• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chúng ta là anh chị em trong một nhà-phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam

    2013-12-04 17:24:04     cri

    Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam--Phan Văn Hùng

    LQ- Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – LT này, những năm gần đây, Trung Quốc và Việt Nam đều rất coi trọng công tác dân tộc, đặt công tác dân tộc lên vị trí quan trọng trong công cuộc phát triển của đất nước

    LT – Đúng vậy, là hai nước láng giềng hữu nghị, lại đều là nước có nhiều dân tộc, nên trong nhiều năm qua Ủy ban Dân tộc Nhà nước của Trung Quốc và Việt Nam thường xuyên giao lưu và hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau

    LQ – Vì vậy, chuyến thăm Trung Quốc của đoàn Đại biểu của Ủy ban Dân tộc Việt Nam do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Phan Văn Hùng làm Trưởng đoàn đã diễn ra trong bối cảnh này, là một chuyên thăm hết sức có ý nghĩa đối với cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam trong việc thúc đẩy công tác dân tộc cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

    LT – Là một kênh thông tin đại chúng của Trung Quốc được phát sóng trên khắp các vùng miền, đặc biệt là những vùng dân tộc thiểu số và những vùng sâu vùng xa của Việt Nam

    LQ –Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc rất mong được đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển công tác dân tộc của hai nước Trung - Việt, góp phần tuyên truyền những chính sách dân tộc và cập nhật những thông tin mới nhất của Chính phủ hai nước tới đồng bào dân tộc thiểu số.

    LT – Cũng chính vì vậy, mà sau khi đoàn Đại biểu của Ủy ban Dân tộc Việt Nam kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, LQ đã phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Phan Văn Hùng về những thành quả cũng như ý nghĩa của chuyến thăm Trung Quốc lần này.

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn này.

    LT – Sau đó là bài: Hệ thống định vị "Bắc Đẩu" Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nước ASEAN

    LQ – Và bài: Liên hoan U-su Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai bế mạc tuyển thủ Việt Nam và Bru-nây thể hiện xuất sắc

    LQ- Trả lời phỏng vấn của LQ về những thành quả cũng như ý nghĩa của chuyến thăm Trung Quốc lần này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Phan Văn Hùng cho biết:

    "Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc và Ủy ban Dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc Việt Nam đã tổ chức đoàn Đại biểu cấp cao sang thăm Trung Quốc nhằm giới thiệu thông tin, trao đổi kinh nghiệm tình hình thực hiện chính sách dân tộc, thống nhất một số nội dung, chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Ủy ban Dân tộc hai nước. Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, đoàn Đại biểu Ủy ban Dân tộc Việt Nam đã tiến hành hội đàm với Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc tại Bắc Kinh, đi thăm và trao đổi công tác với Ban Dân tộc Khu Tự trị Ninh Hạ và Ban Dân tộc thành phố Thượng Hải, thăm quan Học viện Cán bộ Dân tộc, trường Đại học Dân tộc Phương Bắc.

    Từ năm 1995, Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc đã ký thỏa thuận về lĩnh vực hợp tác dân tộc, kể từ đó đến nay hai bên duy trì quan hệ chặt chẽ, thông qua các đoàn cấp cao thăm viếng, gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân tộc, cũng như thông báo cho nhau những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc hai Ủy ban cũng đã có nhiều hoạt động, như: Ký kết các thỏa thuận ghi nhớ, tiến hành các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, nghiên cứu, hội thảo, các đoàn khoa học trao đổi về kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác dân tộc. Nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng công tác phát triển của dân tộc thiểu số, công tác xóa đói giảm nghèo, những đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số là những thông tin hết sức quý báu để hai bên cùng nghiên cứu và vận dụng vào điều kiện thực tiễn công việc dân tộc của mỗi nước, thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể của Ủy ban Dân tộc hai nước đã góp phần tăng cường và sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung.

    Trong chuyến thăm lần này lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau những kết quả đã đạt được trong công tác dân tộc của mỗi nước, qua đó hai bên đã hiểu biết lẫn nhau, thông qua các hoạt động nghiên cứu trao đổi, chúng tôi đã học tập được nhiều kinh nghiệm hết sức quý báu của Trung Quốc, như xây dựng những chính sách phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số, kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm nghèo ở vùng dân tộc, công tác giáo dục, đào tạo, phát triển các dân tộc thiểu số, bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc, những kinh nghiệm trong công tác quy hoạch và đào tạo.

    Chúng tôi cho rằng, chuyến thăm rất có ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác sẵn có giữa hai Ủy ban Dân tộc và mở ra cơ hội hợp tác mới cho các đơn vị trực thuộc của hai Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc ở các địa phương hai nước. Qua các hoạt động chúng tôi góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước và là hành động cụ thể, thiết thực, thực hiện tuyên bố chung của hai nước đã được Thủ tướng hai nước ký kết trong tháng 10 năm 2013 vừa qua.

