• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN: Xây dựng cộng đồng Trung Quốc-ASEAN có vận mệnh chung gắn bó hơn

    2014-04-03 14:28:55     cri

    Ảnh: Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Dương Tú Bình

    Phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Phụ nữ Quốc tế diễn ra tại Hồng Công mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Dương Tú Bình đã giới thiệu công tác trọng điểm về tăng cường quan hệ Trung Quốc-ASEAN.

    Đại sứ Dương Tú Bình nói, năm ngoái là kỷ niệm 10 năm Trung Quốc-ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất sáng kiến về xây dựng cộng đồng Trung Quốc-ASEAN có vận mệnh chung gắn bó hơn, đưa ra lộ trình cho quan hệ song phương trong tương lai. Năm nay, chúng ta sẽ trọng điểm thương thảo việc ký kết Hiệp ước hợp tác láng giềng hữu nghị Trung Quốc-ASEAN, khởi động đàm phán nâng cấp phiên bản Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN, xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, trù bị thành lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, thực hiện tốt Năm giao lưu văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc đang sâu sắc cải cách toàn diện, trong 8 năm tới, sẽ nhập khẩu hàng hóa từ các nước ASEAN tổng cộng trị giá khoảng 3000 tỷ đô-la Mỹ, trong khi đó vốn đầu tư của Trung Quốc tại các nước ASEAN ít nhất lên tới 100 tỷ đô-la Mỹ. Điều này sẽ mang lại cơ hội phát triển mới và to lớn hơn cho các nước ASEAN, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN lên một tầm cao mới.

    Đại sứ Dương Tú Bình cho biết, hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 443,6 tỷ đô-la Mỹ, tăng gấp 57 lần so với những năm đầu thiết lập quan hệ đối thoại, tăng gấp 6,7 lần so với 10 năm trước. Ngày nay, mỗi tuần có hơn 1000 lượt chuyến bay khứ hồi giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, hàng năm có 15 triệu lượt người đi lại với nhau, lưu học sinh của song phương có gần 200 nghìn người. Hợp tác đã tăng cường sự hiểu biết, sự hiểu biết lại xúc tiến hợp tác, không những mang lại lợi ích cho nhân dân hai bên, mà còn đã thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

    Đại sứ Dương Tú Bình cho rằng, giao lưu và hợp tác phụ nữ là nội dung quan trọng trong hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa giữa Trung Quốc và ASEAN. Hai bên đã sáng lập các mặt bằng như: Diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc-ASEAN, Diễn đàn lập nghiệp dành cho nữ nhà doanh nghiệp Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc đã thành lập Trung tâm Đào tạo Phụ nữ Trung Quốc-ASEAN, mở lớp tập huấn nhiều đợt nữ cán bộ cấp cao cho các nước ASEAN. Trung Quốc còn lần lượt thành lập Trung tâm Đào tạo Phụ nữ Trung-Lào, Trung-Thái tại Lào và Thái Lan, truyền thụ kỹ năng thực dụng cho phụ nữ địa phương, giúp họ thực hiện việc làm tốt hơn. Những dự án hợp tác này đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia tích cực của chị em phụ nữ các nước, đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ phụ nữ hai nước kể trên nâng cao tiềm năng của mình cũng như tham gia sự phát triển bình đẳng.

    Đại sứ Dương Tú Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức tốt Diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc-ASEAN và Diễn đàn lập nghiệp dành cho nữ doanh nghiệp Trung Quốc-ASEAN, hỗ trợ chị em phụ nữ hai bên nâng cao ý thức bình đẳng, tăng cường năng lực tham gia phát triển, khuyến khích và ủng hộ nữ giới lập nghiệp. Trung Quốc sẽ tiếp tục tận dụng tốt các mặt bằng như: Trung tâm Đào tạo Phụ nữ Trung Quốc-ASEAN, Trung tâm Đào tạo Phụ nữ Trung-Lào và Trung-Thái, tổ chức các lớp tập huấn mang tính đối tượng, giúp phụ nữ các nước tăng cường xây dựng năng lực.

    Đại sứ Dương Tú Bình còn cho biết, năm nay là Năm giao lưu văn hóa Trung Quốc-ASEAN, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng, thể hiện lịch sử lâu đời và văn hóa rực rỡ của Trung Quốc và các nước ASEAN, thúc đẩy văn hóa đa nguyên tiếp tục hợp tác cộng sinh, bao dung cùng tiến, củng cố cơ sở ý dân cho sự hợp tác song phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>