• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại đầu tiên tại Trung Quốc thúc đẩy doanh nghiệp hai nước giao thương và giao dịch

    2015-07-03 16:34:00     CRIonline

    Thành phố Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến... là những thành phố quen thuộc đối với thính giả Việt Nam. Các bạn có biết thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc không? Thành phố Trùng Khánh nằm ở miền tây-nam Trung Quốc, là thành phố trực thuộc Trung ương, còn được gọi là "Thành phố núi", "Thành phố cầu", v.v. Trùng Khánh là thành phố du lịch nổi tiếng Trung Quốc, trong bảng xếp hạng sức hấp dẫn của các thành phố du lịch Trung Quốc năm 2015 do Viện Nghiên cứu Trung Quốc công bố mới đây, Trùng Khánh đứng đầu bảng, trở thành thành phố du lịch có sức hấp dẫn nhất Trung Quốc. Thành phố Trùng Khánh cũng là cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu, khu vực đi đầu trong mở rộng mở cửa đối ngoại, cơ sở ngành chế tạo hiện đại quan trọng của Trung Quốc. Chính thành phố không giáp ranh với Việt Nam này lại có quan hệ gắn bó với Việt Nam, là cửa ngõ quan trọng trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam. Mới đây, thành phố Trùng Khánh đã chào đón Văn phòng Xúc tiến thương mại đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc. Qua liên hệ, Mẫn Linh đã thực hiện phỏng vấn qua điện thoại ông Đào Việt Anh, Trưởng Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh. Sau đây, mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn.

    Phóng viên: Mời ông giới thiệu sơ qua về chức năng của Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

    Ông Đào Việt Anh: Căn cứ nội dung của Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam – Trung Quốc về việc thành lập văn phòng tại mỗi nước được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường tháng 10/2013, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc có 4 chức năng chính như sau: Thứ nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng bạn hàng, tiêu thụ các sản phẩm xuất khẩu, cụ thể bao gồm những nhiệm vụ nhỏ như tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại Trung Quốc, tìm hiểu thị trường, thị hiếu tiêu dùng, các luật lệ, quy tắc, tiêu chuẩn, thủ tục thâm nhập thị trường, đánh giá khả năng tiêu thụ sản phẩm Việt Nam tại địa bàn Trung Quốc, trưng bày và giới thiệu mẫu hàng xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam về thủ tục thành lập văn phòng đại diện, lập chi nhánh hoặc công ty tại Trung Quốc. Thứ hai là hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các công nghệ và sản phẩm của Trung Quốc có tiềm năng nhập khẩu vào Việt Nam để phục vụ phát triển sản xuất tiêu dùng tại Việt Nam. Thứ ba là cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp Trung Quốc phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư với Việt Nam. Chức năng cuối cùng là thực hiện chức năng của đại diện Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Việt Nam tại Trung Quốc, nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác nghiệp vụ với các cơ quan xúc tiến thương mại và các tổ chức hữu quan của Trung Quốc.

    Phóng viên: Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh là cơ quan xúc tiến thương mại đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc, tại sao lại chọn Trùng Khánh làm nơi đặt văn phòng?

    Ông Đào Việt Anh: Sỡ dĩ Bộ Công thương Việt Nam lựa chọn Trùng Khánh là nơi đặt Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam đầu tiên tại Trung Quốc là vì hai lý do như sau: Thứ nhất, Trùng Khánh là một khu vực quan trọng về lịch sử và văn hóa của Trung Quốc, đồng thời Trùng Khánh cũng là trung tâm kinh tế của vùng thượng du sông Trường Giang và cửa ngõ trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư giữa khu vực tây-nam Trung Quốc với Việt Nam. Thứ hai là Trùng Khánh cũng là một trong những thành phố có tiềm lực phát triển của Trung Quốc, đồng thời trong quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam, chúng tôi nhận thấy hai bên có tính bổ sung cho nhau rất lớn. Chính vì hai lý do như trên, Bộ Công thương Việt Nam đã lựa chọn Trùng Khánh là nơi đặt Văn phòng Xúc tiến thương mại đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc.

    Phóng viên: Văn phòng Xúc tiến thương mại sẽ trọng điểm triển khai những công việc gì?

