• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 16 năm ăn tết ở Việt Nam – phỏng vấn đồng chí Trương Gia Tường, nguyên Trưởng Đại diện Tân Hoa xã Trung Quốc tại Việt Nam .

    2014-01-29 17:06:21     cri

    LQ - Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – LT này, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay là tiết mục cuối cùng của năm Quý tỵ

    LT – Vậy trong giờ phút tiễn đưa năm cũ đón mừng năm mới, từ BK xa xôi, LT xin chúc quý vị và các bạn năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

    LQ – LQ xin chúc quý vị và các bạn năm mới tràn ngập niềm vui mới.

    LT – LQ và LT cũng mong trong năm mới này luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý vị và các bạn.

    LQ – LT này, Tết Nguyên đán là ngày Tết truyền thống quan trọng nhất của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta, nên vào dịp Tết những người công tác và học tập xa nhà đều tranh thủ về đoàn tụ với gia đình

    LT – Nhưng cũng có nhiều người vì điều kiện khách quan không thể về xum họp với người thân

    LQ – Vâng đúng vậy, chẳng hạn như đồng chí Trương Gia Tường nguyên Trưởng Đại diện Tân Hoa xã Trung Quốc tại Việt Nam, trong 18 năm công tác ở Việt Nam thì đã có 16 năm ăn tết ở Việt Nam.

    LT – Chắc đồng chí sẽ có nhiều cảm xúc và nhiều kỷ niệm khó quên về những lần ăn tết ở VN ?

    LQ – Vâng đúng vậy, trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn những dòng tâm sự của đồng chí Trương Gia Tường về 16 lần ăn tết ở Việt Nam.

    LT – Sau đó là bài: "Đặc khu mới" biên giới Trung-Việt tìm tòi con đường đi trước hợp tác giữa Trung Quốc—ASEAN

    "Tôi từng công tác ở VN 4 nhiệm kỳ, tổng cộng 18 năm, từ năm 1972 đến năm 2003, trong 18 năm đó thì tôi đã từng 16 năm Tết ở Việt Nam. Trong giờ phút nhân dân hai nước Trung – Việt đang đón Tết Giáp ngọ, tôi rất nhớ những kỷ niệm cùng các bạn VN vui đón Tết .

    Tết đến, trong lúc muôn nhà đoàn tụ chung vui thì cũng là lúc tôi bận với công việc, thông qua ống kính và ngòi bút của mình để gửi về nước những tin tức mới và quanh cảnh nhân dân VN vui đón Tết.

    Trước Tết, tôi từng nhiều lần cùng các bạn VN đi ngắm cảnh vườn đào Nhật Tân, khu vườn bạt ngàn rực sắc hoa đào, và đi thăm những vườn quất quả vàng trĩu cành, trông rất đẹp mắt.

    Ăn Tết ở VN thì không thể thiếu bánh chưng, một trong những ẩm thực đậm đà đặc sắc dân tộc, nên mỗi khi Tết đến các bạn VN đều tặng cho tôi bánh chưng, để tôi có thể nếm thử hương vị của bánh và cảm nhận ý vị nồng nàn của tình bạn. Điều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là có một số bạn VN, ngay sau Giao thừa đã mời tôi đến xông nhà và cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn tụ, khiến tôi rất cảm động, vì ở VN có một tập tục là phải chọn người đến xông nhà để mang đến cho gia đình mình sự mang mắn trong một năm mới, các bạn đã coi tôi là người bạn thân nhất.

    Trong 16 lần ăn Tết ở VN thì Tết năm 1973 đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, vì năm 1972, nhân dân VN vừa trải qua thời kỳ gian khổ nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, trong đó có 12 ngày đêm máy bay B52 Mỹ điên cuồng ném bom, nhân dân VN đã giành được chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, khiến Mỹ bắt buộc phải ký hiệp định Pa-ri với VN, nên nhân dân miền Bắc VN đã tưng bừng đón chào một cái tết trong cảnh hòa bình. Sau những năm 90 thì công cuộc đổi mới của VN không ngừng giành được những thành tích nổi bật, đời sống của nhân dân VN ngày một nâng cao, nên người dân ăn Tết vui hơn những năm tưrớc.

