• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà lãnh đạo cấp cao hai bên thúc đẩy, ASEAN trở thành "điểm nóng" của đầu tư Trung Quốc

    2013-12-26 16:54:04     Xin Hua

    Ảnh: Dự án hợp tác tàu cao tốc Trung Quốc--Thái Lan

    Tại phân Diễn đàn Đầu tư ASEAN của Diễn đàn phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á mới đây tổ chức ở Bác Ngao, tỉnh Hải Nam Trung Quốc, phụ trách doanh nghiệp dệt may Tạ Ái Dân sốt ruột đặt câu hỏi với nhân sĩ cơ quan xúc tiến thương mại của các nước ASEAN: "Thái Lan có chính sách mới về thương mại dệt may không? Tôi muốn tham gia hợp tác bất động sản ở Ma-lai-xi-a, Chính phủ Ma-lai-xi-a có những chính sách ưu tiên nào cho ngành này?"

    Đối với các nhà doanh nghiệp Trung Quốc như ông Tạ Ái Dân, đầu tư vào ASEAN rất có sức hấp dẫn. Từ hai tháng trước Nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm các nước ASEAN, sau đó Bộ trưởng Kinh tế Thương mại 10 nước ASEAN thăm Trung Quốc, đề tài về ASEAN luôn là điểm nóng.

    Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất ASEAN, và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc, kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 400,1 tỷ USD năm 2012, gấp 7,3 lần so với 10 năm trước. 3 quý đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc—ASEAN đạt 322,36 tỷ USD, tăng 11,6%.

    Phó Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Thương mại Trung Quốc Tống Diệu Minh cho biết, vị thế ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc tiếp tục được củng cố, quy mô đầu tư giữa Trung Quốc—ASEAN không ngừng mở rộng. ASEAN là một trong những khu vực mức tăng đầu tư nước ngoài nhanh nhất của Trung Quốc, cũng là một trong những khu vực quan trọng đầu tư vào Trung Quốc. Ông Tống Diệu Minh cho biết, Trung Quốc có khoảng 2500 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp ở các nước ASEAN, vốn đầu tư trực tiếp lĩnh vực phi tài chính vào ASEAN đạt 27 tỷ USD, tổng vốn đầu tư doanh nghiệp tại Trung Quốc của ASEAN lên tới 82,6 tỷ USD.

    Ngoài tăng trưởng về đầu tư, thị trường nhận thầu dự án giữa Trung Quốc—ASEAN cũng phát triển bừng bừng. ASEAN là thị trường quan trọng nhận thầu dự án truyền thống và thị trường hợp tác lao động của Trung Quốc, tính đến cuối tháng 9/2013, tổng kim ngạch hợp đồng dự án nhận thầu mà Trung Quốc ký với các nước ASEAN đạt 164,4 tỷ USD, đã hoàn thành kim ngạch doanh thu 110 tỷ USD.

    Tham tán Hàm Công sứ Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Trung Quốc cho biết, những năm qua, việc giao lưu kinh tế thương mại Ma-lai-xi-a—Trung Quốc phát triển nhanh chóng, 3 năm trước, Trung Quốc đã thay thế Xin-ga-po trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ma-lai-xi-a, năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 94,8 tỷ USD. Ma-lai-xi-a sẽ trở thành nước thứ ba kim ngạch thương mại hai chiều với Trung Quốc đột phá 100 tỷ USD ở châu Á tiếp sau Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Việc thúc đẩy đàm phán nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN và xây dựng kết nối ASEAN được coi là động lực tiếp tục kích thích tăng trưởng kinh tế của hai bên.

    Ông Tống Diệu Minh cho rằng, việc đẩy nhanh xây dựng kết nối cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kết nối có lợi cho tiện lợi hóa đầu tư thương mại giữa Trung Quốc—ASEAN, mở rộng thương mại hai chiều và quy mô đầu tư.

    Ông Tống Diệu Minh cho biết, Trung Quốc và ASEAN đang hợp tác xây dựng hoặc thảo luận một loạt dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, ngành chế tạo v.v. cơ quan tài chính Trung Quốc vì vậy đã đề xuất hỗ trợ huy động vốn qua nhiều hình thức.

    Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu kinh tế thế giới Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Thượng Hải Trung Quốc Trương Hải Băng cho phóng viên biết, nguyên nhân đầu tư tăng mạng giữa Trung Quốc—ASEAN trong những năm qua là hoàn thành xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN đã nâng cao trình độ tiện lợi hóa đầu tư. Ngoài ra, vị trí địa lý và giai đoạn phát triển của hai bên tương đối giống nhau, càng hiểu biết nhau hơn, trong khi đó, đi vào các nước phát triển, rào cản và thể chế thâm nhập thị trường đều cần phải có một quá trình hiểu biết thật chín muồi.

    Chủ tịch Điều hành Hội Xúc tiến thương mại kinh tế Mỹ-Trung của Mỹ cho biết, ASEAN ở khu kinh tế lớn nhất thế giới, là bàn đạp tốt nhất để các doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc đi ra thế giới. Ông cho biết, trong bố cục thương mại thế giới, sự hạn chế của WTO rất nhiều trong phạm vi khu vực, tồn tại quy tắc thâm nhập thị trường, các doanh nghiệp Trung Quốc nên biết cách tránh sự hạn chế của chủ nghĩa bảo hộ khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>