• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phỏng vấn cô Trương Tuyết Ánh giáo viên dạy tiếng Việt trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên

    2014-02-26 16:02:06     cri

    Ảnh: Kinh tế ASEAN mong đợi trụ vững và tăng trở lại

    Lệ Quyên (LQ) – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị do La Thành và Lệ Quyên thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    La Thành (LT)– LT xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – LT này, trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" trước đây, LT và LQ đã giới giới thiệu với quý vị và các bạn về tình hình giảng dạy tiếng Việt của một số trường Đại học ở Bắc Kinh, Quảng tây, Vân Nam v.v

    LT – Vâng, nhưng cùng với sự giao lưu và hợp tác kinh tế, thương mại v.v giữa hai nước Trung – Việt ngày một dồn dập, không chỉ ở những thành phố lớn và vùng biên giới hai nước, mà sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước đã không ngừng mở rộng đến khắp các tỉnh thành của TQ, nên đòi hỏi càng nhiều nhân tài chuyên ngành tiếng Việt

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn cô Trương Tuyết Ánh giáo viên giảng dạy tiếng Việt Nam của trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên TQ.

    LQ – Sau đó là bài: Kinh tế ASEAN mong đợi trụ vững và tăng trở lại

    LT – Và bài: Phân tích tình hình ASEAN năm 2014: Kinh tế thương mại là điểm nhấn củng cố quan hệ Trung Quốc--ASEAN

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, Khoa chuyên ngành tiếng Việt của trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh TQ được thành lập vào năm 2009, hiện có 4 lớp, với 89 sinh viên

    LT – Sau đây xin mời cô Trương Tuyết Ánh giáo viên dạy tiếng Việt của trường giới thiệu với quý vị và các bạn về tình hình học tập và giảng dạy của trường:

    "Sau khi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tiếng Việt, tôi đến làm giáo viên dạy tiếng Việt của trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên thành phố Trùng Khánh TQ.

    Chuyên ngành tiếng Việt của trường mỗi năm tuyển sinh một lần, hiện có 4 lớp với 89 sinh. Để nâng cao trình độ giảng dạy và học tập, ngoài 4 giảng viên TQ ra còn mời một giảng viên VN. Ngoài ra, trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên thành phố Trùng Khánh TQ còn hợp tác với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn VN, hàng năm gửi sinh viên sang VN học tập, năm nay có 17 sinh viên đang học ở Hà Nội.

    Học ngọai ngữ cần phải có môi trường ngôn ngữ, nhưng ở Trùng Khánh lại rất ít lưu học sinh VN. Nhưn, nên để nâng cao trình độ tiếng Việt, mà nhất là khẩu ngữ của các em, chúng tôi đã liên hệ với Hội Lưu học sinh VN và mỗi tháng tổ chức một buổi liên hoan để sinh viên hai nước có dịp trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Hiện nay, việc khó nhất là cách phát âm.

    Sinh viên hiện đang theo học chuyên ngành tiếng Việt của trường có sinh viên người Trùng Khánh, người Tứ Xuyên, cũng có một số sinh viên là người Quảng Tây, đối với người Tứ Xuyên và người Trùng Khánh mà nói, thì phát âm tiếng Việt là rất khó, không như ngôn ngữ Quảng Tây rất tiếp cận với ngữ âm tiếng Việt, cho nên các em cảm thấy học ngữ âm rất khó. Tuy vậy các em đều rất yêu thích học tiếng Việt, mong có nhiều cơ hội luyện phát âm. Các em thường xuyên nghe chương trình của CRI và của Đài Tiếng nói Việt Nam, xem truyền hình và lên mạng nghe các ca khúc VN để nâng cao trình độ khẩu ngữ, mong đóng góp sức mình cho mối tình hữu nghị truyền thống cũng như sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước".

    LT – Trên đây, cô Trương Tuyết Ánh giáo viên dạy tiếng Việt của trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên TQ đã giới thiệu với quý vị và các bạn về tình hình học tập và giảng dạy của trường

    LQ – Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Tình ca Khang Định, một bài dân ca tỉnh Tứ Xuyên mà các bạn VN rất quen thuộc.

    LT – Tiếp theo LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Kinh tế ASEAN mong đợi trụ vững và tăng trở lại

    LQ - Ngân hàng Phát triển châu Á mới đây công bố báo cáo cho biết, do ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng chậm lại của kinh tế In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, 3 nền kinh tế lớn nhất khu vực

    LT - Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2013 của 10 nước ASEAN đã từ 5,6% của năm 2012 giảm xuống khoảng 4,9%, thấp hơn 5,4% dự đoán trước đây.

    LQ - Được lợi từ lôi kéo xuất khẩu do kinh tế phục hồi của các nước Âu Mỹ, kinh tế tổng thể ASEAN năm 2014 sẽ tăng trở lại đến khoảng 5,3%.

