Ảnh: Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Dinh-lắc tham gia bỏ phiếu
Tổng Thư ký Uỷ ban Bầu cử Thái Lan ngày 3/2 đã công bố tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 là 45,8%, tuy nhiên vẫn chưa đưa ra quyết định về tổ chức cuộc bỏ phiếu bổi sung dành cho những cử tri không thể tham gia bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử. Trong khi đó những người biểu tình chống Chính phủ đã bao vây nơi làm việc tạm thời của Thủ tướng tạm quyền Dinh-lắc, và nói rằng sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình. Các nhà phân tích cho rằng mặc dù cuộc bầu cử đã kết thúc nhưng liệu có làm cho tình hình lặng dịu được hay không vẫn còn là một ẩn số.Theo quy định pháp luật của Thái Lan, kết quả bầu cử cần phải được công bố trong ngày kết thúc bầu cử. Tuy nhiên sau khi kết thúc bầu cử, Ủy ban Bầu cử Thái Lan ra tuyên bố cho biết, do chưa thu hồi hoàn toàn số phiếu bầu nên tạm thời không thể công cố kết quả bầu cử.
Mặc dù Ủy ban Bầu cử chưa công bố kết quả kiểm phiếu nhưng với sự ủng hộ của đa số cử tri cơ sở, đảng Vì nước Thái cầm quyền giành thắng lợi đã là điều chắc chắn. Mặc dù vậy, đảng Vì nước Thái cũng rất khó thành lập Chính phủ khóa mới. Theo Hiến pháp Thái Lan, Hạ viện muốn họp phiên đầu tiên cần phải có 95% trong tổng số 500 nghị sĩ tham gia mới có thể thành lập Chính phủ khóa mới. Theo tình hình bỏ phiếu ngày 2/2, có hơn 10 nghìn điểm bỏ phiếu của 69 khu vực bầu cử không thể tiến hành bỏ phiếu, số nghị sĩ được bầu ra chắc chắn sẽ không đạt tới con số luật định để thành lập chính phủ.
Mặc dù Ủy ban Bầu cử nói rằng sẽ tiến hành bàn thảo với Chính phủ tạm quyền về tổ chức bầu cử bổ sung để những cử tri không thể tham gia bỏ phiếu tiến hành bầu cử, nhưng theo pháp luật Thái Lan cuộc bỏ phiếu trong nước cần phải hoàn thành trong một ngày. Làm thế nào để vượt qua trở ngại về mặt pháp lý là một vấn đề được mọi người đặc biệt quan tâm.
Hơn thế nữa những khu vực bầu cử không thể bỏ phiếu lần này chủ yếu là ở vùng miền nam Thái Lan tập trung những người ủng hộ phe đối lập, làm thế nào để thuyết phục họ đi bỏ phiếu sẽ là một thách thức to lớn. Nếu những vấn đề này không được giải quyết, cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ đứng trước rủi ro bị tuyên bố vô hiệu.
Các nhà phân tích nhận thấy các phe phái chính trị Thái Lan trong đó có đảng Vì nước Thái tuy có sự khác biệt rất lớn về chủ trương cũng như cuộc giành giật quyền lực rất quyết liệt, nhưng chi ít có một điểm đồng thuận, đó là yêu cầu cải cách, sự bất đồng chủ yếu là Chính phủ yêu cầu "bầu cử trước, cải cách sau" trong khi phe đối lập lại chủ trương "cải cách trước, bầu cử sau".
Liên đoàn các học giả gồm đại diện của 10 đoàn thể xã hội chủ chốt và các chuyên gia học giả nổi tiếng mới đây kêu gọi hai bên đối lập thừa nhận bất đồng cũng như tính cần thiết tiến hành đàm phán, không nên trực tiếp thảo luận những mục tiêu mà cải cách cần phải thực hiện, mà cần phải triển khai đàm phán và hiệp thương về cải cách như thế nào cũng như lộ trình cải cách. Bởi vì một trình tự cải cách hợp pháp và dân chủ sẽ quan trọng hơn so với mục tiêu cải cách.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |