• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác hữu nghị là dòng chính của quan hệ Trung–Việt; Thực hiện tuần tra chung nói lên biên giới trên đất liền Trung – Việt ổn định và phát triển

    2015-05-26 16:16:48     CRIonline

    Ngày 19/5 vừa qua là kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam. Ngày 17/5, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc đã khởi động hoạt động nhân dịp kỷ niệm 125 năm sinh nhật của Bác Hồ cũng như 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Việt. 

    Ngày 17/5, hoạt động "Du lịch đỏ - theo dấu chân Bác Hồ và liên hoan nhân dân biên giới Trung - Việt" đã khởi động tại thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Cụ Nguyễn Thiện Chí, Ủy viên Thường trực Hội Hữu nghị Việt – Trung thành phố Hồ Chí Minh đi cùng đoàn đại biểu Việt Nam, đã tham quan Đình Hồ Chí Minh ở cửa khẩu Đông Hưng, Nhà Hữu nghị Trung – Việt, chiêm ngưỡng Đài tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung – Việt, sau đó đáp tàu tham quan "Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển".

    Cụ Nguyễn Thiện Chí, 81 tuổi đứng trên boong tàu chia sẻ với phóng viên cảm nhận về chuyến thăm rằng, "Tôi dậy lúc 4 rưỡi sáng để thu xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc lần này, do rất vui mừng và háo hức mong đợi, nên không thấy mệt mỏi chút nào".

    Cụ Nguyễn Thiện Chí từng học tập tại Trung Quốc 7 năm, năm 1954 được Chính phủ Việt Nam cử đến Nam Ninh, Quảng Tây học tiếng Trung, sau đó lại được cử đến Đại học Bắc Kinh học tiếp. Mặc dù nhiều lần đến thăm Trung Quốc, nhưng cụ Nguyễn Thiện Chí chưa có dịp đến thăm Phòng Thành Cảng, Quảng Tây chỉ cách một dòng sông với Việt Nam. Cụ nói rằng, trước đây cụ chỉ biết về Phòng Thành Cảng và 'Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển' trên bản đồ và báo giới, hành trình hôm nay khiến cụ thấy rất vui và gần gũi.

    Hoạt động "Du lịch đỏ – Theo dấu chân Bác Hồ và Liên hoan nhân dân biên giới Trung - Việt" là nhằm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Việt và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cho biết, Trung Quốc và Việt Nam không những là láng giềng tốt, còn là bạn bè tốt, đồng chí tốt. 65 năm qua, mặc dù đã từng gặp nhiều khó khăn và biến cố trong lịch sử, nhưng hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chính và tài sản quý báu của quan hệ hai nước.

    Ông Vũ Xuân Hồng mong tổ chức hữu nghị hai nước kêu gọi và khuyến khích nhân dân hai nước, nhất là nhân dân các tỉnh biên giới tăng cường trao đổi và hợp tác, vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung, thực hiện các nhận thức chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước, xây dựng đường biên giới Việt – Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

    Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung - Việt Tề Kiến Quốc đón đồng chí Vũ Xuân Hồng tại cửa khẩu Đông Hưng

    Đoàn đại biểu tham quan Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

    Đoàn đại biểu tham quan Nhà Hữu nghị Trung - Việt

    Mới đây, một sự kiện lớn liên quan đến việc xây dựng đường biên giới chung giữa hai nước đã khép lại tại Mông Tự, Vân Nam, Trung Quốc. Đó là Cuộc gặp cấp cao biên giới lần thứ hai giữa quân đội hai nước Trung-Việt với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Trong thời gian diễn ra cuộc gặp cấp cao, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã cùng chứng kiến cuộc tuần tra chung biên giới của quân đội hai nước, điều này cũng nói lên sự coi trọng của quân đội hai nước đối với hợp tác biên giới.

    Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh (bên phải) cùng chứng kiến cuộc tuần tra chung biên giới của quân đội hai nước

    Ngày 17/5, lực lượng biên phòng quân đội hai nước Trung – Việt thi hành nhiệm vụ tuần tra chung biên giới.

    Phân đội tuần tra chung bao gồm 10 cán bộ, chiến sĩ của mỗi bên bộ đội biên phòng hai nước Trung – Việt. Phân đội được biên chế hỗn hợp thành ba nhóm là nhóm tìm kiếm, chỉ huy và dự bị, tiến hành tuần tra trên đường biên giới dài khoảng 7 km giữa cột mốc biên giới 102 đến cột mốc biên giới 100. Một khi phát hiện cột mốc biên giới bị di dời hoặc hư hỏng, hay các hành vi phạm pháp, phạm tội như buôn lậu, buôn bán ma tuý, v.v. cũng như hành vi vượt biên phi pháp, lực lượng tuần tra chung sẽ cùng nhau bàn thảo và xử lý.

    Phân đội trưởng Phân đội tuần tra chung, Đại Đội trưởng một Đại đội Đồn biên phòng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hà Khẩu La Bình cho biết, tiến hành tuần tra chung có lợi cho việc nâng cao hiệu quả xử lý công việc biên giới, nhanh chóng giải quyết vấn đề, đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Trung Quốc và Việt Nam.