    Trong thời gian công tác ở VN, tôi cũng được Chính phủ VN tặng rất nhiều vinh dự. Năm 1995, trước khi tôi kết thúc nhiệm kỳ thứ 3, thì Tổng Bí thư Đỗ Mười và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình đã tiếp tôi. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ tư thì Chủ tịch nước VN Trần Đức Lương đã trao tặng cho tôi Huy chương Hữu nghị Nhà nước VN, và Bộ Văn hóa VN cũng tặng Huy chương Văn hóa, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN trao tặng Huy chương Nhiếp ảnh, đây những những là niềm vinh dự của riêng tôi, mà cũng là niềm vinh dự của những người làm báo chí TQ, bởi vì, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và xây dựng đất nước VN, TQ đã cử rất nhiều phóng viên sang công tác tại VN. Theo tôi được biết thì trước đây có một phóng viên Liên Xô được tặng Huy chương Hữu nghị, tôi là người phóng viên nước ngoài thứ hai được nhận vinh dự này.

    Tuy tôi nghỉ hưu đã 10 năm, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm những công việc để không ngừng đóng góp sức mình cho mối tình hữu nghị Trung – Việt, như làm cố vấn và thẩm dịch cho tập chí "Hoa sen", làm công tác nghiên cứu về VN và Đông Nam Á. Trong 10 năm qua tôi cũng đã xuất bản 3 cuối sách mới giới thiệu về VN.

    Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung – Việt, tôi rất nhớ các bạn VN, tôi xin thông qua làn sóng điện của CRI, chúc tất cả các bạn VN một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển.

    LT – Trên LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bạn những dòng tâm sự của đồng chí Trương Gia Tường về 16 lần ăn tết ở Việt Nam.

    LQ – LT này, để chung vui trong bầu không khí đón chào ngày Tết truyền thống dân tộc của nhân dân hai nước Trung Việt, LT và LQ xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát: Cung hỷ phát tài để thay lời chúc của các anh chị em trong ban

    < thả bài hát >

    LQ – Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" trên sóng CRI.

    LT – Tiếp theo LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: "Đặc khu mới" biên giới Trung-Việt tìm tòi con đường đi trước hợp tác giữa Trung Quốc—ASEAN

    LQ - Từ bán đảo Xí Sa, bố cục công nghiệp ven biển đến cầu cảng Phòng Thành, cảng lớn miền Tây nhộn nhịp, rồi đến bờ sông Bắc Luân, đậm đà cảnh sắc cửa khẩu biên giới...

    LT - Đặt chân lên thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây biên giới Trung-Việt, những ngôi nhà cao tầng, nhà xưởng mới khánh thành những tuyến đường bộ, đường sắt chạy tới biên giới và bờ biển, nơi nào cũng bừng bừng sức sống cho thấy thành phố miền Nam biên giới này đang tiến hành một cuộc đổi thay ngoạn mục.

    LQ - Tháng 8/2012, Chính phủ Trung Quốc đã khởi động xây dựng khu thí điểm mở cửa phát triển trọng điểm Đông Hưng, ở thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, và dành chính sách đặc biệt cho khu thí điểm này "đi trước và thí điểm trước", mong "thưa ruộng thí điểm" này sẽ xây dựng thành khu vực đi trước hợp tác chiến lược Trung Quốc—ASEAN, cực tăng trưởng kinh tế khu vực biên giới, đầu mối con đường quốc tế và khu thí điểm láng giềng ổn định và cùng phát triển.

    LT - Là khu thí điểm vừa ven biển vừa ven sông, duy nhất có cảng biển với diện tích lớn nhất trong khu thí điểm cùng loại Trung Quốc, Khu thí điểm mở cửa phát triển trọng điểm Đông Hưng có tổng diện tích quy hoạch 1226 km vuông, quy hoạch 5 khu vực chức năng: Khu kinh tế thương mại quốc tế, khu lưu thông phân phối cảng biển, khu thương mại quốc tế, khu công nghiệp ven cảng biển, khu nông nghiệp sinh thái.

