• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung Bùi Hồng Phúc: Việt Nam luôn ghi nhớ Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam thực hiện Chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ-mong thế hệ trẻ Việt Nam chân trọng tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung

    2014-05-07 17:40:48     CRIonline

    Từ ngày 22 đến 29-4 vừa qua, Đoàn thân nhân các đồng chí nguyên là Cố vấn quân sự Trung Quốc sang giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã thăm Việt Nam. Mới đây, Phóng viên Đài chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Bùi Hồng Phúc về chuyến thăm Việt Nam của đoàn.

    Đồng chí Đồng Hồng Phúc (Ảnh tư liệu)

    PV: Trước hết xin cảm ơn Đồng chí đã dành thời gian quý báu trả lời phỏng vấn của Mẫn Linh. Xin Đồng chí cho biết các hoạt động của đoàn cũng như mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm lần này?

    Đồng chí Bùi Hồng Phúc: Nhận lời mời của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Trung cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn thân nhân các đồng chí nguyên là Cố vấn quân sự Trung Quốc sang giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã sang thăm Việt Nam. Đoàn gồm gia đình của ba vị tướng, là gia đình Tướng Trần Canh, gia đình Tướng Vi Quốc Thanh và gia đình "Lưỡng quốc Tướng quân", Trung Quốc gọi là Hồng Thủy, Việt Nam gọi là Nguyễn Sơn. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đã có các hoạt động rất sôi nổi, nhộn nhịp. Trước hết, đoàn đã được Chủ tịch Nước Việt Nam Trương Tấn Sang tiếp hết sức thân mật, thân tình và thắm đượm tình cảm sâu đậm, đại diện cho nhân dân Việt Nam đối với những vị tướng, chuyên gia, Cố vấn quân sự Trung Quốc trước đây đã từng sang giúp đỡ Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cũng đã tiếp rất thân mật cả đoàn.

    Ngoài ra, đoàn còn được các đồng chí của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tiếp đón hết sức nồng nhiệt. Đoàn còn đi thăm Điện Biên Phủ, đây là một cuộc đi thăm hết sức thú vị. Bởi vì, vợ của đồng chí Thượng tướng Vi Quốc Thanh đã đến tận nơi Khu di tích Mường Phăng, tức là nơi trước đây Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc đã đóng và bên cạnh lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là việc hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự phối hợp, hợp tác giữa hai vị tướng để thực hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ.

    Đoàn cũng đã đi thăm thành phố Hồ Chí Minh, vào thăm Củ Chi. Tất nhiên, ở Hà Nội, đoàn đã đến thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn hết sức xúc động trước sinh hoạt giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đều nhớ lại tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tướng Trần Canh và Tướng Vi Quốc Thanh cũng như Tướng Nguyễn Sơn trước đây. Có thể nói đây là một cuộc đi thăm, tuy thời gian không dài lắm, nhưng là một cuộc đi thăm hết sức có ý nghĩa.

    PV: Được biết, đây không phải lần đầu tiên Việt Nam mời các đồng chí nguyên là Cố vấn quân sự Trung Quốc sang thăm Việt Nam, có đúng vậy không ạ?

    Đồng chí Bùi Hồng Phúc: Đúng thế. Trước đây Việt Nam cũng đã từng mời cựu chuyên gia, cựu cố vấn và cựu chiến binh của Trung Quốc từng giúp Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thăm Việt Nam. Nhưng, đoàn lần này hết sức đặc biệt, bởi vì đây là một đoàn thân nhân của ba vị tướng cùng đi thăm một lúc. Đây là một việc khó có thể thực hiện được trước đây, thể hiện Việt Nam chúng tôi hết sức nhớ, biết ơn những người đã từng giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như chống Mỹ sau này, bày tỏ tình cảm của Việt Nam đối với các đồng chí đó.

    PV: Có lẽ một số bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam hiện không am hiểu lắm đối với quãng lịch sử đó, vậy, xin đồng chí giới thiệu đôi chút về quãng lịch sử đó và cho biết các đồng chí Cố vấn quân sự của Trung Quốc chủ yếu đảm nhiệm công tác gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam lúc bấy giờ.