    Qua các chuyến thăm cũng như chuyến thăm lần này, chúng tôi thấy rằng mỗi một chuyến thăm đều có một cảm xúc riêng rất sâu sắc. Đối với cá nhân tôi thì qua các chuyến thăm Trung Quốc đã để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt là đất nước Trung Hoa có một truyền thống văn hiến, lịch sử lâu đời, đồng thời Trung Quốc cũng rất hiện đại và lăng động đang phát triển rất mạnh. Người dân các dân tộc Trung Quốc thân thiện, mến khách và trên hết đấy là tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung. Chúng tôi cũng đã thể nghiệm sâu sắc tình đồng chí, tình bạn bè, tình anh em mà các cán bộ của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc, Ban Dân tộc Khu Tự trị Ninh Hạ và Ban Dân tộc thành phố Thượng Hải đã dành cho đoàn trong chuyến thăm vừa qua".

    LT - Trên đây, LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Phan Văn Hùng

    LQ - Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Bài ca chúc rượu của dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc

    LT –Trên đây, chúng ta vừa thưởng thức bài hát: Bài ca chúc rượi của dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc LQ – Tiếp theo LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Hệ thống định vị "Bắc Đẩu" Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nước ASEAN

    LT - Theo mạng Tân Hoa: Cùng với hợp tác thiết thực Trung Quốc--ASEAN đi vào chiều sâu, dự án lớn hệ thống định vị "Bắc Đẩu" Trung Quốc che phủ khu vực các nước Đông Nam Á cũng lọt vào tầm ngắm của mọi người.

    LQ - Tiếp sau Lào và Bru-nây quyết định từng bước sử dụng dịch vụ hệ thống định vị "Bắc Đẩu" Trung Quốc, tháng 4 năm nay, hai cơ quan nghiên cứu khoa học Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc và Bộ Khoa học-Công nghệ Thái Lan đã ký thỏa thuận ở Băng Cốc, sẽ phối hợp xây dựng hệ thống dự báo thiên tai không gian trái đất ở Thái Lan, bao gồm hệ thống đồng bộ liên quan như 150 trạm dịch vụ mặt đất và 1 khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ Nhân dân tệ, dự định hoàn thành xây dựng vào năm 2014.

    LT - Hệ thống này sẽ chủ yếu phục vụ Thái Lan trong các lĩnh vực giao thông trên biển và trên bộ, phòng chống thiên tai, nông nghiệp, điện lực, môi trường v.v.

    LQ - Bắt đầu từ năm 1964 đến nay, hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ thống trị thiên hạ, các nước đang phát triển trong có Trung Quốc chấp nhận dịch vụ GPS và phải trả tiền với mức cao, trong đó có nguyên nhân lạc hậu về kỹ thuật.

    LT - Công nghệ GPS tuy tiên tiến, nhưng là kỹ thuật và sản phẩm Mỹ, không những phải liên tiếp trả tiền, mà còn hạn chế các nước sử dụng với nhiều điều kiện kèm theo.

    LQ - Hệ thống định vị có sự lựa chọn nhiều hơn, rủi ro sẽ giảm xuống nhiều. Chính vì vậy, Trung Quốc mới dốc sức phát triển hệ thống định vị toàn cầu thuộc các nước đang phát triển, đảm bảo an ninh khi sử dụng.

    LT - Hiện nay, hệ thống vệ tinh "Bắc Đẩu" do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển đã phóng 16 vệ tinh "Bắc Đẩu" dẫn đường, mạng lưới khu vực đã hoàn thành, che phủ toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm các nước Đông Nam Á, và cung cấp các dịch vụ định vị, dẫn đường, thời gian và thông tin viễn thông v.v.

    LQ - Đến khoảng năm 2020, số lượng vệ tinh "Bắc Đẩu" sẽ lên tới 30 vệ tinh, cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống định vị vệ tinh "Bắc Đẩu" che phủ toàn cầu.

    LT - ASEAN là đối tác hợp tác đương nhiên của Trung Quốc, là đối tượng phục vụ chủ yếu của hệ thống vệ tinh "Bắc Đẩu".

    LQ - Hệ thống vệ tinh "Bắc Đẩu" đi vào ASEAN có lợi cho việc từng bước hình thành mô hình tương tác quan hệ an ninh do Trung Quốc cung cấp sản phẩm an ninh công cộng, các nước láng giềng tiêu thụ, đồng thời cũng khiến các nước ASEAN thoát khỏi tình trạng phụ thuộc hệ thống dẫn đường vệ tinh duy nhất.

    LT - Nhiều nước thành viên ASEAN trong giai đoạn đang phát triển, nền tảng kinh tế, kết cấu và đường lối phát triển tương tự với Trung Quốc.

    LQ - Những năm qua, ngành dịch vụ của các nước ASEAN phát triển nhanh chóng, chiếm tới 47% trong nền kinh tế quốc dân, nhất là ngành giao thông vận tải, du lịch và lưu thông phân phối đã trở thành ngành trụ cột của nhiều nước, trong khi đó, hệ thống "Bắc Đẩu" có thể phát huy vai trò quan trọng trong các lĩnh vực giao thông vận tải trên bộ, trên biển, trên không, thủy điện, lưu thông phân phối, dịch vụ định vị, phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng v,v, có lợi cho việc xây dựng kinh tế của các nước ASEAN.

