương đã đào tạo rất nhiều sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Việt, làm việc trong các lĩnh vực ngoại giao, giáo dục, kinh tế-thương mại, văn hóa, v.v., đóng góp rất lớn cho sự giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thầy Thượng Phong giới thiệu:

    "Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương Trung Quốc có lịch sử lâu dài, được thành lập từ những năm 50 thế kỷ trước, đến nay đã hơn 60 năm rồi. Bây giờ Khoa tiếng Việt có hai lớp là năm thứ nhất và năm thứ ba, tất cả là 26 người".

     

    Các bạn đang hát cùng và chụp ảnh chung với các cô giáo

    Các bạn thân mến, hiện nay, Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương, Trung Quốc cả thảy có 3 giáo viên. Trước đó, Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương, Trung Quốc cứ bốn năm tuyển sinh một lần. Những năm gần đây, cùng với quan hệ Trung Quốc – Việt Nam ngày càng gắn bó bền chặt, nhu cầu đối với nhân tài tiếng Việt của Trung Quốc không ngừng tăng lên, Đại học Ngoại thương, Trung Quốc đã mở rộng tuyển sinh chuyên ngành tiếng Việt đến quy mô hiện nay.

    Cuối cùng, mời các bạn cùng lắng nghe nguyện vọng và lời chúc năm mới của các bạn sinh viên Trung Quốc.

    "Năm mới tôi hy vọng có thể học tập miệt mài hơn, đã năm thứ ba rồi, tôi muốn học giỏi tiếng Việt".

    "Hy vọng công việc của tôi sẽ thuận lợi, chúc các thầy cô và các bạn trong trường có thể bước lên mới tầm cao mới".

    "Nguyện vọng của tôi là mong sang năm công việc được thuận lợi, chúc người thân và bạn bè sức khoẻ rồi dào, vạn sự như ý".

    Tiếng chuông năm mới 2016 sắp vang lên, Mẫn Linh một lần nữa chúc các bạn năm mới mọi điều thuận lợi, tiến gần hơn tới ước mơ của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>