    Đồng chí Bùi Hồng Phúc: Các đồng chí và các bạn đều biết rằng, năm 1950, Trung Quốc vừa được giải phóng xong, lúc đó Việt Nam còn đang trong cuộc kháng chiến chống Pháp rất quyết liệt, toàn bộ biên giới Việt Nam – Trung Quốc lúc đó bị quân Pháp xâm chiếm. Theo sự thỏa thuận giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng như các vị lãnh đạo Trung Quốc lúc đó, hai bên phối hợp làm sao để giải phóng toàn bộ vùng biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc đã cử Đại tướng Trần Canh sang phối hợp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giúp Bác Hồ thực hiện giải phóng vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Cũng theo sự trao đổi và thỏa thuận giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung Quốc cử đồng chí Vi Quốc Thanh làm Trưởng Đoàn Cố vấn quân sự của Trung Quốc sang giúp Việt Nam. Mục đích giúp Việt Nam là gì? Là nhằm giúp Việt Nam đào tạo, huấn luyện, tổ chức các đơn vị quân đội để quân đội Việt Nam càng ngày càng phát triển. Đây chính là việc chính của các đồng chí cố vấn, chuyên gia. Đồng thời, các đồng chí cố vấn Trung Quốc, trong đó có Trưởng đoàn Vi Quốc Thanh đã lên tận Điện Biên Phủ để phối hợp, hỗ trợ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lực lượng quân đội Việt Nam ở đó, có thể thực hiện được chiến thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ.

    PV: Là người từng nhiều lần tháp tùng đoàn thân nhân và các đồng chí nguyên là Cố vấn quân sự Trung Quốc ở thăm Việt Nam, xin đồng chí cho biết tình cảm của đoàn dành cho Việt Nam mà đồng chí cảm nhận được?

    Đồng chí Bùi Hồng Phúc: Tình cảm mà các đồng chí cố vấn quân sự trước đây đối với Việt Nam có thể nói là hết sức chân tình, các đồng chí, người bạn chiến đấu có thể sang hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam, điều này đã được Chủ tịch Mao Trạch Đông căn dặn trước khi đi, là sang Việt Nam để hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam chứ không phải chỉ dẫn Việt Nam. Những tình cảm đó được thể hiện cho đến bây giờ. Nhân dân Việt Nam rất biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn. Đồng thời gia đình các đồng chí chuyên gia, cố vấn đó đã thể hiện tình cảm hết sức trìu mến, đầm ấm, đặc biệt là tình cảm của gia đình các đồng chí đối với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những người từng trực tiếp trao đổi ý kiến và sống ở chiến khu Việt Bắc trước đây. Các vị coi như mình trở về nhà vậy. Trong đoàn đặc biệt có phu nhân của Tướng Vi Quốc Thanh. Bà rất tình cảm. Trước đây nhiều lần Bác Hồ sang Trung Quốc vào những năm 1960, 1961, 1962 đều đến thăm nhà bà, đã để lại tình cảm hết sức trìu mến, thân mật giữa gia đình Tướng Vi Quốc Thanh với Bác Hồ. Chính vì thế, lần này bà thấy rất xúc động được sang thăm Việt Nam, đi thăm nơi ở và làm việc của Bác, đặc biệt bà đã đến thăm phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai bà trước đây đã từng gặp nhau. Năm 1961, phu nhân Tướng Vi Quốc Thanh đã từng sang thăm Việt Nam, sau này, phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới thăm Bắc Kinh, hai bà đã gặp nhau. Lần này, hai bà gặp nhau, tuy tuổi đã cao, nhưng hết sức thắm thiết và kể lại những câu chuyện cảm động ngày xưa giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Vi Quốc Thanh. Những tình cảm đó đã xây đắp nên một tình bạn chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Chúng ta phải biết quý trọng, biết trân trọng tình cảm đó, biết trân trọng những đóng góp đó các đồng chí cố vấn quân sự, chuyên gia Trung Quốc sang giúp đỡ Việt Nam.

    PV: Từng đảm nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và hiện là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung, đồng chí đã chứng kiến và góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, vậy, nhân dịp này đồng chí có những lời nhắn gì gửi tới các bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam trong việc kế thừa và tôn vinh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước?

    Đồng chí Bùi Hồng Phúc: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước ở ngay bên cạnh nhau, từng kề vai sát cánh trong cuộc kháng chiến trước đây để giành giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc của mình. Vì thế, tình cảm giữa hai dân tộc là hết sức đằm thắm, thắm thiết, tình hữu nghị đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các vị tiền bối chúng ta xây đắp. Tình hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là tình hữu nghị "Vừa là đồng chí, vừa là anh em". Cho nên, ngày nay, chúng tôi nghĩ rằng, thế hệ trẻ chúng ta cần phải tôn trọng, trân trọng tình cảm đó, và phải vun đắp tình hữu nghị truyền thống đó ngày càng phát triển, điều đó chỉ có lợi cho nhân dân hai nước chúng ta. Tôi mong rằng, các bạn trẻ hãy trân trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Bác Hồ và Bác Mao vun đắp xây dựng lên, chúng ta không bao giờ quên công lao của các vị tiền bối đó, chúng ta tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống đó mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Xin cảm ơn đồng chí.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>