• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Niềm yêu thích Hán ngữ của một người trí thức Việt Nam

    2014-01-08 14:48:54     cri

    LQ - Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" lại đến với quý vị và các bạn. Đến với tiết mục này hôm này ngoài LQ ra còn có anh HA

    HA – HA xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Anh HA này, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay là tiết mục đầu tiên của năm 2014

    HA – Vậy trong bầu không khí đón mừng năm mới, từ BK xa xôi, HA xin chúc quý vị và các bạn năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

    LQ – LQ xin chúc quý vị và các bạn năm mới tràn ngập niềm vui mới.

    HA – LQ và HA cũng mong trong năm mới này luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý vị và các bạn.

    LQ – Các bạn thân mến, trong tiết mục này hôm nay, trước hết HA và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Niềm yêu thích Hán ngữ của một người trí thức Việt Nam

    HA – Sau đó là bài: "Phố Việt Nam" bên bờ sông Hồng tỉnh Vân Nam Trung Quốc: Giấc mơ thương mại tự do của thành phố nhỏ biên giới Trung-Việt

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, Anh Nguyễn Thế Hoà ở Móng Cái là một người phụ trách sàn xuất trong phân xưởng lắp ráp cân bàn Nhân Hoà, Đông Hưng, Trung Quốc.

    HA – Hơn 20 năm về trước, kể từ ngày học Hán ngữ tại trường đại học đến nay, Hán ngữ không những đã trở thành phương tiện giúp anh phát triển sự nghiệp của mình, mà trong lòng anh cũng đã ấp ủ tình nghĩa sâu sắc đối với Hán ngữ.

    LQ – Anh nói, tôi mong thông qua bắc nhịp cầu giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung - Việt, và mình sẽ trở thành một sứ giả của tình hữu nghị này.

    HA – Các bạn thân mến, vào 8-9 giờ sáng là thời điểm tất bật nhất trong ngày tại cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc.

    LQ – Hàng nghìn thương khách và người dân biên giới hai nước Trung – Việt xếp thành hàng dài chờ đợi xuất nhập cảnh.

    Họ rời khỏi nhà từ mờ sáng, qua cầu Hữu Nghị trung – Việt bắc ngang sông Bắc Luân đến Móng Cái Việt Nam, hay Đông Hưng Trung Quốc để lao vào với công việc của mình.

    HA – Rồi vào tầm chiều khi bóng khi mặt trời xuống núi họ lại như những đàn chim về tổ, đem theo nỗi mệt nhọc cùng những thành quả thu hái của cả một ngày, một lần nữa qua cửa khẩu về nước.

    LQ – Vì vậy, người ta thường ví những người sớm đi tối về như vậy là "Cộng đồng đi làm và tan tầm xuyên quốc gia".

    HA – Hơn 7 giờ sáng, cũng như biết bao ngày, anh Nguyễn Thế Hoà ở Móng Cái đã trở dậy, nhẹ chân, nhẹ tay rời khỏi nhà, hòa vào dòng người "Xuyên quốc gia" và anh cần phải qua cửa khẩu Đông Hưng vào trước 8 giờ để đến làm việc tại xưởng lắp ráp cân bàn Nhân Hoà Việt Nam đặt tại Đông Hưng.

    LQ – Rồi hàng ngày, cứ 5 rưỡi chiều sau khi tan tầm anh lại theo nguyên đường cũ về nhà ở Móng Cái .

    HA – Anh Hoà không có khúc mắc gì khi sử dụng Hán ngữ để giao tiếp, anh nói, mình đã đam mê Hán ngữ ngay từ buổi đầu tiếp xúc.

    Anh Hoà tốt nghiệp trường Đại học Huế, trong thời gian học đại học, anh đã dùng thời gian hia năm để học tập hán ngữ.

    LQ – Năm 1993, vi thành tích xuất sắc, anh cùng mười mấy bạn học khác được nhà trường cử sang TQ lưu học. Và anh đã lưu học ở trường Đại học Sư phạm Quảnh Tây trong thời gian 1 năm.

    HA – Ôn lại những ngày học tập ở TQ anh vẫn rất hào hứng, anh nói: "Mới đến Nam Ninh, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các thầy cô và các bạn học TQ, chúng tôi mừng lắm. Trong 1 năm học tập ở TQ đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc và rất đẹp".

    LQ – Học ngôn ngữ là một việc rất vất vả và khô khan, nếu không có sự bền bỉ và nghị lực và không cố gắng thì khó mà giành được thành tích tốt.

    HA – Nhắc đến việc học tập Hán ngữ, anh Hoà đã có những trải nghiệm thật sâu sắc. Anh đã bắt đầu việc học hành của mình bằng cách đánh vần a, o,e , và trong giai đoạn đầu anh đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đồng thời cũng đã thu được nhiều điều thú vị.

    LQ – Nhưng một thời gian sau, thì anh cảm thấy học tập rất vất vả và mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ học. Anh nói: "Nếu khắc phục được khó khăn và kiên trì thì nhất định sẽ có gặt hái và càng học sẽ càng có hứng thú".

