• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mùa tốt nghiệp của các lưu học sinh ASEAN tại Quảng Tây Trung Quốc

    2014-07-16 15:48:03     Hãng tin TQ

    Trước khi tốt nghiệp về nước, lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Tây, Trung Quốc Trần Văn Đường, với tâm trạng mong đợi và bịn rịn, tâm sự với chúng tôi rằng, trao đổi kinh tế-thương mại Trung – Việt hiện nay ngày một dồn dập, sau khi tốt nghiệp, bạn định về nước làm buôn bán, như vậy còn có thể thường xuyên về thăm các thầy cô và bạn học Trung Quốc, và nhiều bạn khác nữa.

    Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc

    Bạn Trần Văn Đường học chuyên ngành ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Dân tộc Quảng Tây theo suất học bổng của Chính phủ Trung Quốc. Sau ba năm học tập, bạn đã nói được tiếng Trung lưu loát, hơn nữa còn thi lấy bằng trình độ tiếng Hán tương ứng. Bạn có ý tưởng làm buôn bán xuyên quốc gia là do từng tham gia Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN và Hội chợ triển lãm Sản phẩm lâm nghiệp và Đồ gỗ Trung Quốc – ASEAN diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây.

    Cũng giống như bạn Trần Văn Đường, bạn Bùi Thị Thủy cũng chào đón mùa tốt nghiệp vào cuối tháng 6, bạn là sinh viên trao đổi giữa Đại học Hải phòng, Việt Nam và Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc. Khi hỏi đến bố mẹ đã lâu lắm không gặp, cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt tươi tắn đến từ miền Bắc Việt Nam này bỗng rưng rưng nước mắt. Bạn Thủy nói: "Mấy năm lưu học ở đây rất ít về nhà, không có nhiều thời gian ở bên cha mẹ", may mà khí hậu và thói quen ăn uống ở Nam Ninh rất giống với quê mình, các thầy cô và bạn học cũng rất nhiệt tình hiếu khách, vì vậy cũng khá thích nghi cuộc sống du học ở đây.

    Bạn Thủy đã làm xong thủ tục tốt nghiệp dưới sự giúp đỡ của các bạn Trung Quốc, dự định trở về Việt Nam thi công chức hoặc xin việc tại doanh nghiệp vốn Trung Quốc ở Việt Nam. Bạn cho biết, tốt nghiệp về nước, xin việc tại các doanh nghiệp vốn Trung Quốc là suy nghĩ của đại đa số lưu học sinh. Từng trải du học tại Trung Quốc khiến các bạn sẽ có ưu thế hơn, do quan hệ đối tác chiến lược đặc thù giữa Trung Quốc và ASEAN, Trung Quốc và các nước ASEAN đều cần tìm hiểu tình hình trong nước, văn hóa của nhau và đòi hỏi nhân tài có ý thức cạnh tranh và hợp tác quốc tế.

    Những năm qua, Quảng Tây giáp ranh với Việt Nam đã chào đón một lượng lớn lưu học sinh đến từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Lào, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, v.v., các chuyên ngành "hot" có văn hoá ngôn ngữ tiếng Hán, thương mại quốc tế, quản lý du lịch, máy vi tính, Trung y... Số lưu học sinh ASEAN tại Quảng Tây đã vượt quá hàng trăm nghìn người, trở thành một trong những địa phương Trung Quốc thu hút lưu học sinh các nước ASEAN đông nhất.

    Cô gái Cam-pu-chia Quách Thụ Na là người vui tính, nước da ngăm đen và mái tóc ngắn đen nhánh khiến bạn trông rất hoạt bát. Bạn Na kết duyên với tiếng Trung ngay từ hồi còn nhỏ, do yêu thích nên từng học ba năm tiếng Trung hồi học tiểu học. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn xin được việc làm tại một ngân hàng vốn Đài Loan, Trung Quốc. Để nâng cao trình độ tiếng Trung, bạn xin được học bổng của Chính phủ Trung Quốc, đi lên con đường du học.

    Chúng tôi rất dễ phát hiện những "dấu ấn" Trung Quốc sâu sắc ở bạn Na sau ba năm học tại Trung Quốc, bạn không những nói được tiếng Trung lưu loát, mà còn sử dụng rất thông thạo các công cụ xã hội như QQ, Wechat, v.v. Giống như rất nhiều sinh viên Trung Quốc, bạn Na cũng rất thích mua hàng trực tuyến. Mặc dù chỉ còn hơn chục ngày là về nước, vẫn có các công ty chuyển phát nhanh gọi điện đến gọi bạn đi lấy hàng. Bạn cho biết: "Kinh tế Trung Quốc phát triển hơn Cam-pu-chia, nhất là dịch vụ mua sắm trực tuyến và lưu thông phân phối hàng hóa, mình thường xuyên mua quần áo và giầy dép trực tuyến". Bạn Na cho biết thêm, sau khi về nước có thể sẽ làm về nguồn nhân lực, chắc chắn sẽ xin việc tại công ty Trung Quốc, hiện có rất nhiều người Trung Quốc đến Cam-pu-chia đầu tư, họ cần người Cam-pu-chia biết tiếng Trung.

    Lưu học sinh Thái Lan Dương Thành Phong dáng người cao to, nhưng lại hay xấu hổ. Sau khi học xong đại học tại Đại học Sư phạm Vân Nam, bạn lựa chọn tiếp tục ở lại Trung Quốc theo học thạc sĩ, năm nay đã là năm thứ bảy bạn sống và học tập tại Trung Quốc. Bạn đã vượt qua cuộc thi HSK, và được cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Hán cấp sáu, tự nhận mình là "người thích ngồi lỳ trong nhà" và cho biết "sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Trung Quốc làm việc".

    Cùng với hợp tác và giao lưu trong nhiều lĩnh vực như kinh tế-thương mại, văn hoá, khoa học-kỹ thuật, thể thao, v.v. giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng mật thiết, và việc thúc đẩy dự án "Kế hoạch trao đổi hai trăm nghìn sinh viên" giữa Trung Quốc và ASEAN, số lưu học sinh đến từ các nước ASEAN tăng từng năm, các nước ASEAN như Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, v.v. cũng thu hút lưu học sinh Trung Quốc với ưu thế "bàn đạp" đến các nước châu Âu, Mỹ, v.v., và ngày càng được hoan nghênh. Theo kế hoạch, hai bên sẽ trao đổi 100 nghìn lưu học sinh vào trước năm 2020.

    Là "tiền tuyến" hợp tác và giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và ASEAN, kể từ năm 2011 đến nay, tổng kinh phí các suất học bổng Quảng Tây cấp cho lưu học sinh ASEAN lên tới 15 triệu Nhân dân tệ, hiện đã có hơn 200 lưu học sinh ASEAN được trao học bổng. Các trường đại học, cao đẳng ở Quảng Tây đã mở lớp dạy tiếng 10 nước ASEAN và xây dựng cơ chế hợp tác với trường đại học nhiều nước ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>