    LT - Xét về hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối kinh tế thương mại và tài chính giữa Trung Quốc—ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò lôi kéo kinh tế ASEAN của Trung Quốc ngày càng rõ nét, kinh tế ASEAN sẽ trụ vững và tăng lên.

    LQ - Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á, do tác động của xuất khẩu sụt giảm và tốc độ đầu tư chậm lại, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2013 của In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan lần lượt giảm đến 5,7%, 4,3% và 3,8%.

    LT - Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp dẫn đến nhu cầu của thị trường quốc tế giảm xuống đối với hàng hóa khối lượng lớn như dầu cọ và cao su của 3 nước này sụt giảm, xuất khẩu than đá, quặng đồng In-đô-nê-xi-a, gạo Thái Lan cũng như sản phẩm điện tử của Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a cũng giảm xuống.

    LQ - Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 của Lào, Cam-pu-chia, Phi-li-pin, Mi-an-ma, Việt Nam lần lượt đạt 7,6%, 7,2%, 7, 6%, 5% và 5,2%, Xin-ga-po và Bru-nây lần lượt là 2,6% và 1,5%.

    LT - Đầu tư bất động sản của các nước ASEAN trải qua tăng trưởng khá nhanh trong một năm trước, năm 2013 đã xuất hiện sụt giảm rõ rệt.

    LQ - Tốc độ tăng trưởng đầu tư của In-đô-nê-xi-a đã từ 9% tăng trưởng bình quân trong 3 năm qua sụt xuống còn 5,2%, tốc độ tăng trưởng đầu tư của Thái Lan từ 13,3% năm 2012 sụt giảm đến 5,1%.

    LT - Thặng dư tài khoản vãng lai của các nước ASEAN cũng giảm xuống, tỷ trọng tổng thặng dư tài khoản vãng lai trong GDP từ 7,1% năm 2009 xuống còn 2%.

    LQ - 6 tháng đầu năm 2013, tỷ trọng thâm hụt tài khoản vãng lai trong GDP In-đô-nê-xi-a mở rộng đến 3,5%, tài khoản vãng lai Thái Lan xuất hiện thâm hụt, thặng dư tài khoản vãng lai Ma-lai-xi-a cũng giảm với mức lớn.

    LT - Nhà phân tích kinh tế Ngân hàng United Overseas Xin-ga-po Toàn Đức Kiện cho phóng viên biết, năm 2013, chịu tác động dự trữ liên bang Mỹ rút khỏi chính sách nới lỏng định lượng, nhiều dòng tiền nóng rút khỏi các nước Đông Nam Á, trở về Mỹ, thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á bị tác động mạnh, đồng Ru-bi In-đô-nê-xi-a, đồng Bạt Thái Lan và đô-la Xin-ga-po đều sụt giá mạnh so với đồng đô-la Mỹ.

    LQ - Ông Toàn Đức Kiện cho rằng, các nước ASEAN năm nay vẫn đứng trước sức ép kinh tế sụt giảm, "đồng đô-la Mỹ mạnh lên, lợi nhuận chứng khoán Mỹ nâng cao, nhà đầu tư quốc tế sẽ xem xét lại rủi ro và thu nhập đầu tư vào thị trường các nước mới nổi Đông Nam Á, năm nay các nước ASEAN vẫn phải đối mặt với rủi ro vốn đầu tư chảy ra nước ngoài".

    LT - Ngoài ra, cuộc bầu cử cũng mang lại khả năng không xác định đối với phát triển kinh tế của Thái Lan và In-đô-nê-xi-a. Xét về tổng thể, kinh tế ASEAN sẽ trụ vững và tăng trở lại.

    LQ - Có phân tích cho rằng, các nước ASEAN non xanh nước biếc, di tích lịch sử văn hóa dồi dào, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ các nước, ngành du lịch sẽ trở thành điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế ASEAN.

    LT - 6 tháng đầu năm 2013, Cam-pu-chia thu hút 2,1 triệu lượt khách, tăng 19,1% so với cùng kỳ, dự kiến năm 2014 ngành du lịch sẽ thúc đẩy ngành dịch vụ tăng 7%. LQ - Chỉ trong quý 1 năm 2013, Lào đã thu hút gần 1 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Những năm qua, Mi-an-ma đầu tư nhiều cho việc tu sửa thành cổ Bugam, thúc đẩy khu di tích này trở thành di sản văn hóa thế giới, thu hút càng nhiều du khách nước ngoài.

    LT - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Kaitai Thái Lan Thái Vĩ Tài cho biết, năm ngoái, nhiều du khách Trung Quốc đi du lịch Thái Lan, rất nhiều doanh nghiệp Trung quốc đầu tư vào Thái Lan xây dựng nhà máy và khách sạn, vai trò lôi kéo của Trung Quốc đối với kinh tế Thái Lan đang ngày càng rõ nét.

    LQ - Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc. Từ tháng 1-11/2013, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc—ASEAN lên tới 399,2 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ.

    LT - Trung Quốc còn tích cực xây dựng phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN, thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác tài chính tiền tệ với ASEAN.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>