    Ông Đào Việt Anh: Sau khi văn phòng được chính thức khai trương vào ngày 28/5 vừa rồi, trong thời gian tới, Văn phòng Xúc tiến thương mại sẽ trọng điểm triển khai những công việc sau: Thứ nhất, chúng tôi sẽ tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam các thông tin về nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, các quy định nhập khẩu của Trung Quốc, các doanh nghiệp và đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác, kinh doanh, giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam để các doanh nghiệp Việt Nam sau khi biết được những thông tin này có thể chủ động liên hệ giao dịch, đặc biệt là chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu và thúc đẩy các nhóm sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như gạo, thủy hải sản, cà phê, hạt điều, hoa quả nhiệt đới, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ để khai thác tiềm năng và nhu cầu của thị trường Trung Quốc nói chung và thị trường khu vực tây-nam cũng như thị trường thành phố Trùng Khánh nói riêng. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham dự các hội chợ lớn tại Trung Quốc, gần đây nhất là có Hội chợ Đầu tư và mua sắm toàn cầu lần thứ 18 được tổ chức tại Trùng Khánh, Hội chợ Xuất nhập khẩu hàng hóa Côn Minh lần thứ 23 được tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, và tới đây là Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN sẽ tổ chức vào tháng 9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, để thông qua các hội chợ này hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trưng bày giới thiệu sản phẩm có thế mạnh của mình, qua đó tìm kiếm và giao dịch với các đối tác Trung Quốc. Thứ ba, chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có thể trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp mình tại khu vực phòng mẫu trưng bày của văn phòng chúng tôi, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Công việc thứ tư mà chúng tôi sẽ tăng cường trong thời gian tới là xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ngành hàng, các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và các doanh nghiệp tại thành phố Trùng Khánh nói riêng để kịp thời trao đổi các thông tin về thị trường, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp hai nước trong công tác giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Một nội dung mang tính trọng tâm nữa của Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh là sẽ xây dựng quan hệ công tác với các cơ quan trong lĩnh vực xúc tiến thương mại của Trung Quốc như Ủy ban Xúc tiến thương mại tại các địa phương để thực hiện nhiệm vụ là cầu nối liên lạc giữa Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Việt Nam với các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam với các cơ quan phụ trách lĩnh vực xúc tiến thương mại của Trung Quốc.

    Phóng viên: Các doanh nghiệp đến tư vấn có nhiều không? Vấn đề mà các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam quan tâm nhất là gì?

    Ông Đào Việt Anh: Kể từ khi văn phòng chính thức khai trương, chúng tôi thường xuyên nhận được những đề nghị tư vấn, hướng dẫn về thông tin thị trường của nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn sở tại, trực tiếp là thành phố Trùng Khánh. Qua tiếp xúc với các doanh nghiệp, chúng tôi thấy rằng, đối với các doanh nghiệp Việt Nam, vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhất hiện nay là tìm hiểu thông tin về nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc nói chung, thành phố Trùng Khánh nói riêng, các thông tin về quy định nhập khẩu của Trung Quốc để các doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt là các thông tin về hệ thống, doanh nghiệp, đối tác của Trung Quốc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là nhập khẩu một số sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam đang mong muốn thúc đẩy như thủy sản, nông sản, cà phê, thủ công mỹ nghệ. Thứ hai, các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất quan tâm các thông tin về hội chợ triển lãm lớn, có uy tín được tổ chức tại Trung Quốc để các doanh nghiệp Việt Nam lên kế hoạch và nghiên cứu tham dự. Còn đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm về môi trường đầu tư, môi trường thương mại cũng như các chính sách về đầu tư và thương mại của Việt Nam, các dự án thu hút đầu tư của Việt Nam để các doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu và đánh giá khả năng triển khai đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

    Phóng viên: Xin ông cho biết phương thức liên hệ với Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

    Ông Đào Việt Anh: Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi qua số điện thoại: +86 23-67906219, số fax: +86 23-6790 8285.

    Lễ Khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc

    Theo số liệu thống kê của Việt Nam, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và thành phố Trùng Khánh có sự phát triển hết sức ấn tượng với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2014 đạt 2,52 tỷ USD, tăng 215,7%. Bốn tháng đầu năm 2015, quan hệ thương mại tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 653 triệu USD, tăng 33,32%. Trong lĩnh vực đầu tư, năm 2014 đã có thêm 13 dự án mới của các doanh nghiệp thành phố Trùng Khánh đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 62,97 triệu USD. Với những kết quả đạt được nêu trên, triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và thành phố Trùng Khánh là rất khả quan. Hy vọng việc khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Trùng Khánh – Việt Nam. Tiết mục Ống kính ASEAN hôm nay đến đây là hết, Nam Dương xin thân ái chào các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>