• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà báo tham gia hoạt động công tích dần trở thành "thế lực mới" của sự nghiệp từ thiện ở Trung Quốc

    2013-11-19 16:37:26     Hãng tin TQ

    "Tôi là một nhà báo, trước khi tham gia hoạt động công ích, hầu như không có người bạn nào là doanh nhân và công chức, nhưng tôi có độc giả, có thể phát huy ảnh hưởng to lớn thông qua việc tuyên truyền hiệu quả". Mới đây, nhà báo tham gia hoạt động công ích nổi tiếng Trung Quốc, người khởi xướng "Bữa trưa miễn phí" Đặng Phi đến Giang Tây, Trung Quốc, tham dự lễ khai chương "bữa trưa miễn phí" cho trường học thứ 12 ở tỉnh này, ông đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng tin Trung Quốc.

    Trong mấy chục năm qua, ở Trung Quốc đại lục, các quỹ tiếp nhận sự quyên góp của người dân chỉ có Quỹ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, Tổng hội Từ thiện Trung Hoa và quỹ của các ban ngành, đặc điểm chung của các quỹ này là đều do chính phủ quản lý. Cùng với việc bước vào thời đại truyền thông cá nhân (We-Media), các nhà báo tham gia hoạt động công ích dần dần trở thành "thế lực mới" ngoài các tổ chức từ thiện của Chính phủ Trung Quốc, họ dựa vào sức mạnh của truyền thông, kết hợp chặt chẽ ba bên xã hội, doanh nghiệp và chính phủ, hình thành sức mạnh từ thiện không thể coi thường.

    "Bữa trưa miễn phí" là một trường hợp điển hình.

    Đây là dự án công ích do hơn 500 nhà báo, trong đó có Đặng Phi và hàng chục cơ quan truyền thông Trung Quốc phối hợp khởi xướng, đề xướng mọi người quyên góp 3 Nhân dân tệ/ngày để hỗ trợ một bữa trưa miễn phí cho các học sinh ở khu vực nghèo khó. Dự án này thu hút sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, và trực tiếp thúc đẩy Chính phủ Trung Quốc khởi động "Chương trình cải thiện bữa ăn cho học sinh giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn".

    Ông Đặng Phí và "Bữa trưa miễn phí"

    Ông Đặng Phi nói: "Từ thiện là sức mạnh của tình thương yêu, miễn là có người hành động, thì sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ". Ông cho rằng, một nguyên nhân quan trọng khiến dự án "Bữa trưa miễn phí" thu được thành công là vì thời đại truyền thông cá nhân, "Mọi người có thể viết lưu ký, viết tiểu Blog trên mạng In-tơ-nét vào mọi lúc... Rất nhiều người cùng chí hướng có thể nhanh chóng đoàn kết lại với nhau".

    Từ tháng 4/2011 chính thức khởi động đến cuối tháng 9/2013, dự án "Bữa trưa miễn phí" đã nhận được hơn 65 triệu Nhân dân tệ tiền quyên góp. Tính đến cuối tháng 10 năm nay, dự án công ích này tổng cộng hỗ trợ cho 328 trường học, trải khắp 18 tỉnh thành, khu tự trị trong cả nước, số học sinh được hỗ trợ vượt quá 10 nghìn người.

    Nhìn lại sự phát triển của giới từ thiện Trung Quốc trong những năm qua, những nhà báo tham gia hoạt động công ích và thu được thành công không phải ít.

    Một trong những người khởi xướng Hành động "Áo ấm mùa đông", nhà báo của Đài Truyền hình Giang Tây Ngô Vĩnh Tuấn, đã đến thăm hơn 70 trường tiểu học thôn làng trong 9 năm làm nghề báo, phát hiện rất nhiều học sinh ăn không no, mặc không ấm. Năm 2011, trong một lần trò chuyện ăn ý với đồng nghiệp, ông Ngô Vĩnh Tuấn và đồng nghiệp Phạm Vĩ đã nhất trí với nhau, phối hợp với Trung tâm tin trang web qq.com phát động hành động "Áo ấm mùa đông".

    "Hành động 'Áo ấm mùa đông' hướng về các cộng đồng trong thành phố, quyên góp quần áo mùa đông cho những người nghèo khó ở vùng sâu vùng xa. Chỉ vì ý tưởng này, chúng tôi đã nói là làm".

    "Trong một tháng, hơn 20 nghìn chiếc quần áo như quả bóng tuyết, được chở đến từ khắp nơi trong cả nước. Lúc đó chúng tôi đều vô cùng sửng sốt, quần áo chất đầy kho, thậm chí cả phòng họp đâu đâu cũng là quần áo". Mặc dù hai năm đã trôi qua, nhưng ông Ngô Vĩnh Tuấn vẫn rất xúc động mỗi khi nhớ lại tình hình lúc đó.

    Ông cho biết, tính đến tháng 12/2013, hành động "Áo ấm mùa đông" đã bố trí hơn 40 điểm nhận quần áo trong cả nước. Nhiều ngôi sao trong làng giải trí Trung Quốc cũng tham gia vào hành động công ích này.

    Ông Ngô Văn Tuấn khởi xướng hành động "Áo ấm mùa đông"

    Phóng viên Hãng tin Trung Quốc chú ý đến, ngoài sự nghiệp từ thiện do cá nhân nhà báo khởi xướng ra, những năm qua, các cơ quan truyền thông nổi tiếng như Baidu, Tencent, Sina v.v cũng lần lượt mở kênh công ích, nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng. Quỹ từ thiện Tencent công bố số liệu cập nhật cho thấy, quỹ này đã nhận được 144 triệu Nhân dân tệ tiền quyên góp của gần 20 triệu lượt người kể từ khi thành lập năm 2011 đến nay.

    Nghiên cứu viên Viện Khoa học xã hội tỉnh Giang Tây, Trung Quốc Đinh Ngưu Nha cho rằng, "Từ thiện là thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc Trung Hoa, từ xưa Trung Quốc đã có câu nói 'Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách' ". Nhà báo có tầm ảnh hưởng và được công chúng tin cậy thông qua đưa tin nghiêm túc, truyền bá sự nghiệp từ thiện càng có sức gắn kết, thời đại truyền thông cá nhân khiến Trung Quốc có thêm vũ đài công ích cởi mở hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>