    HA – Sau khi du học về nước, anh Hoà đã vào làm ở công ty giày dép Bình Tiên, doanh nghiệp sản xuất giày dép lớn nhất VN, và giữ chức Giám đốc Thị trường, chuyên trách việc tiêu thụ sản phẩm sang thị trường TQ.

    LQ – Do thông thạo tiếng TQ, anh đã đi khảo sát các thành phố lớn trong nội địa TQ, xây dựng lên mạng lưới tiêu thụ sản phẩm giày dép Bình Tiên trong vùng nội địa TQ. Cũng do có thành tích xuất sắc trong công tác, anh đã nhiều lần được công ty khen thưởng.

    HA – Mấy năm trước, anh Hoà đã chuyển công tác đến làm chủ quản xưởng lắp ráp cân bàn Nhân Hoà. Xưởng lắp rắp cân bàn Nhân Hoà nằm ngay trong trong Khu Công nghiệp Giang Bình, Đông Hưng, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của VN đầu tiên tại Quảng Tây TQ.

    LQ – Và sản phẩm của doanh nghiệp được hoàn toàn sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước TQ và đã được cấp giấy phép sản xuất của Cục Đo lường và Cục Giám sát Kỹ thuật TQ, chuyên sản xuất các loại cân bàn từ 10 đến 150kg, sản lượng năm trên 200 nghìn chiếc.

    HA – 70% sản phẩm của doanh nghiệp thiêu thụ tại thị trường nội địa TQ, 30% tiêu thụ sang thị trường Trung Đông.

    LQ – Xưởng cân Nhân Hoà tuyển dụng hơn 50 công nhân TQ, hàng ngày anh Hoà đều dùng tiếng Tq để điều hành sản xuất và thường xuyên trao đổi với các anh chị em công nhân TQ, qua hệ giữa anh Hoà với mọi người rất chan hoà.

    HA – Đời sống và công việc hàng ngaỳ của anh Hoà có thể nói là rất có ý nghĩa, anh nói, anh cũng như những người khác, mong hàng ngày được làm việc và kinh doanh trong môi trường hoà bình êm đềm, cũng mong sẽ làm việc ổn định mãi mãi ở Đông Hưng.

    LQ – Hiện nay, đứa con của Anh Hoà đã đến tuổi đi học, anh sắp xếp để con sang Đông Hưng học hành và học Hán ngữ. Anh mong con anh sẽ kế tiếp anh học Hán ngữ.

    HA – Anh Hoà nói, Kiếp này tôi đã kết duyên với Hán ngữ, nguyện vọng lớn hnất của tôi là được nâng cao hơn nữa trình độ Hán ngữ của mình

    LQ – Anh cũng mong thông qua học Hán ngữ anh có thể học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và văn hóa TQ, TQ có bề dày lịch sử và nền văn hóa sâu đậm, cả đời tôi cũng không sao học hết được.

    HA – Anh Hoà nói một cách chân thành rằng, hai nước Trung – Việt núi sông liền một dải, anh mong dùng vốn liến Hán ngữ của mình để đóng góp sức mình cho nhịp cầu giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hia nước, đây cũng là mục đích mà anh học Hán ngữ.

    LQ – Anh xin chúc nhân dân hai nước Việt – Trung đời đời hữu nghị, mãi mãi là bạn bè tốt, đối tác tốt.

    HA – Trên đây LQ và HA vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Niềm yêu thích Hán ngữ của một người trí thức Việt Nam

    LQ – Sau đây chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Tiếng Trung Quốc do ban nhạc S.H.E thể hiện

    HA – Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" trên sóng CRI

    LQ – Tiếp theo LQ và HA xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: "Phố Việt Nam" bên bờ sông Hồng tỉnh Vân Nam Trung Quốc: Giấc mơ thương mại tự do của thành phố nhỏ biên giới Trung-Việt

    HA - Tuy đã vào mùa Đông, nhưng thành phố Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vẫn như đầu mùa Hè, thời tiết oi bức, dòng người thông quan vẫn đi lại tấp nập.

    LQ - Những năm qua, ngày càng nhiều thương gia Việt Nam qua sông Hồng đến làm ăn buôn bán ở thành phố Hà Khẩu, khu vực bên bờ sông Hồng được người dân gọi là "phố Việt Nam".

    HA - Tuy đã về đêm, phóng viên thấy khu phố này vẫn đèn màu rực rỡ, dòng người tấp nập, chủ cửa hàng đang rao bán các loại sản phẩm Việt Nam như cà-phê, giầy dép v.v. bằng tiếng phổ thông chưa sõi pha tiếng Việt. LQ - Thành phố Hà Khẩu ngày càng trở thành thị trường lớn của sản phẩm Việt Nam đi vào thị trường Trung Quốc.