    Trước khi xuất phát, Phân đội trưởng La Bình đã xác định tín hiệu/tiêu chí của hai bên, sĩ quan chỉ huy phía Việt Nam Nguyễn Đình Trọng đã đề xuất kiến nghị bổ sung đối với vấn đề an toàn của nhân viên và trang bị vũ khí trong quá trình tuần tra.

    9 giờ, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, phân đội tuần tra chung đã xuất phát từ cột mốc biên giới 112 ở cửa khẩu Hà Khẩu, bắt đầu thi hành nhiệm vụ dọc bờ sông Hồng.

                                                       

    Cột mốc biên giới 112

    Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Lào Cai, Việt Nam Nguyễn Phi Khanh cho biết, "Tuyến đường tuần tra không dễ đi, hai bên cùng khắc phục khó khăn tổ chức tuần tra chung, đã tăng cường tình hữu nghị giữa các cán bộ, chiến sĩ biên phòng hai nước".

    Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung Quốc và Việt Nam dẫn đoàn tham dự Cuộc gặp cấp cao biên giới lần thứ hai giữa quân đội hai nước đã theo dõi cuộc tuần tra chung khác. Sáng 16/5, phân đội tuần tra chung của quân đội hai nước với quy mô như nhau xuất phát từ cột mốc biên giới 112, tuần tra dọc theo sườn núi Đại Long Đàm.

    Đối với Phân đội trưởng bên Trung Quốc của cuộc tuần tra chung lần này anh Lý Bân mà nói, cuộc tuần tra chung lần này rất có ý nghĩa. Trong 15 năm phục vụ trên dọc tuyến biên phòng, anh nhiều lần tham gia tuần tra chung với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng của quân đội Việt Nam. Anh nói, "Các cán bộ và chiến sĩ biên phòng Trung Quốc và Việt Nam thành lập biên đội liên hợp, cùng quản lý cột mốc, đường biên giới và 5 hiện tượng như "quá canh, quá cư, vượt biên, chăn thả và săn bắn trên đất bạn", thu được hiểu quả tốt đẹp, ý thức của người dân biên giới đối với đường biên giới và lãnh thổ quốc gia cũng có phần nâng cao".

    Tháng 4/2011, quân đội hai nước Trung Quốc và Việt Nam đạt được nhận thức chung, sẽ tích cực triển khai giao lưu biên phòng, trong đó bao gồm tuần tra biên giới trên đất liền. Trong bản tuyên bố chung Trung – Việt nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 cùng năm, hai nước đồng ý triển khai thí điểm tuần tra chung biên giới trên đất liền vào lúc thích hợp. Đầu năm 2012, hai nước bắt đầu thực hiện tuần tra chung.

    Đường biên giới Trung – Việt trên đất liền dài khoảng 1.450 km đã hoàn thành phân giới cắm mốc toàn tuyến vào năm 2009. Ngày 14/7/2010, "Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Trung Quốc – Việt Nam", "Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Trung Quốc – Việt Nam" và "Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc – Việt Nam" chính thức có hiệu lực. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, quân đội Trung Quốc và Việt Nam đã triển khai hơn 70 đợt tuần tra chung biên giới.

    Hợp tác biên phòng giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý và kiểm soát đường biên giới, giữ gìn sự ổn định tại khu vực biên giới, có lợi cho sự phát triển ổn định biên mậu và nâng cao mức sống cho người dân biên giới.

    Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc chỉ cách Lào Cai, Việt Nam một dòng sông, kết nối qua đường bộ, đường thủy và đường sắt. Theo số liệu của Trang web Phòng Thương mại châu Hồng Hà, năm 2014, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cửa khẩu Hà Khẩu đạt 890 triệu đô la Mỹ.

    Chợ biên mậu Kim Minh ở huyện Hà Khẩu được gọi là "phố Việt Nam", doanh nhân Việt Nam Nguyễn Anh Tú bán các đặc sản Việt Nam như cà phê, hoa quả sấy khô, v.v. cho biết, "Trung Quốc khuyến khích người Việt Nam sang đây làm buôn bán, tôi mong hai nước mãi mãi hòa bình".

    Thứ sáu tuần trước, dù đã 11 giờ tối, phóng viên vẫn ghi nhận người dân địa phương, du khách và thương gia đến chợ biên mậu này mua sắm vẫn rất đông đúc nhộn nhịp.

    Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn sang thăm Việt Nam là để cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tham dự Cuộc gặp cấp cao biên giới lần thứ hai giữa quân đội hai nước Trung – Việt. Đây là biện pháp cụ thể để thực hiện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi tham quan Đồn Biên phòng ở Bàn Lầu, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cho biết, "Mặc dù thời gian ngắn, nhưng lại có cảm nhận rất sâu sắc".

    Sau ba ngày làm việc, phát biểu trong cuộc họp báo trước khi bế mạc Cuộc gặp cấp cao biên giới lần thứ hai giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cũng nói rằng: "Trung Quốc và Việt Nam đã giải quyết tương đối tốt vấn đề biên giới trên đất liền, tin rằng hai nước có trí tuệ, có năng lực giải quyết tốt vấn đề trên biển".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>