• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Top 10 sự kiện nổi bật khu vực Đông Nam Á

    2015-01-11 17:11:24     CRIonline

     

    M: Mẫn Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với tiết mục Ống kính ASEAN hàng tuần của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    N: Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    M: Các bạn thân mến, cứ vào dịp tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, mọi người hay có thói quen tổng kết thu hoạch hoặc kinh nghiệm trong năm vừa qua. Vậy, trong năm 2014, đã có những sự kiện nào ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á? Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã phối hợp các cơ quan truyền thông chủ yếu Đông Nam Á bình chọn 10 sự kiện nổi bật Đông Nam Á năm 2014.

    N: Hoạt động bình chọn "10 sự kiện nổi bật Đông Nam Á năm 2014" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc khởi xướng, mời cơ quan truyền thống chủ yếu của các nước Đông Nam Á, trong đó có Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh Việt Nam tham gia bình chọn.

    M: Trong tiết mục hôm nay, xin mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại 10 sự kiện này.

    Xếp theo thứ tự thời gian, sự kiện thứ nhất là: Máy bay MH370 của Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a mất tích.

    N: Sự kiện xảy ra vào đầu năm nay vẫn thu hút sự quan tâm của mọi người. Ngày 8/3, sau khi cất cánh chưa được bao lâu thì chuyến bay MH370 của Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Bắc Kinh đã bị mất liên lạc với mặt đất, trên máy bay cả thảy có 239 người. Ở Trung Quốc có câu lá rụng về cội, số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đó hiện vẫn là một ẩn số, vì vẫn chưa tìm thấy máy bay mất liên lạc.

    Sự kiện thứ hai là: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Ha-oai.

    M: Từ ngày 1-3/4, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Ha-oai, Mỹ. Như chúng ta đều biết, ASEAN là một phần cực kỳ quan trọng trong chiến lược tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ. Mặc dù vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị là làm thế nào nâng cấp hợp tác song phương về mặt cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai trong thời gian tới, nhưng các nhà phân tích cho rằng, Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực ASEAN một cách khéo lèo bằng thực lực mềm thông qua mở rộng sự hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thông, đằng sau động thái này là sự can thiệp sâu đối với an ninh khu vực châu Á.

    Sự kiện thứ ba là In-đô-nê-xi-a thay thế Việt Nam tổ chức ASIAD 2019

    N: Ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố, Việt Nam rút đăng cai ASIAD lần thứ 18 năm 2019, nguyên nhân là vì Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức giải thể thao cỡ lớn và cũng chưa chuẩn bị tốt cho việc này. Ngày 20/9, Hội đồng Ô-lim-pích châu Á đã triệu tập hội nghị đại biểu, thông qua đơn xin thay thế đăng cai ASIAD lần thứ 18 của In-đô-nê-xi-a, xác nhận ASIAD lần này sẽ diễn ra tại Gia-các-ta, Thủ đô In-đô-nê-xi-a.

    M: Nhiều bình luận trong nước Trung Quốc cũng cho rằng quyết định của Việt Nam là một quyết định thông minh, là quyết định vì dân. Bởi vì nếu muốn tổ chức giải thi đấu một cách tiết kiệm, cần có cơ sở thiết bị thể thao sẵn có, người dân nhiệt tình tham gia. Nhưng Việt Nam thiếu cả hai điều đó, một là không có vốn, hai là bị nhiều người dân phản đối.

    Sự kiện thứ tư là: Mỹ-Phi-li-pin ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng

    N: Ngày 28/4, tại Ma-ni-la, Bộ trưởng Quốc phòng Phi-li-pin Gazmin và Đại sứ Mỹ tại Phi-li-pin Goldberg đã ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng 10 năm. Theo đó, Phi-li-pin cho phép quân Mỹ xây dựng cơ sở quân sự tại khu vực chỉ định hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có, quân Mỹ có thể triển khai trang thiết bị vũ khí, vật tư tiếp tế và vật tư cứu trợ nhân đạo tại Phi-li-pin, tức Mỹ có thể sử dụng linh hoạt hơn căn cứ quân sự, bến cảng và sân bay quân sự tại Phi-li-pin.

    M: Không còn nghi ngờ gì nữa, thỏa thuận này là một phần của chính sách "trở lại châu Á – Thái Bình Dương" của Chính quyền Ô-ba-ma.

    Sự kiện thứ năm là: Quân đội Thái Lan tiếp quản Chính quyền

    N: Ngày 22/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Pray-út thực hiện một cuộc đảo chính quân sự, tuyên bố "tạm thời đình chỉ" Hiến pháp, giải tán Chính phủ tạm quyền Dinh-lắc, thành lập "Hội đồng Quốc gia vì Trật tự và Hoà bình", đồng thời tự đảm nhiệm người phụ trách chung, đã kết thúc tình hình rối loạn kéo dài gần nửa năm ở Thái Lan. Ngày 28/5, Nhà Vua Thái Lan chính thức bổ nhiệm ông Pray-út làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 29 của Thái Lan.

    M: Các bạn thân mến, không bao lâu sau khi xảy ra vụ máy bay MH370 của Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a bị mất tích, một số nhạc sĩ Trung Quốc đã sáng tác bài hát để cầu chuyện cho hành khách trên máy bay, tiếp sau đây mời các bạn giải lao một chút, thưởng thức bài hát "Nơi mà máy bay Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a đã di" do nam ca sĩ Mã Kiện Nam trình bày, mong rằng kết quả sẽ như lời bài hát đã nói "mong sự sống vượt thời gian và không gian"...

    M: Mời các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Ống kính ASEAN".

