• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia kêu gọi quan tâm mối nguy hiểm chung quanh những người gục đầu chơi điện thoại di động

    2013-12-03 16:39:24     Hãng tin TQ

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Trong 15 phút có 4 người gục đầu xem điện thoại di động, mới đây, tại một ngã tư ở nội thành Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phóng viên đã phát hiện, trong các nam thanh nữ tú gục đầu chơi điện thoại di động, không ít người xem điện thoại di động trong khi chờ đèn đỏ, lúc đèn xanh bật lên vẫn có người vừa xem điện thoại di động vừa sang đường, hoàn toàn phớt lờ mối nguy hiểm có thể xảy ra khi ô tô đi qua. Trong khi đó, khi chờ đen đỏ, thường có những tài xế gục đầu chơi điện thoại di động, đọc tiểu Blog hoặc nhận, gọi điện thoại.

    Số người "nghiện" điện thoại di động hiện nay ngày càng đông, trong khi đó, tai nạn giao thông do "chơi" điện thoại di động gây nên đã không còn là tin mới nữa. Có chuyên gia cho biết, quan tâm mối nguy hiểm chung quanh những người gục đầu chơi điện thoại di động không còn là câu nói suông.

    Tài xế tắc-xi của Công ty Tắc-xi Ánh nắng Triệu Khánh, ông Lý cho biết, ông sợ nhất là những người gục đầu vừa đi vừa xem điện thoại di động, tránh cũng không được. So với ông Lý, chị Vương làm việc văn phòng ở địa phương lại đang đau đầu vì con trai đang học đại học của mình: Khi ăn cơm, con chị thường gục đầu xem điện thoại di động, nhắn tin. Chị phàn nàn: Lâu lâu cháu mới về nhà một lần, ngồi bên bàn ăn lại chỉ mải chơi điện thoại di động, ít khi giao lưu với bố mẹ, ăn cơm xong lại không biết trốn đi đâu mất.

    Có người nói đùa rằng, các bạn trẻ hiện nay tổ chức gặp mặt và ăn cơm, giao lưu tình cảm không phải là chủ đề, hưởng thụ thức ăn không phải là mục đích, mọi người cầm chiếc điện thoại di động trong tay, nhân viên phục vụ nhà hàng cứ lên một món thì chụp một món, sau đó đưa lên tiểu Blog chia sẻ với mọi người, chứ không động đến các món ăn.

    Bác sĩ Tạ, chuyên gia về tâm lý và tinh thần Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cho biết, việc quá phụ thuộc vào điện thoại di động sẽ dẫn đến vấn đề nhận thức và tâm trạng về tâm lý, khiến năng lực xã giao bị thoái hóa. Ông lại nói thêm rằng, các bạn trẻ quá say mê giao lưu, trao đổi qua điện thoại di động, đã phớt lờ sự đi lại, giao lưu tình cảm với người thân, bạn bè trong cuộc sống hiện thực.

    Ông cho rằng, những người "nghiện" điện thoại di động cần có sự quan tâm nhiều hơn của cả xã hội, theo ông, xét về y học, gục đầu xem điện thoại di động thời gian quá dài, bất kể đối với mắt hay các bộ phận khác đều sẽ bị ảnh hưởng, sẽ dẫn đến bệnh đốt sống cổ v.v.

     

    Mới đây, thị trấn Fertlee, bang New Jersey, Mỹ, đã công bố pháp quy mới, những người vừa đi bộ vừa nhắn tin sẽ bị phạt 85 đô la Mỹ. Mặc dù Trung Quốc chưa công bố pháp quy, một số thành phố hiện chỉ cấm tài xế gọi và nhận điện thoại khi lái xe, nhưng gặp khó khăn trong việc lấy chứng cứ; một số thành phố xử phạt những người đi bộ vượt đèn đỏ, nhưng không quy định về người đi bộ nhận hoặc gọi điện thoại khi sang đường. Trong sinh viên lại thịnh hành các độc chiêu "trừng trị nghiêm ngặt" những người gục đầu chơi điện thoại di động, đó là trước khi ăn cơm phải nộp điện thoại di động, khi ăn cơm nếu ai động đến điện thoại di động thì sẽ bị phạt một cốc rượu.

    Các chuyên gia kêu gọi cơ quan chức năng Trung Quốc cần sớm xây dựng pháp luật, pháp quy hữu quan, hướng dẫn sử dụng đúng đắn công cụ thông tin hiện đại, tránh xa mối nguy hiểm chung quanh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>