    LQ - Từ năm 2012-2013, con đường tìm tòi "đi trước và thí điểm trước" trong một năm qua, khu thí điểm Đông Hưng đứng trước thách thức to lớn.

    LT - Có chuyên gia cho rằng, so với đặc khu kinh tế Thâm Quyến, dựa vào môi trường kinh tế chung quanh phát triển đi trước như Hồng Công, Ma Cao và vùng châu thổ sông Châu Giang, hiệu quả hợp tác giữa khu thí điểm Đông Hưng và ASEAN tương đối có hạn, đồng thời phải đối mặt thử thách lớn như khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ và miền Tây Trung Quốc đua tranh tài nguyên ưu thế và yếu tố sản xuất trong và ngoài nước.

    LQ - Khi đề tài "đi trước và thí điểm trước" đặt ra cho ncác nhà quản lý, khu thí điểm thúc đẩy hợp tác chiến lược Trung Quốc—ASEAN làm thế nào đặt nền tảng phát triển hơn nữa cho thúc đẩy hợp tác chiến lược Trung Quốc—ASEAN, và được bên ngoài xem xét chấp nhận.

    LT - Một loạt chính sách "đi trước" có thể đưa ra đáp án. Ngày 10/7/2013, khu thí điểm Đông Hưng trở thành khu vực đầu tiên Trung Quốc thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới dịch vụ cá nhân với kim ngạch dưới 800 nghìn Nhân dân tệ, hôm sau, cửa khẩu Đông Hưng đã được Nhà nước phê chuẩn khôi phục toàn diện dịch vụ làm thị thực tại chỗ du lịch biên giới.

    LQ - 3 tháng sau, Phòng ký thị thực ở cửa khẩu đường bộ đầu tiên dành cho người nước ngoài đã khởi động ở cửa khẩu Đông Hưng.

    LT - Theo thống kê, từ ngày 11/7 đến tháng 11/2013, kim ngạch giao dịch của Trung Tâm thanh toán thương mại biên giới Đông Hưng đã vượt 2,5 tỷ Nhân dân tệ, Trung tâm dịch vụ thị thực du lịch biên giới Đông Hưng tổng cộng đã ký giấy thông hành du lịch biên giới cho 240 nghìn lượt người.

    LQ - Cùng với việc đổi mới các cơ chế và thể chế nói trên, mặt bằng thúc đẩy đầu tư phát triển hợp tác chiến lược Trung Quốc—ASEAN đã bước đầu xây dựng. Một khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới thuộc khu giám sát quản lý rộng 10 km vuông do hai nước Trung-Việt quy hoạch, hiện nay đang được khẩn trương thúc đẩy tại Đông Hưng, Trung Quốc và Móng Cái, Việt Nam bên bờ sông Bắc Luân, biên giới Trung-Việt.

    LT - Trong khi đó, cùng với dự án hợp tác kinh tế xuyên biên giới, dự án thương mại biên giới đang xây dựng hoặc đưa vào sử dụng còn có dự án giai đoạn 3 Khu thương mại chợ phiên Đông Hưng, Trung tâm thương mại biên giới Đông Hưng v.v. cũng như một loạt thị trường chuyên môn hướng tới ASEAN như gỗ trắc, hải sản v.v.

    LQ - Ngày 30/12/2013, Quảng Tây chính thức khai thông tàu cao tốc ven biển, cùng với tàu cao tốc Nam Ninh-Phòng Thành Cảng đưa vào sử dụng, tàu cao tốc Trung Quốc sẽ thông suốt các khu vực biên giới Trung Quốc, và chuẩn bị đầy đủ cho bước tiếp theo kết nối tàu cao tốc Việt Nam.

    LT - Thành phố Phòng Thành Cảng cho biết, là hành lang chính xuất nhập cảnh cho hàng hóa và xe ô-tô hai nước Trung-Việt đi lại, cây cầu thứ 2 trên sông Bắc Luân Trung-Việt sẽ khởi công xây dựng trong thời gian tới. Đến lúc đó, một đầu mối quan trọng con đường kết nối đường bộ và đường biển ASEAN sẽ hình thành ở khu thí điểm Đông Hưng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>