    N: Chúng ta xin tiếp tục điểm lại 10 sự kiện nổi bật Đông Nam Á 2014. Sự kiện thứ sáu là: Ông Giô-cô Uy-đô-đô được bầu làm tân Tổng thống In-đô-nê-xi-a

    M: Ngày 22/7, Uỷ ban Bầu cử quốc gia In-đô-nê-xi-a tuyên bố, ứng viên Tổng thống, Tỉnh trưởng Gia-các-ta Giô-cô Uy-đô-đô đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 9/7 với 53,15% phiếu bầu. Ngày 20/10, ông Giô-cô tuyên thệ nhậm chức, thay thế ông Xu-xi-lô, trở thành Tổng thống nhiệm kỳ thứ 7 kể từ ngày In-đô-nê-xi-a độc lập đến nay.

    N: Ông Giô-cô Uy-đô-đô cũng là Tổng thống xuất thân từ dân thường đầu tiên của In-đô-nê-xi-a. Sau khi lên nắm quyền, chúng ta có thể thấy nhiều cách làm của ông đều rất "bình dân", như mua vé máy bay hạng phổ thông ra nước ngoài tham gia lễ tốt nghiệp của con trai, con gái ông tham gia cuộc thi công chức như các thí sinh bình thường và kết quả đã bị trượt...

    Sự kiện thứ bảy là Trung Quốc đề xuất "ý tưởng kép" giải quyết vấn đề Nam Hải .

    M: Ngày 9/8, trong thời gian Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Đông Á diễn ra tại Nây Pi Đô Mi-an-ma, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đề xuất "ý tưởng kép" giải quyết vấn đề Nam Hải của Trung Quốc. Ngày 13/11, tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Nây Pi Đô, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp tục giải thích "ý tưởng kép", nêu rõ tranh chấp cụ thể liên quan do nước đương sự trực tiếp hiệp thương giải quyết bằng phương thức hoà bình thông qua đàm phán thể theo sự thật lịch sử, luật quốc tế và "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", hoà bình an ninh trên Nam Hải do Trung Quốc và các nước ASEAN cùng giữ gìn.

    Sự kiện thứ tám là: Mười nước ASEAN sẽ trở thành nước sáng lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á

    N: Ngày 24/10, Bộ trưởng Tài chính hoặc đại diện uỷ quyền của 21 nước thành viên sáng lập đợt đầu trong đó có Trung Quốc và 9 nước ASEAN đã ký Thỏa thuận tại Bắc Kinh, cùng quyết định thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. Ngân hàng được thành lập bởi sáng kiến của Trung Quốc này dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2015, dành sự hỗ trợ tài chính cho các nước thiếu tiền vốn trong xây dựng cơ sở hạ tầng.

    M: Rất nhiều nước châu Á đang trong giai đoạn cất bước hoặc tăng tốc thúc đẩy công nghiệp hóa và đô thị hóa, có nhu cầu rất lớn đối với cơ sở hạ tầng như năng lượng, thông tin-viễn thông, giao thông,v.v., nhưng lại thiếu vốn, thiếu công nghệ và kinh nghiệm. Không còn nghi ngờ gì nữa Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á sẽ có thể tháo gỡ khó khăn này.

    Sự kiện thứ 9 là: Cuộc tổng tuyển cử Mi-an-ma sang năm diễn ra theo Hiến pháp hiện hành

    N: Ngày 18/11, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Mi-an-ma Thura U Shwe Mann trong buổi họp báo nói, việc sửa đổi Hiến pháp phải đợi đến chính phủ khóa tới, còn liệu có sửa đổi được hay không thì vẫn phải dựa vào kết quả trưng cầu ý dân sẽ tổ chức vào tháng 5 sang năm, cuộc tổng tuyển cử cuối sang năm vẫn sẽ tổ chức theo Hiến pháp hiện hành. Như vậy, theo Hiến pháp hiện hành Mi-an-ma, Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Aung San Suu Kyi không được tranh cử lãnh đạo nhà nước. Tiến trình dân chủ ở Mi-an-ma luôn thu hút sự quan tâm của mọi người.

    Sự kiện thứ 10 là: Nhiều nước Đông Nam Á ngăn chặn sự lan rộng của thế lực "Nhà nước Hồi giáo"

    M: Thế lực tổ chức khủng bố cực đoan xuyên biên giới "Nhà nước Hồi giáo" thâm nhập rải rác vào các nước Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin v.v. Ngày 4/8, Tổng thống đương nhiệm In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lô tuyên bố cấm tổ chức khủng bố cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" hoạt động. Ngày 29/9, Ma-lai-xi-a ghi nhận nước này có hơn 30 người gia nhập "Nhà nước Hồi giáo", đồng thời xuất hiện trang web ủng hộ "Nhà nước Hồi giáo", cảnh sát đã theo dõi chặt chẽ các trang mạng xã hội, phòng ngừa dân chúng bị dụ dỗ gia nhập tổ chức này. Ngày 25/9, Chính phủ Phi-li-pin đã bác lại điều kiện trả tự do cho con tin người Đức do lực lượng vũ trang A-bu Xay-áp, tổ chức cực đoan tuyên bố trung thành với "Nhà nước Hồi giáo" của nước này nêu ra. Ba nước còn lần lượt triển khai hợp tác chống khủng bố với các nước Mỹ, Pháp, Đức v.v.

    N: Trên đây chúng tôi đã cùng các bạn điểm lại 10 sự kiện nổi bật Đông Nam Á năm 2014. Năm 2015 đã đến, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các sự kiện xảy ra trong khu vực.

    M: Tiếc mục hôm nay xin tạm dừng tại đây...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>