    HA - Số liệu của biên phòng Hà Khẩu cho thấy, số người nhập cảnh Hà Khẩu lên tới hơn 3,2 triệu lượt người/năm. LQ - Trên cây cầu đường bộ cửa khẩu Hà Khẩu, số xe ô-tô xuất nhập cảnh đạt hơn 600 chiếc/ngày, hơn 2000 tấn hàng hóa. Hà Khẩu đã trở thành cửa khẩu đường bộ lớn nhất thương mại với Việt Nam của tỉnh Vân Nam. HA - Tại đây, một dự án được quy hoạch ấp ủ nhiều năm đang được tăng tốc thực hiện, Hà Khẩu đang dần dần từ một thành phố cửa khẩu chuyển sang khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

    LQ - Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Vân Nam Hùng Thanh Hoa cho phóng viên biết, ngày 22/11, tỉnh Vân Nam và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đã lần lượt trình phương án cụ thể xây dựng khu hợp tác gồm các chi tiết như: Vị trí, nguyên tắc, phạm vi và bố cục ngành nghề, biện pháp thực thi v.v.

    HA - Trung tuần tháng 12 năm 2013 đã khảo sát thực tế và trao đổi ý kiến với bên Việt Nam, trước ngày 22/2/2014 sẽ trình lên Quốc vụ viện Trung Quốc.

    LQ - "Từ nay về sau, các tiến trình liên quan đều có yêu cầu thời gian rõ ràng, mỗi tháng đều sẽ tổng kết". Được biết, dự án Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Hà Khẩu dự định sẽ khởi động vào tháng 3 sang năm, đến lúc đó, sẽ xây dựng nên mô hình ban đầu của Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Hà Khẩu.

    HA - Chị Nguyễn Vân Tú tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam đang làm việc cho người thân chưa hiểu biết nhiều đối với Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới

    LQ - Nhưng khi phóng viên giải thích đơn giản là "khu kinh tế kết nối hai nước", chị bắt đầu tưởng tượng rằng: "nếu như thế, đi lại giao thông sẽ càng thuận tiện chứ? Cơ hội làm việc và buôn bán cũng ngày càng nhiều nhỉ"?

    HA - Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất, đến năm 2017, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Trung-Việt lên tới 100 tỷ USD.

    LQ - Là thị trường đối tác thương mại lớn thứ 3 và thị trường lớn thứ 4 đầu tư đối ngoại của tỉnh Vân Nam, tương lai hợp tác thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc còn có nhiều tiềm năng.

    HA - Hiện nay, trong thương mại hai chiều giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam, tỉnh Vân Nam chủ yếu xuất khẩu điện, cơ điện, nông sản phẩm, sản phẩm hóa chất, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nông sản phẩm, hàng dệt may và sản phẩm tài nguyên.

    LQ - Vậy thì không gian tăng trưởng của thương mại giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam ở đâu? Ban ngành thương mại và nghiên cứu và doanh nghiệp địa phương đã đưa ra câu trả lời thống nhất: Mở rộng nhập khẩu hải sản, lúa gạo, hoa quả nhiệt đới của Việt Nam, phát triển ngành chế tạo và thương mại quốc tế dựa vào Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, làm sôi động thêm thị trường thương mại biên giới, thúc đẩy phát triển ngành lưu thông phân phối thông qua mở rộng thương mại hai chiều. Phía hữu quan cũng nêu ra, trong khi quan tâm thúc đẩy các dự án quan trọng, nên dốc sức thúc đẩy phát triển đường thủy quốc tế sông Hồng, mang lại lợi ích cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, qua đó thúc đẩy phát triển ngành du lịch xuyên biên giới.

    HA - Ban ASEAN Sở Thương mại tỉnh Vân Nam đã nêu ra một mục tiêu cụ thể trong những năm tới cho thương mại hai chiều giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam: "Việc hình thành và nâng cấp ngành nghề phải có một quá trình tích lũy, trên cơ sở hiện nay, đến năm 2017, có thể hoàn thành mục tiêu nâng thương mại hai chiều giữa tỉnh Vân Nam—Việt Nam lên hơn 2 tỷ USD".

    LQ - Sau khi đề xuất khái niệm Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, cho dù hai bên tỉnh Vân Nam, Trung Quốc—Việt Nam đều rất tích cực, nhưng không có mô hình nào có thể tham khảo, vì vậy, hai bên luôn phải tìm tòi và tranh luận về các vấn đề như tư duy phát triển, phạm vi quy hoạch, kết nối luật pháp v.v.

    HA - Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Khẩu Tô Đông Tài cho rằng, môi trường của thành phố Hà Khẩu chủ yếu là thung lũng, công trình khổng lồ xây dựng khu kinh tế, tốc độ xây dựng sẽ rất chậm chạp nếu chỉ dựa vào ngân sách địa phương.

    LQ - "Nhưng năm qua, để hỗ trợ xây dựng phát triển tỉnh Lào Cai, Chính phủ Việt Nam không những không thu thuế quan thương mại của tỉnh Lào Cai, mà Trung ương còn hỗ trợ tỉnh Lào Cai.

    HA - Hiện nay, Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới đã lên cấp quốc gia, chúng tôi nên tham khảo biện pháp Việt Nam, tranh thủ ủng hộ các chính sách liên quan của nhà nước.

    LQ - Từ nay về sau, công việc xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới của thành phố Hà Khẩu sẽ bước vào giai đoạn thực hiện cụ thể".

    HA – Trước khi kết thúc tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Hà Khẩu tràn ngập tình thương yêu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>