• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc--ASEAN sẽ sâu sắc và mở rộng hợp tác thiết thực trên biển

    2014-04-24 16:20:39     Xin Hua

    Theo Tân Hoa xã: Tham vấn quan chức cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 và Hội nghị quan chức cấp cao thực thi "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" lần thứ 7 về mới đây đã diễn ra tại Pát-tay-a, Thái Lan, quan chức cấp cao các nước đã trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung rộng rãi về tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện Trung Quốc--ASEAN nhất là sâu sắc và mở rộng hợp tác thiết thực trên biển.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết, tại hội nghị, quan chức cấp cao Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý tiếp tục thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác hợp tác trên biển Trung Quốc--ASEAN, sử dụng tốt Quỹ Hợp tác trên biển Trung Quốc--ASEAN, sâu sắc và mở rộng hợp tác thiết thực trên biển, và tiến hành thảo luận về dốc sức thúc đẩy hợp tác trên biển giữa các ban ngành chuyên môn, thành lập 3 ủy ban kỹ thuật như tìm kiếm trên biển, tấn công tội phạm xuyên quốc gia, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường biển. Các bên nên bắt đầu từ nhận thức chung đạt được triển khai thảo luận "Bộ Quy tắc về ứng xử ở Nam Hải" theo chỉ đạo của nguyên tắc "từ dễ đến khó và tuần tự tiệm tiến". Các nước liên quan nên tuân thủ "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương, tránh áp dụng hành động khiến tình hình phức tạp hóa và leo thang, tạo không khí tốt đẹp cho tham vấn quan chức cấp cao diễn ra suôn sẻ.

    Ông Lưu Chấn Dân cho biết, hai bên còn đồng ý tăng cường hợp tác phòng thủ an ninh, thảo luận thực hiện cơ chế hóa Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc--ASEAN, đề nghị tổ chức Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc--ASEAN, gắn bó hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như phòng chống thiên tai, hành pháp trên biển v.v.

    Về hợp tác kinh tế thương mại, ông Lưu Chấn Dân cho biết, các quan chức cấp cao đồng ý tiến hành trao đổi về xây dựng phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, và cho biết Trung Quốc mong các nước ASEAN và Trung Quốc phối hợp thúc đẩy thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, tại Hội nghị tham vấn thực thi "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", Trung Quốc và các nước ASEAN nhất trí đồng ý thúc đẩy hợp tác trên biển theo kế hoạch xác định trước đây, nhất là các dự án đủ điều kiện có thể triển khai ngay, để đưa ra mẫu mực cho càng nhiều hợp tác sau này như các dự án phù hợp tình hình khu vực hiện nay: mặt bằng đường dây nóng tìm kiếm chung trên biển, diễn tập tìm kiếm chung trên biển v.v.

    Hai bên đã tiến hành chỉ đạo nhóm công tác chung về công việc tiếp theo, tức nghiên cứu các biện pháp, mở rộng nhận thức chung, thảo luận bản thảo "Bộ Quy tắc về ứng xử ở Nam Hải", ấn định "phạm vi trách nhiệm" của nhóm chuyên gia danh nhân v.v. Cuộc tham vấn còn đồng ý sẽ tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 thực thi "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" và Hội nghị lần thứ 12 Nhóm công tác liên hợp vào tháng 10 năm nay ở Thái Lan.

    Tại cuộc tham vấn quan chức cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20, hai bên tái khẳng định tính quan trọng của quan hệ Trung Quốc--ASEAN đối với việc giữ gìn hòa bình ổn định khu vực, cùng thực hiện phát triển phồn vinh, nhấn mạnh không muốn nhận thấy tồn tại bất cứ nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Hai bên bày tỏ niềm tin thực hiện quan hệ đối tác chiến lược gắn bó, mong không ngừng tăng cường tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Hai bên còn trao đổi ý kiến về việc tổ chức Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc--ASEAN do Trung Quốc đề xuất, phối hợp ứng phó thiên tai, tăng cường kết nối cũng như tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa v.v.

    Quan chức cấp cao các nước bày tỏ mong thông qua mở rộng giao lưu kinh tế thương mại, thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1000 tỷ USD năm 2020, khiến quan hệ của nhân dân các nước càng thêm gắn bó thông qua hoạt động của năm giao lưu văn hóa Trung Quốc--ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>