    LT - Với ưu thế công nghệ tiên tiến thiết thực và giá rẻ, hệ thống "Bắc Đẩu" có không gian rộng lớn ở khu vực các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và các nước ASEAN còn có không gian lớn về hợp tác công nghệ.

    LQ - Là ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược thúc đẩy hội nhập công nghệ thông tin hiện đại và ngành công nghệ mới, hệ thống "Bắc Đẩu" chắc chắn sẽ cung cấp lĩnh vực mới, năng lượng mới, thành quả mới cho việc hợp tác "10 năm kim cương" tới giữa Trung Quốc--ASEAN.

    LT – Quý vị và các bạn thân mến, trên đây, LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Hệ thống định vị "Bắc Đẩu" Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nước ASEAN

    LQ – Tiếp theo LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Liên hoan U-su Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai bế mạc tuyển thủ Việt Nam và Bru-nây thể hiện xuất sắc

    LT - Theo Hãng tin Trung Quốc: Liên hoan U-su Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai mới đây bế mạc tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc.

    LQ - Đoàn Việt Nam đoạt giải nhiều nhất trong các đoàn nước ngoài, lần lượt giành 4 giải nhất trong các nội dung: quyền truyền thống bảng A nam, quyền khí tài bảng A nam, quyền truyền thống bảng A nữ, quyền khí tài bảng A nữ, đoàn Bru-nây cũng giành 3 giải nhất.

    LT - Liên hoan lần này nhằm kết bạn qua U-su, thi đấu hữu nghị, cùng thúc đẩy phát triển U-su đã thu hút khoảng 300 người yêu thích U-su đến từ Trung Quốc, các nước ASEAN và đặc khu Ma Cao, Trung Quốc, là cuộc thi U-su với quy mô cao nhất và trình độ cao nhất.

    LQ - Cuộc thi do Trung tâm Quản lý thể thao U-su Tổng Cục Thể dục Thể thao Nhà nước Trung Quốc, Hiệp hội U-su Trung Quốc, và Sở Thể dục Thể thao Quảng Tây tổ chức, Trung tâm Phát triển Thể thao U-su Quảng Tây và Hiệp hội U-su Quảng Tây thực hiện.

    LT - Là đoàn có trình độ U-su tương đối cao của các nước ASEAN, đoàn Việt Nam đã cử nhiều tuyển thủ trẻ tham gia cuộc thi, nhất là bảng A tuyển thủ dưới 17 tuổi, rất có thực lực.

    LQ - Trong 4 nội dung quyền truyền thống bảng A nam, quyền khí tài bảng A nam cũng như quyền truyền thống bảng A nữ và quyền khí tài bảng A nữ , anh Trần Thanh Tùng và chi Nguyễn Thị Hương Giang lần lượt đoạt giải, bỏ xa các cao thủ.

    LT - Đoàn Bru-nây cũng giành 3 giải nhất, đất nước triển khai thể thao U-su không bao lâu này đã thể hiện xuất sắc trong cuộc thi, khiến nhiều chuyên gia kinh ngạc.

    LQ - Trong đó, chị Koh Lee Boey đã giành hai giải nhất trong nội dung quyền Thái cực C\D nữ và đoàn nước ngoài nội dung quyền Thái cực C\D nữ, đã thể hiện nét độc đáo và Thái cực xuất sắc.

    LT - Trong cuộc thi đoàn trong nước, các cao thủ Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt, tuyển thủ gồm có người cao tuổi ở độ tuổi cổ lai hy và các thiếu niên, đã khiến cuộc thi không ngừng bước vào cao trào.

    LQ - Nhất là trong môn quyền khí tài bảng D nam, bác Trương Kế Huy, 70 tuổi đã đoạt giải nhất với thành tích 9,09 điểm.

    LT - Bác Trương Kế Huy cho biết, bác luyện tập U-su đã hơn 40 năm, những bệnh về đau dạ dày, viêm khớp đã khỏi hẳn, không thể nhớ hết số đệ tử học U-su đến từ các nơi Trung Quốc.

    LQ - Điều khiến huấn luyện tuổi cao này lo lắng là, số người trẻ học U-su ngày càng ít, khiến mọi người lo lắng. LT - Bác Trương Kế Huy nói: "Tôi mong có càng nhiều trẻ em hiểu biết về tinh túy của U-su Trung Hoa, kết thừa tốt tấm 'danh thiếp' Trung Quốc, càng nên rèn luyện sức khỏe từ tập luyện U-su, tăng thêm khí thế nam nhi".

    LQ – Trên đây, LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Liên hoan U-su Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai bế mạc tuyển thủ Việt Nam và Bru-nây thể hiện xuất sắc .....

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>