ong kinh ASEAN 2015-06-03
|
Đi du lịch nước ngoài vốn là chuyện vui, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị phạt do không hiểu luật pháp địa phương, khiến chuyến du lịch của bạn mất vui. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số thông tin, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lại bị cấm ở một số nước ASEAN.
Sầu riêng là hoa quả nhiệt đới, được bày bán quanh năm ở Việt Nam. Ở Bru-nây, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a, việc ăn sầu riêng là bị cấm tại một số nơi công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, khách sạn, sân bay, .v.v. Những người thích ăn sầu riêng khi đi du lịch Bru-nây, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a hãy cố gắng kiểm soát tốt "ham muốn" của mình nhé.
Bru-nây
Ở Xin-ga-po cũng có một quy định "lạ". Đó là vào năm 1992, nước này ban hành lệnh cấm kẹo cao-su. Hành vi nhổ bã kẹo cao-su bừa bãi trên xe cộ, đường phố bị coi là vi phạm pháp luật và bị phạt rất nặng. Ngoại lệ duy nhất là kẹo cao-su ni-cô-tin giúp cai thuốc lá, nhưng phải mua ở hiệu thuốc theo đơn của bác sĩ. Xin-ga-po kiên quyết cấm nhập khẩu, tiêu thụ và sản xuất kẹo cao-su từ năm 1992, mãi đến năm 2004 mới cho phép hiệu thuốc bán kẹo cao-su cai thuốc.
Xin-ga-po
Năm 1987, Xin-ga-po khai trương tàu điện ngầm. Sở dĩ Xin-ga-po ban hành quy định này là vì một số người thiếu ý thức đã vứt bã kẹo bừa bãi, bít kín thiết bị cảm ứng đóng cửa trên các tuyến tàu điện ngầm mới, khiến cửa tàu không thể hoạt động bình thường, ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành của tàu điện ngầm. Các vụ việc như vậy đã khiến chính phủ hạ quyết tâm ban hành lệnh cấm. Trên thực tế, lệnh cấm này không tước bỏ quyền sở hữu kẹo cao-su của người dân, nhưng mọi nguồn cung cấp kẹo cao-su lại bị "triệt hạ" khi mọi hành vi bán và nhập khẩu kẹo cao-su đều bị coi là phi pháp. Trong chiến dịch làm sạch đẹp thành phố, Xin-ga-po còn ban hành quy định nghiêm ngặt về cấm vứt rác bừa bãi...nói về nhận xét....
Ở Thái Lan cũng có một số quy định khiến mọi người khó hiểu. Ví dụ, ở Thái Lan, không mặc quần lót và áo lót khi ra đường là phạm pháp. Phụ nữ không mặc áo lót thì dễ phát hiện, nhưng không mặc quần lót thì khó mà phát hiện. Nhiều du khách cho rằng không mặc quần lót thì cảnh sát cũng không phát hiện được. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan rất có kinh nghiệm trong việc "nhìn xuyên thấu". Chúng ta tốt nhất là đừng cố tình phớt lờ quy định này.
Thái Lan
Ngoài ra, khi đi bộ trên đường phố Thái Lan, du khách cần lưu ý đừng giẫm chân lên tiền giấy Thái Lan, đây là hành vi vi phạm pháp luật, bởi vì trên tiền giấy có in ảnh của Quốc vương Thái Lan. Không tôn trọng Quốc vương sẽ bị kết án 15 năm tù giam tại Thái Lan.
Ở Trung Quốc, giẫm chân lên tiền giấy không phạm pháp, nhưng đốt tiền thật cho người đã khuất hoặc xé rách hay dùng tiền giấy thật mệnh giá nhỏ để làm đồ trang trí như "cây tiền tài", v.v. là hành vi cố tình hủy hoại tiền Nhân dân tệ, là hành vi bị cấm.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |