• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức buổi chiêu đãi chào mừng 70 năm Quốc khánh Việt Nam

    2015-09-04 18:04:02     CRIonline

    Ngày 2/9 là kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam. Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa này. Trước thềm Quốc khánh Việt Nam, ngày 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi chiêu đãi tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Thẩm Dược Dược, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, đại diện Đại sứ quán các nước tại Trung Quốc, nhân sĩ hữu nghị hai nước Trung – Việt, đại diện lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đã đến dự buổi chiêu đãi.

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ (bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (giữa), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân (bên phải)

    Như thường lệ, buổi chiêu đãi đã bắt đầu trong tiếng nhạc Quốc thiều hai nước trang nghiêm.

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã có bài phát biểu tại buổi chiêu đãi. Đại sứ nói:

    "Ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày ấy sẽ mãi mãi đi vào lịch sử như là mốc son chói lọi, mở ra kỳ nguyên mới của dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc và xây dựng chủ nghĩa xã hội".

    Trong 70 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực gian khổ để bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất và phát triển đất nước. Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh, Việt Nam cũng không quên sự giúp đỡ của Trung Quốc nói riêng và quốc tế nói chung. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết:

    "Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc cũng như bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay."

    Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, văn hóa tương đồng, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam là phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung phát triển sâu rộng hơn nữa trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

    "Năm 2015, chúng ta kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên. Đặc biệt là trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông".

    Đối với người dân hai nước mà nói, mọi người có thể ghi nhận một thông điệp từ các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua, đó là quan hệ hai nước dần được cải thiện. Nhưng đồng thời cũng cần phải công nhận hai nước không tránh khỏi những khác biệt trong vấn đề này nọ. Hai nhà dân nằm sát nhau là vậy, huống hồ là hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài gần 1500km. Đó là sự thực khách quan mà hai nước chúng ta phải đối mặt. Nhưng với cố gắng chung của cả hai bên, Trung Quốc và Việt Nam đã giải quyết thành công 2 trong 3 vấn đề lớn tồn tại do lịch sử để lại, đó là biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ. Hiện nay, hai nước đã đạt được thỏa thuận về kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ bày tỏ tin tưởng rằng hai nước có đủ trí tuệ và năng lực để giải quyết vấn đề còn lại.

    "Tôi luôn có niềm tin rằng chúng ta có đủ trí tuệ và năng lực để biến vùng biển này thành vùng biển của hòa bình, hợp tác và phát triển".

    Buổi chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam diễn ra trong bầu không khí thân mật, ấm áp và không kém phần tưng bừng bởi sự góp mặt của các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Buổi chiêu đãi này đồng thời cũng là buổi tiệc chia tay kết thúc nhiệm kỳ 7 năm của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tại Trung Quốc. Trong hơn 7 năm qua, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

    "Trong hơn 7 năm qua trên cương vị là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, tôi đã cố gắng hết mình cho sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Trung; xây dựng mối quan hệ Việt – Trung thực sự vừa là đồng chí vừa là anh em như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng tôi đã từng căn dặn. Tôi cũng đã có nhiều cố gắng để tăng cường hiểu biết và sự hợp tác với các vị Đại sứ, đồng nghiệp trong Đoàn Ngoại giao và bạn bè quốc tế".

    Là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nhưng lại không biết nói tiếng Trung, nhưng điều này không hề "làm khó" Đại sứ triển khai các công việc ngoại giao ở Trung Quốc. Tính đến ngày 1/9, chỉ cần gõ từ khóa "Nguyễn Văn Thơ" tìm kiếm trên trang web tìm kiếm Baidu hot nhất Trung Quốc là ra ngay 544 nghìn thông tin, như vậy các bạn có thể hình dung được mức độ bận rộn của vị quan chức ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc này. Phát biểu tại buổi tiệc, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã bày tỏ cảm ơn chân thành đối với những người bạn Trung Quốc từng giúp đỡ ông.

    "Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các bộ ngành liên quan của Trung Quốc, các bạn bè Trung Quốc đã giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Tôi cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các vị Đại sứ, các bạn bè trong Đoàn Ngoại giao về sự hỗ trợ, hợp tác trong thời gian qua. Tôi và vợ sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp đó".

    Trong hơn 7 năm nhiệm kỳ của Đại sứ, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc cũng đã đưa tin cập nhật các sự kiện mà Đại sứ tham gia. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ có đôi lời nhắn nhủ với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    "Tôi chúc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tiếp tục đóng góp vào quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Trung Quốc, giữa nhân dân Việt Nam –Trung Quốc, làm sao cho hai nước thực sự là đồng chí, là anh em như Bác Hồ đã căn dặn".

    Phóng viên Đài chúng tôi phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Văn Thơ

    Sau bài phát biểu của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, buổi chiêu đãi tiếp tục diễn ra trong các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc Việt Nam. Quan chức và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đã chia sẻ niềm hân hoan chào đón Quốc khánh với nhân dân Việt Nam.

    Buổi chiêu đãi đã kết thúc trong giai điệu bài hát quen thuộc "Việt Nam – Trung Hoa". Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, chúc tình hữu nghị Trung – Việt mãi mãi xanh tươi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>