• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vấn đề kinh tế là vấn đề mà tôi quan tâm nhất Phỏng vấn ông Đào Ngọc Báu, giảng viên luật của Việt Nam, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế Đại học Nhân Dân Trung Quốc

    2014-03-12 16:44:55     CRIonline


    Thưa quý vị và các bạn, lại đến giờ LQ được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị"

    Các bạn thân mến, hai kỳ họp Chính hiệp và Quốc hội Trung Quốc hàng năm đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhân dân toàn quốc cũng như bạn bè các nước. Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Đào Ngọc Báu lưu học sinh VN, hiện đang theo học Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế Đại học Nhân Dân TQ.

    Khi trả lời phỏng vấn của LQ, ông Đào Ngọc Báu cho biết: "Là người làm về luật, nên cuộc họp hàng năm của Quốc hội TQ em không thể bỏ qua được. Bởi vì như chúng ta đều biết trong cơ cấu tổ chức của bộ máy Nhà nước, thì Quốc hội còn được gọi là cơ quan luật pháp, có bốn chức năng, là: Lập pháp, lập hiến, giám sát, quyết định công việc trọng đại của đất nước và bầu bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của đất nước. Đối với em là người nghiên cứu về luật, hơn nữa em hiện đang học tại TQ, nên tất cả các chương trình làm việc của Quốc hội TQ em đều quan tâm theo dõi, mà đặc biệt là chương trình lập pháp, những pháp luật về kinh tế hay những hoạt động giám sát của Quốc hội về kinh tế thì em đặc biệt quan tâm.

    Qua nghiên cứu thì thấy rằng, đặc thù của Quốc hội TQ là ở chỗ đây là một cơ quan đại biểu cho nhân dân toàn quốc lớn nhất thế giới, không có Nghị viện hay Quốc hội của nước nào đông như của TQ. Qua theo dõi kỳ họp lần này, em đặc biệt chú ý đến bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội TQ, bởi vì trong vấn đề kinh tế Thủ tướng Lý Khắc Cường có nhấn mạnh đến vấn đề kết hợp hài hòa giữa sự phát triển kinh tế trong mô hình và kết hợp gữa bàn tay hữu hình và bàn tay vô hình, có thể nói TQ từ khi cải cách mở cửa đến nay rất kiên trì việc sử dụng cả hai bàn tay một lúc trong việc điều chỉnh nền kinh tế đất nước và đây có thể nói là mô hình điều tiết kinh tế vĩ mô của đất nước phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay, không chỉ đối với TQ mà đối với các nền kinh tế chuyển đổi trong có VN cũng nên học tập. Thủ tướng Lý Khắc Cường còn nhấn mạnh, kinh tế thị trường đó là bàn tay vô hình nó có thể tự điều tiết, nhưng bản thân thị trường cũng có khiếm khuyết của nó, nên cần có sự can thiệp của Chính phủ, đây gọi là bàn tay vô hình, nên khi đọc bản báo cáo của Thủ tướng Lý Khắc Cường em rất chú ý mô hình lý thuyết cũng như vấn đề chống độc quyền mà hiện nay em đang làm luận án. Em thấy rằng đây là con đường và mô hình đúng đắn không những chỉ có ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế của TQ, mà còn là một bài học tham khảo kinh nghiệm đối với sự phát triển kinh tế của VN cũng như toàn thế giới.

    Trong bản báo cáo Thủ tướng Lý Khắc Cường còn đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường, một vấn đề mà người dân rất quan tâm. Bản thân em thấy rằng phải nhìn từ hai mặt, thứ nhất là TQ phát triển rất nhanh trong khoảng 15-20 năm nay, đây là một tiến độ đáng mừng cho TQ nói riêng và thế giới nói chung, bởi vì đây là sự đóng góp hàng hóa của TQ không những đã đóng góp nâng cao đời sống không chỉ cho nhân dân TQ, mà còn cho người dân trên toàn thế giới, đây là việc phải đánh giá cao nỗ lực của nhân dân và chính phủ TQ trong việc này. Tuy nhiên trong quá trình phát triển nhanh, sản xuất quá nhiều, thì TQ cũng phải gánh chịu hậu quả về ô nhiễm môi trường, chính vì vậy, trong bản báo cáo Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh việc phải kiểm soát nạn ô nhiễm môi trường để đảm bảo cho người dân được hưởng thụ cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>