• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai nước Trung-Việt cùng thúc đẩy hợp tác du lịch đường bộ và đường biển xuyên biên giới đường bộ và đường biển

    2014-12-24 10:47:55     Hãng tin TQ

    Tại Hội chợ Du lịch Thương mại biên giới (Đông Hưng-Móng Cái) Trung-Việt năm 2014 diễn ra mới đây, một loạt thỏa thuận và biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch biên giới Trung-Việt đã được ký kết. Việc này có nghĩa là hợp tác du lịch xuyên biên giới chủ yếu qua đường bộ và đường biển lại cất bước tiến lên.

    Tháng 5 năm nay, dịch vụ làm thủ tục du lịch biên giới Trung-Việt từng bị gián đoạn. Ngày 23/10, cửa khẩu Đông Hưng khôi phục dịch vụ giấy thông hành "du lịch một ngày" đến Móng Cái, Việt Nam, dịch vụ làm thủ tục du lịch biên giới Trung-Việt đã từng bước khôi phục bình thường hóa.

    Theo thống kê của Cơ quan Công an thành phố Đông Hưng, trong vòng 20 ngày khôi phục dịch vụ làm thủ tục du lịch biên giới Trung-Việt, cửa khẩu Đông Hưng tổng cộng đã cấp phát 3921 giấy thông hành xuất nhập cảnh du lịch biên giới, trong đó, có 3216 giấy thông hành là ngoài Khu tự trị Quảng Tây, 463 người đăng ký tua du lịch đường trường, dịch vụ thủ tục tăng trở lại nhanh chóng.

    Du lịch biên giới ngày càng sôi động đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung-Việt. Được biết, hiện nay, hai bên Trung-Việt đã đi đến nhận thức chung về xây dựng công viên du lịch xuyên quốc gia, khu du lịch sông Bắc Luân v.v, đã mở nhiều tua du lịch đường bộ xuyên biên giới như: Du lịch một ngày Đông Hưng-Móng Cái, du lịch hai ngày Đông Hưng-Móng Cái-Trà Cổ và du lịch 4 ngày Đông Hưng-Móng Cái-Hạ Long-Hà Nội v.v.

    Du lịch đường biển là nội dung mới hợp tác xuyên biên giới do hai nước Trung-Việt phối hợp thúc đẩy. Từ Bắc Hải, Phòng Thành Cảng lần lượt mở đường biển du lịch xuyên quốc gia đến vịnh Hạ Long đến nay, kinh tế du lịch tàu biển mang lại hiệu quả to lớn đã được các bên quan tâm cao. Số liệu thống kê của cơ quan địa phương cho thấy, là "hành lang vàng" trên biển đưa vào hoạt động sớm nhất giữa Trung Quốc-ASEAN, từ năm 1997 đưa vào hoạt động đến nay, đường biển du lịch từ Bắc Hải, Trung Quốc đến vịnh Hạ Long, Việt Nam tổng cộng có 1500 lượt tàu đi lại, đã đón hơn 500 nghìn lượt khách trong và ngoài nước.

    Hạ tuần tháng 11 năm nay, Công ty TNHH dịch vụ tàu Quốc tế Minh Cảng Quảng Tây phụ trách kinh doanh đường biển xuyên quốc gia từ Cảng Phòng Thành đến vịnh Hạ Long đã được Tổng Cục Dụ lịch Nhà nước Việt Nam trao giải đóng góp xuất sắc nhất, trở thành đại diện duy nhất doanh nghiệp dân doanh Quảng Tây nhận được giải thưởng này. Đường biển du lịch này cũng được giới du lịch Việt Nam gửi gắm hy vọng phát triển thành cầu nối trên biển của tình hữu nghị Việt-Trung.

    Việc ký kết các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, bao gồm việc xây dựng cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa Chính phủ và hợp tác du lịch biên giới cũng như hiệp nghị hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Đông Hưng-Móng Cái được ký kết tại Hội chợ lần này, sẽ thúc đẩy hơn nữa phát triển hợp tác du lịch đường bộ và đường biển xuyên biên giới.

    Cùng ngày, hai bên Trung-Việt đã cùng lúc khởi động hoạt động du lịch tự lái xe xuyên biên giới ở Đông Hưng và Móng Cái, để tìm tòi phát triển dịch vụ du lịch tự lái xe xuyên biên giới. Hiện nay, tuyến đường du lịch biên giới từ Đông Hưng, Trung Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Việt Nam đang trù bị, Chính quyền Phòng Thành Cảng dự định dốc sức đơn giản thủ tục thông quan cho những xe tự lái và nhân viên liên quan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>